Nhiều nước chuẩn bị tiêm sớm mũi vaccine Covid-19 thứ 4

(KTSG Online) – Trong khi Việt Nam đang chuẩn bị bắt đầu thực hiện chiến dịch tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ ba trong tháng này, nhiều quốc gia trên thế giới đã tính đến kế hoạch tiêm mũi thứ tư để ngăn ngừa sự lây lan của các biến thể mới, như Omicron.

Hôm thứ tư, hãng tin Reuters dẫn lời đài truyền hình TV Asashi cho biết nước Nhật vừa phát hiện thêm ca nhiễm biến thể Omicron trong ngày hôm đó. Ca nhiễm thứ tư là một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã sống ở Nigeria trong một thời gian dài. Chính phủ Nhật đã đóng cửa biên giới nhằm kiểm soát sự lây lan của biến thể Omicron.

Pháp và Israel chuẩn bị cho mũi tiêm thứ tư

Cũng theo Reuters, phát ngôn viên của Chính phủ Pháp Gabriel Attal nói rằng làn sóng Covid-19 thứ năm ở Pháp vẫn chưa đạt đỉnh. “Virus SARS-CoV-2 đang lây nhiễm mạnh và hiện tượng này sẽ diễn ra trong nhiều tuần tới”, phát ngôn viên này nói. Nước Pháp đã đưa ra lệnh cấm mới nhằm giảm sự lây lan của biến thể Delta bằng cách đóng cửa các câu lạc bộ về đêm trước lễ Giáng sinh và siết chặt một số bệnh pháp giãn cách xã hội.

Pháp hy vọng hơn 90% người trưởng thành được tiêm đủ hai mũi sẽ được tiêm mũi thứ ba (còn gọi là mũi tăng cường) càng sớm càng tốt để không cần áp dụng các lệnh cấm nghiêm ngặt hơn. Nhà tư vấn Covid-19 cho Chính phủ Pháp Jean-Francois Delfraissy cho biết nước này sẽ tiếp tục gánh chịu áp lực trước làn sóng thứ năm trong khi hệ thống y tế của Pháp đã quá mệt mỏi.

Trái với tin tức trước đây về sự an toàn một khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine, một số nước đang thực hiện kế hoạch tiêm mũi tăng cường. Thậm chí, một chuyên gia về virus SARS-CoV-2 thuộc Chính phủ Pháp đã đề nghị mọi người cần chuẩn bị tinh thần cho mũi vaccine… thứ tư.

Chuyên gia này, bác sĩ Delfraissy, cho biết: “Hiện tại, mọi người cần tiêm mũi thứ ba. Câu hỏi đủ hay chưa vẫn khó khẳng định vào lúc này. Nhưng có thể chúng ta sẽ phải tiêm thêm mũi thứ tư”. Theo ông, vaccine ngừa Covid-19 giúp giảm nguy cơ trở nặng khi nhiễm bệnh hơn là ngăn ngừa lây lan.

Người Israel sẽ sớm được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư, báo The Israel Times trích lời Bộ trưởng Y tế Nitzan Horowitz nói hôm thứ ba tuần này, 7-12. Trong một cuộc họp báo, ông Horowitz nói “có thể rằng” người dân Israel sẽ được tiêm mũi thứ tư. “Tôi chưa biết có nên làm điều này hay không. Tuy nhiên, khi hiệu quả của vaccine giảm mạnh theo thời gian – trong đó có mũi thứ ba – chúng ta nên tiêm mũi thứ tư”.

Vào tháng 7 năm nay, những người Israel bị suy giảm hệ miễn dịch là đối tượng được ưu tiên tiêm mũi tăng cường. Israel là quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm mũi tứ ba cho người hơn 60 tuổi. Chính phủ nước này đã kêu gọi công dân đủ điều kiện đi chủng ngừa mũi thứ ba.

Thứ hai 6-12, GS. Arnon Afek, giám đốc Trung tâm Y tế Sheba ở thủ đô Tel Aviv, cho biết tiêm mũi thứ tư là điều khó tránh khỏi. Ông Afek khẳng định: “Ai nghĩ không cần tiêm vaccine mũi thứ tư là sai lầm. Dịch vẫn còn diễn biến phức tạp một số nơi như Châu Phi, nơi có tỷ lệ chủng ngừa thấp. Nhiều biến thể khác vẫn đang chờ đợi ở phía trước”.

