Nỗi lo sạt lở tiếp diễn

Tại huyện Ðầm Dơi, tình trạng sạt lở, sụt lún không chỉ xảy ra ở các xã ven biển (Nguyễn Huân, Tân Thuận và Tân Tiến), mà còn diễn biến khá phức tạp ở các xã nội địa như: Thanh Tùng, Ngọc Chánh, Tân Ðức, Tân Dân và thị trấn Ðầm Dơi.

Tính đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 27 vụ thiên tai, ước thiệt hại hơn 2,4 tỷ đồng; trong đó có 24 vụ sạt lở, sụt lún, ước thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng, tập trung tại các xã: Tân Ðức, Tân Dân, Ngọc Chánh, Thanh Tùng và thị trấn Ðầm Dơi.

Nghiêm trọng là vụ sạt lở, sụt lún xảy ra vào ngày 3/4 vừa qua, trên tuyến lộ ô tô về trung tâm xã Tân Dân, thuộc ấp Tân Long B (ven tuyến sông Ðầm Dơi), dài 30 m, rộng 6 m, sâu 2-3 m, đồng thời làm hư hỏng 2 cống xổ lấy nước của 2 hộ dân, ước tổng thiệt hại trên 500 triệu đồng.

Tuyến lộ về trung tâm xã Tân Dân bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng.

Tuyến lộ về trung tâm xã Tân Dân bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng.

Gần đây nhất là vào rạng sáng ngày 1/5, trên tuyến đường Dương Thị Cẩm Vân, Khóm 1, thị trấn Ðầm Dơi, xảy ra 2 điểm sạt lở gây chia cắt giao thông bộ. Cụ thể, đoạn lún sụp xảy ra trước hãng nước đá của ông Nguyễn Minh Trạng, dài 50 m, rộng 5 m, sâu 2 m, ước thiệt hại hơn 300 triệu đồng; vị trí trước nhà ông Huỳnh Vũ Phong, sạt lở vào 1/3 lộ đal, dài 20 m, rộng 4 m, sâu 3 m, ước thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Hiện nay, trên tuyến này đã có hơn 200 m lộ rạn nứt, nguy cơ xảy ra sạt lở, sụt lún.

Sau các vụ sạt lở, lãnh đạo UBND huyện cùng các phòng, ban chuyên môn đến kiểm tra nhằm khắc phục kịp thời, để người dân đi lại. Ðối với những đoạn sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, ngành chuyên môn tập trung xây dựng phương án trình các cấp thẩm quyền đầu tư duy tu, sửa chữa đảm bảo cho người dân lưu thông trong thời gian tới.

Hiện nay, tình trạng sạt lở ngày càng diễn biến phức tạp, có những đoạn lộ mới dịch chuyển vào bên trong lại tiếp tục sạt lở, sụt lún, như tuyến lộ ô tô về trung tâm xã Tân Dân, tuyến lộ Dương Thị Cẩm Vân đoạn Khóm 1, thị trấn Ðầm Dơi.

 Lãnh đạo UBND huyện kiểm tra lộ sạt lở tại Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi.

Lãnh đạo UBND huyện kiểm tra lộ sạt lở tại Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi.

Ông Trương Minh Âu, người dân Khóm 1, thị trấn Ðầm Dơi, cho biết: “Trên địa bàn khóm hiện nay xảy ra sạt lở rất nhiều, khiến người dân lo lắng, hoang mang. Khắc phục, sửa chữa tạm thời thì thấy không an toàn; tôi mong muốn Nhà nước quan tâm sửa chữa chắc chắn hơn, để người dân an tâm khi lưu thông”.

 Hiện trạng tuyến lộ Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, bị sạt lở.

Hiện trạng tuyến lộ Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, bị sạt lở.

Ông Lê Hoàng Hôn, Phó chủ tịch Phụ trách UBND thị trấn Ðầm Dơi, cho biết: “Thời gian gần đây, trên địa bàn thị trấn xảy ra nhiều vụ sạt lở ảnh hưởng đến lộ giao thông. Trước mắt, chính quyền địa phương cùng với người dân di dời lộ bị sụp vào bên trong, để tạo điều kiện cho bà con đi lại, bên cạnh đó làm kè mềm để bảo vệ tuyến lộ có nguy cơ sạt lở. Ðịa phương kiến nghị thời gian tới, ngành chức năng hỗ trợ kinh phí khắc phục những điểm sạt lở lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại”.

Hiện nay đang chuẩn bị vào mùa mưa bão, tình trạng sạt lở, sụt lún có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì vậy rất cần sự hỗ trợ và các giải pháp can thiệp hiệu quả, thiết thực từ các cấp lãnh đạo và các cơ quan chức năng./.

Trần Danh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/noi-lo-sat-lo-tiep-dien-a32670.html