Mỹ tăng sức ép lên Israel

Quan chức Hamas cảnh báo rằng nếu hoạt động quân sự của Israel tiếp diễn ở Rafah thì sẽ không có thỏa thuận ngừng bắn

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tạm dừng vận chuyển vũ khí, đạn dược đến Israel vào tuần rồi để phản đối kế hoạch tấn công trên bộ vào TP Rafah ở Dải Gaza.

Theo đài Al Jazeera, một số quan chức Mỹ giấu tên ngày 7-5 cho biết Washington vào tháng rồi bắt đầu xem xét cẩn thận về việc chuyển giao những vũ khí có thể được sử dụng ở Rafah khi Israel tiến gần quyết định về kế hoạch nói trên.

Thông tin trên được tiết lộ vào thời điểm Mỹ đang công khai gây áp lực buộc Israel phải hoãn kế hoạch đưa bộ binh vào Rafah cho đến khi nước này thực hiện các bước đi nhằm ngăn chặn thương vong cho dân thường.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre ngày 7-5 không đề cập vấn đề trên nhưng tái khẳng định cam kết "bền chặt" của Mỹ đối với an ninh của Israel. Trước đó một ngày, Lầu Năm Góc cho biết chưa có quyết định chính sách nào về việc từ chối cung cấp vũ khí cho Israel - đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở Trung Đông.

Xe tăng Israel hoạt động tại cửa khẩu Rafah ở phía Dải Gaza ngày 7-5. Ảnh: REUTERS

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 6-5, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh Mỹ phản đối một cuộc tấn công trên bộ ở Rafah. Dù vậy, một ngày sau đó, lực lượng Israel đã giành quyền kiểm soát cửa khẩu Rafah giữa Dải Gaza và Ai Cập.

Cửa khẩu này đóng vai trò rất quan trọng đối với hoạt động viện trợ lẫn lối thoát cho những người có thể chạy sang Ai Cập.

Khoảng 1,4 triệu người Palestine đang trú ẩn ở Rafah và nhiều quốc gia, tổ chức nhân đạo quốc tế đều cảnh báo về hậu quả thảm khốc nếu chiến dịch quân sự trên bộ quy mô lớn của Israel diễn ra ở đó.

Ngoài sức ép gia tăng từ Mỹ, cộng đồng quốc tế còn kỳ vọng kết quả đàm phán gián tiếp giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas, được nối lại tại thủ đô Cairo - Ai Cập ngày 8-5, có thể giúp ngăn kịch bản trên xảy ra.

Phát biểu trước khi vòng đàm phán này diễn ra, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ tin rằng những khác biệt còn lại giữa hai bên có thể được giải quyết dựa trên đề xuất được chỉnh sửa của Hamas.

Tuy nhiên, ông Kirby không cho biết thêm chi tiết về thông tin này.

Trước đó, ngày 6-5, Hamas cho biết đã chấp nhận đề xuất của Qatar và Ai Cập về thỏa thuận ngừng bắn, thả con tin. Tuy nhiên, Israel sau đó nhấn mạnh những điều khoản của đề xuất này không đáp ứng đòi hỏi của họ.

Nỗ lực đạt thỏa thuận trên đang gặp bế tắc bởi giữa Israel và Hamas vẫn còn khoảng cách lớn. Hamas từ chối thả thêm con tin Israel nếu không nhận được lời hứa về việc chấm dứt vĩnh viễn xung đột. Trong khi đó, Israel khẳng định chỉ muốn đàm phán về lệnh ngừng bắn tạm thời.

Những gì xảy ra tại Rafah, được xem là thành trì cuối cùng của Hamas, có thể đe dọa đến viễn cảnh các bên đi đến thỏa thuận cuối cùng. Quân đội Israel cho biết đang tiến hành chiến dịch quân sự hạn chế ở Rafah để tiêu diệt các tay súng Hamas và phá hủy cơ sở hạ tầng được nhóm này sử dụng.

Ngày 7-5, theo đài CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Rafah cho đến khi Hamas bị xóa sổ tại đó và trên toàn bộ Dải Gaza hoặc cho đến khi con tin được thả. Đáp lại, ông Osama Hamdan, một quan chức Hamas, cảnh báo rằng nếu hoạt động quân sự của Israel tiếp diễn ở Rafah thì sẽ không có thỏa thuận ngừng bắn.

Hoàng Phương

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/my-tang-suc-ep-len-israel-196240508210544381.htm