NATO: Hungary không cản trở gửi viện trợ cho Ukraine

Hungary sẽ không cản trở nỗ lực viện trợ quân sự của NATO cho Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố.

Thủ tướng Hungary – ông Viktor Orban – họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 12/6 (ảnh: Al Jazeera)

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Budapest hôm 12/6 sau cuộc gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Stoltenberg cho biết, ông “chấp nhận” quan điểm của Hungary rằng, nước này sẽ không tham gia cùng 31 đồng minh NATO còn lại trong nỗ lực ủng hộ Ukraine.

“Sẽ không có nhân viên Hungary nào tham gia các hoạt động này và không có quỹ nào của Hungary hỗ trợ Ukraine”, ông Stoltenberg nói.

Ông Stoltenberg cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù không hỗ trợ Ukraine, nhưng Hungary cũng cam kết không cản trở NATO thực hiện nỗ lực này.

“Thủ tướng Orban đã đảm bảo với tôi rằng, Hungary sẽ không phản đối các nỗ lực này. Các đồng minh khác sẽ tiến lên và Hungary tiếp tục thực hiện đầy đủ cam kết với NATO”, ông Stoltenberg nói.

Tổng Thư ký NATO cho biết, ông và ông Orban đã “thống nhất” về các hoạt động của Hungary khi không tham gia hỗ trợ Ukraine, nhưng từ chối nêu chi tiết.

Hồi đầu năm, ông Stoltenberg thông báo rằng NATO đang tìm cách viện trợ dài hạn cho Ukraine và thành lập một quỹ trị giá 108 tỷ USD cho kế hoạch này.

Hungary đã phản đối kế hoạch trên.

Tháng 7 tới, NATO sẽ tổ chức họp thượng đỉnh và kế hoạch lập quỹ 108 tỷ USD cần sự đồng thuận của 32 thành viên, trong đó có Hungary.

Phát biểu hôm 11/6 tại Latvia, Stoltenberg cho biết, ông mong muốn NATO đưa ra “cam kết tài chính dài hạn” với Ukraine.

“Chúng ta phải duy trì sự hỗ trợ này trong thời gian cần thiết. Điều này gửi thông điệp tới Nga rằng họ không thể chờ chúng ta ngừng viện trợ (Ukraine)”, ông Stoltenberg nói.

Kể từ cuối tháng 2/2022, NATO đã gửi cho Ukraine khoảng 43 tỷ USD viện trợ quân sự/năm.

Theo Reuters, trong số 32 nhà lãnh đạo NATO, ông Viktor Orban là người có quan điểm ôn hòa nhất với Nga.

Từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra, ông Orban đã nhiều lần kêu gọi 2 nước tổ chức đàm phán hòa bình và phản đối NATO gửi viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông Orban cũng từ chối đưa Hungary tham gia nỗ lực trừng phạt Nga của phương Tây.

Phát biểu hôm 24/5 trên đài phát thanh Kossuth, Thủ tướng Hungary – ông Orban – cho biết, nước này đang nghiên cứu biện pháp hợp lý để duy trì tư cách thành viên của NATO nhưng vẫn có quyền từ chối tham gia các hoạt động của khối (trong trường hợp Hungary không mong muốn).

“Lập trường của Hungary phải được xác định lại. Các luật sư và quan chức của chúng tôi đang tìm mọi cách để giúp Hungary tiếp tục vai trò là thành viên của NATO mà vẫn có thể không tham gia các hoạt động bên ngoài lãnh thổ của khối”, ông Orban nói.

“Chúng ta cần tạo ra một cách tiếp cận mới, một định nghĩa mới cho vị thế của Hungary với tư cách là lực lượng trong NATO ủng hộ hòa bình”, ông Orban nói thêm.

Vương Quốc – Al Jazeera

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/nato-hungary-khong-can-tro-gui-vien-tro-cho-ukraine-213482.html