Nhiều mô hình, việc làm ý nghĩa

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Phú Vang đã triển khai nhiều mô hình hay, việc làm ý nghĩa nhằm lan tỏa những phẩm chất cao đẹp của người lính; đồng thời góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

 Đại diện Ban CHQS huyện Phú Vang trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Ngô Thị Tâm

Đại diện Ban CHQS huyện Phú Vang trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Ngô Thị Tâm

Chúng tôi có mặt tại nhà của em Tống Thị Khánh Linh - một căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nằm trong một góc nhỏ của thôn Vĩnh Lương Khê, xã Phú Lương. Bố của em đã qua đời vì tai nạn, còn người mẹ bị bệnh phải nằm điều trị dài ngày tại bệnh viện; cả hai chị em phải sống nương tựa với ông nội năm nay cũng đã ngoài 85 tuổi.

Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khó khăn của gia đình, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã quyết định hỗ trợ gia đình em 300 nghìn đồng mỗi tháng. Tuy số tiền không lớn nhưng là tấm lòng của cán bộ, nhân viên tự nguyện đóng góp nhằm sẻ chia với khó khăn với gia đình em Khánh Linh.

Em Tống Thị Khánh Linh xúc động: “Cháu rất biết ơn các bác, các chú của Ban CHQS huyện suốt thời gian qua đã luôn hỗ trợ về tinh thần, vật chất để bản thân có động lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhận được tình cảm của các bác, các chú khiến cháu cảm thấy rất ấm áp và xin hứa sẽ luôn nỗ lực cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng tin yêu của các chú bộ đội”.

Cũng là một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, song gia đình bà Ngô Thị Tâm tại thôn Trừng Hà, xã Phú Gia có phần éo le hơn khi chồng đã mất vì căn bệnh hiểm nghèo. Gia đình có năm người con thì ba người cũng đã mất vì căn bệnh tương tự, đứa con trai còn lại đang bị bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối.

Do không có nhà ở, hiện gia đình bà Tâm đang được địa phương tạo điều kiện tạm trú tại trạm y tế cũ và đi nhặt ve chai để duy trì cuộc sống. Với trường hợp này, Ban CHQS huyện cũng hỗ trợ gia đình mỗi tháng 300 ngàn đồng để trang trải cuộc sống. Bên cạnh số tiền hỗ trợ cố định, Ban CHQS huyện cũng kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ thêm về các vật dụng sinh hoạt để gia đình vơi bớt phần nào khó khăn.

Theo thông tin từ Ban CHQS huyện Phú Vang, hoàn cảnh của em Khánh Linh và bà Tâm là hai trong nhiều trường hợp được đơn vị giúp đỡ. Những năm qua, nhằm cụ thể hóa việc thực hiện chỉ thị về học tập và làm theo Bác, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tích cực triển khai nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực như: “Địa chỉ đỏ nhân đạo”; “Mẹ đỡ đầu, thắp sáng ước mơ, tiếp sức em đến trường”, “Gắn kết nghĩa tình với đồng bào vùng giáo”… Từ đó, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ và hưởng ứng, đồng thuận cao của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang (LLVT).

Trung tá Đào Ngọc Thành - Chính trị viên Ban CHQS huyện Phú Vang cho biết: Với mục tiêu đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành những việc làm thường xuyên, đơn vị hướng đến giúp đỡ những gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn; qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong toàn LLVT huyện.

Với một địa bàn có nhiều khu vực trũng thấp và thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề trong mùa mưa bão, Ban CHQS huyện Phú Vang đã chủ động phân công cán bộ về từng địa phương để bám, nắm địa bàn; từ đó, luôn có mặt kịp thời để giúp đỡ Nhân dân trong mưa lũ, góp phần tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân.

Bài, ảnh: Quang Đạo

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/nhieu-mo-hinh-viec-lam-y-nghia-141133.html