Nỗi lo vẫn còn dù cầu thủ nữ thoát khỏi chiếc quần đùi trắng

Sau khi loại bỏ chiếc quần đùi màu trắng, vấn đề kỳ kinh nguyệt khiến các cầu thủ bóng đá nữ dễ chấn thương hơn cũng cần được bàn đến.

Cầu thủ nữ ở Anh thoát khỏi chiếc quần đùi trắng. Ảnh: Rui Vieira/AP.

Các cầu thủ bóng đá nữ hiếm khi nói về vấn đề kinh nguyệt trước công chúng. Hầu hết người hâm mộ không biết rằng nhiều ngôi sao hàng đầu ghét thi đấu trong chiếc quần đùi màu trắng khi đến tháng, theo The Guardian.

Cựu hậu vệ đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Anh (Lionesses) Anita Asante, hiện là huấn luyện viên đội một của Bristol City, cho biết: “Tôi trải nghiệm điều đó lâu đến mức gần như quen với nó. Vấn đề này không được thảo luận, cũng không ai nghĩ có thể thay đổi”.

Mùa hè năm 2022, khi Lionesses vô địch châu Âu, nhà sản xuất trang phục thi đấu của đội, Nike, hành động trước những lo ngại của các cầu thủ.

Thay mặt cả đội, tiền đạo Beth Mead khẳng định: “Bộ trang phục toàn màu trắng là không thiết thực khi đến kỳ kinh nguyệt”.

Một nỗi lo khác

Tối 6/4, đội bóng của huấn luyện viên Sarina Wiegman chính thức trình làng chiếc quần đùi màu xanh khi đánh bại Brazil trên chấm phạt đền ở Wembley.

Điều này đang trở thành xu hướng khi câu lạc bộ WSL Manchester City nằm trong số đội bóng ở Vương quốc Anh loại bỏ quần đùi trắng. New Zealand tuyên bố họ sẽ có hành động tương tự ở World Cup 2023.

Tất cả khiến Cộng hòa Ireland trở nên lạc lõng khi các cầu thủ hàng đầu quyết định gắn bó với truyền thống mặc quần đùi trắng ở tất cả giải đấu và từ chối đề nghị của nhà sản xuất trang phục thi đấu của họ.

Hiệp hội bóng đá Ireland tuyên bố: “Với việc cung cấp đồ lót bảo vệ, các cầu thủ cảm thấy mặc quần đùi trắng là lựa chọn ưu tiên”.

Các cầu thủ đội tuyển nữ quốc gia Anh mặc quần đùi màu xanh mới trong cuộc đối đầu Brazil tại Wembley hôm 6/4. Ảnh: Tom Jenkins/The Guardian.

Xứ Wales cũng lên lịch đàm phán về khả năng chuyển sang quần đùi màu, nhưng đội trưởng Sophie Ingle không chắc về kết quả có thể xảy ra.

“Tôi không biết mọi người sẽ cảm thấy thế nào. Đó là điều rất cá nhân”, nữ cầu thủ đang khoác áo Chelsea nói.

Khi nỗi lo về về chiếc quần đùi màu trắng dần được tháo gỡ, một vấn đề khác cũng đáng được bàn luận: tác động sinh lý của chu kỳ kinh nguyệt đối với cầu thủ nữ.

Vấn đề lớn nhất là mối quan hệ của chu kỳ rụng trứng với số lượng chấn thương đầu gối nghiêm trọng, cụ thể hơn là rách dây chằng chéo trước. Kỳ kinh nguyệt có thể không thoải mái, đau đớn, khiến một số người xấu hổ, nhưng đứt dây chằng chéo có thể phá hủy sự nghiệp và sinh kế.

TS Emma Ross, nhà khoa học thể thao hàng đầu, từng là trưởng bộ phận sinh lý học tại Viện Thể thao Anh, cho biết: “Các vận động viên nữ có khả năng bị chấn thương dây chằng chéo trước cao gấp 6 lần so với đồng nghiệp nam. Khi estrogen tăng cao trong chu kỳ kinh nguyệt, vào khoảng tuần thứ hai, nó có thể khiến các khớp lỏng lẻo, kém ổn định và dễ bị chấn thương hơn”.

Tín hiệu lạc quan

Trong khi nghiên cứu y học rộng hơn về mối liên hệ giữa chấn thương dây chằng chéo và chu kỳ kinh nguyệt vẫn tiếp tục, các nhân viên hậu trường ở Anh và Mỹ hiện đặc biệt chú ý đến kỳ kinh nguyệt của các cầu thủ.

Ngày càng có nhiều câu lạc bộ học hỏi Chelsea và theo dõi sức khỏe của các cầu thủ khi đến tháng.

Emma Hayes, người quản lý của Chelsea, là người tiên phong trong xu hướng này khi vào năm 2020. Cô tiết lộ rằng câu lạc bộ của mình đang làm việc với TS Georgie Bruinvels - người tạo ra thiết bị theo dõi chu kỳ kinh nguyệt FitrWoman cho công ty khoa học thể thao Orreco.

Bruinvels cho biết việc theo dõi chu kỳ kinh nguyệt giúp huấn luyện viên biết khi nào nên giảm thiểu khả năng tổn thương xương và chấn thương mô mềm bằng cách giảm khối lượng công việc của cầu thủ. Trong khi đó, các chuyên gia dinh dưỡng hiểu được cách tốt nhất để điều chỉnh chế độ ăn uống của mỗi cá nhân.

Nguy cơ chấn thương gia tăng khi các cầu thủ đến kỳ kinh nguyệt. Ảnh: John Sibley/Reuters.

Tháng 11/2022, tiền đạo Bethany England, khi đó đang khoác áo Chelsea và hiện đầu quân cho Tottenham, nói rằng tầm nhìn xa của Hayes trong việc tuyển dụng Bruinvels đã thay đổi cuộc đời cô.

“Hiểu được tác động của chu kỳ kinh nguyệt đối với cơ thể có ý nghĩa rất lớn. Tôi biết khi nào bản thân sung sức hay yếu nhất để điều chỉnh khối lượng và cường độ luyện tập. Và tôi biết loại đồ ăn nào giúp giảm cơn đau đớn”, cô nói.

Mặc dù các bác sĩ của câu lạc bộ có thể cung cấp thuốc giảm đau mạnh để giảm bớt chứng chuột rút trong thời kỳ kinh nguyệt, một số cầu thủ lại sử dụng thuốc tránh thai để tránh hoặc có kinh nguyệt nhẹ nhàng, dễ kiểm soát hơn.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng thuốc tránh thai có thể giúp bảo vệ chống đứt dây chằng chéo, nhưng không phải cầu thủ nào cũng muốn dùng hormone nhân tạo. Nguy cơ đông máu cũng gây e ngại.

Năm 2018, tiền vệ Dzsenifer Marozsan của đội tuyển Đức và Lyon ngã quỵ vì thuyên tắc phổi do uống thuốc tránh thai.

May mắn thay, những trường hợp như vậy là rất hiếm. Tuy vậy, hình ảnh các đội bóng đá nữ mặc quần đùi trắng vẫn phổ biến đáng kinh ngạc. Ireland là một minh chứng về sự đồng thuận, nhưng ít nhất, những nhân vật hàng đầu trong môn thể thao cuối cùng cũng bắt đầu nói về chủ đề từng gần như là điều cấm kỵ.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/noi-lo-van-con-du-cau-thu-nu-thoat-khoi-chiec-quan-dui-trang-post1419905.html