Ông Afek hy vọng các đột biến của biến thể Omicron không độc hại như biến thể Delta. “Có thể chúng ta sẽ phải tiêm mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu thậm chí mũi thứ bảy. Nhìn chung, chúng ta may mắn có được vaccine ngừa Covid-19. Nhiều quốc gia không có cơ hội tiếp cận vaccine đầy đủ”, GS. Afek nhấn mạnh.

Vào tháng 10 năm nay, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ nói nhóm người có hệ miễn dịch suy yếu cần tiêm mũi thứ tư vào tháng 1 năm 2022.

Lợi ích tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư?

Sau khi biến thể Omicron được xác định là chủng virus SARS-CoV-2 đáng lo ngại, khoảng cách giữa mũi tiêm thứ hai và mũi thứ ba được giảm từ sáu tháng xuống ba tháng. Nhóm người bị suy giảm miễn dịch sẽ được ưu tiên tiêm mũi thứ tư. Trang web patient.info chuyên về chăm sóc sức khỏe cho biết mũi tiêm tăng cường có thể là vaccine Pfizer/BioNTech hay Moderna.

Theo William Schaffner, giáo sư chuyên về dược phẩm ngăn ngừa bệnh nặng ở Đại học Vanderbilt, Mỹ, mũi tiêm thứ ba giúp hệ miễn dịch tăng cường kháng thể. Hàm lượng kháng thể cao hơn sẽ bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ bệnh nặng trong thời gian dài cũng như giúp tăng khả năng chống lại các biến thể”.

Công ty Moderna tuyên bố họ đang kết hợp vaccine Covid-19 với vaccine cúm mùa. Có thể loại vaccine mới này sẽ trở thành mũi tiêm tăng cường tiên lợi hơn hằng năm. Tuy nhiên, thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi liệu có cần tiêm ngừa Covid-19 hằng năm hay không, công ty này tuyên bố.

Rodney E. Rohde, giáo sư khoa thí nghiệm lâm sàng và chuyên gia bệnh truyền thuộc Đại học Texas, Mỹ, nói: “Hiện tại, chúng ta vẫn chưa xác định được có cần chủng ngừa Covid-19 hằng năm như cúm mùa hay không”.

Pfizer khẳng định cần tiêm mũi thứ tư sớm hơn dự định vì lo sợ biến thể Omicron

Hôm qua, 8-12, Tổng giám đốc công ty dược phẩm Pfizer Albert Bourla nói với hãng tin CNBC rằng theo ông, tiêm mũi thứ tư ngừa Covid-19 cần được thực hiện sớm hơn dự định trước đây vì nghiên cứu sơ bộ cho thấy biến thể Omicron có thể làm suy giảm phản ứng miễn dịch của vaccine Pfizer/BioNTech.

Theo kết quả nghiên cứu ban đầu của Công ty Pfizer/BioNTech được công bố hôm 8-12, mũi thứ ba có thể ngăn ngừa được chủng Omicron. Hai mũi tiêm đầu tiên giảm mạnh tác dụng ngăn ngừa biến thể theo thời gian. Tuy nhiên, công ty Pfizer nhận thấy hai mũi vaccine vẫn làm giảm nguy cơ mắc bệnh nặng khi nhiễm biến thể Omicron.

Theo vị tổng giám đốc này, khi có thêm dữ liệu ở các nước trên thế giới, Pfizer sẽ biết được mũi tiêm thứ ba hữu hiệu ra sao với biến thể Omicron và khả năng bảo vệ của nó sẽ kéo dài bao lâu. Ông nói thêm: “Điểm thứ hai tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta sẽ cần tiêm mũi thứ tư”.

Trước đây, ông Bourla nói khoảng cách giữa mũi thứ ba và mũi thứ tư là 12 tháng. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Omicron, ông cho rằng cần theo dõi Omicron thật kỹ để có thêm thông tin. “Chúng ta có thể cần mũi thứ tư sớm hơn”, ông nói.

Theo Reuters, CBBC, Israel Times

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/nhieu-nuoc-chuan-bi-tiem-som-mui-vaccine-covid-19-thu-4//