Mùa bưởi ở Đồng Lê
Những ngày gần đây, đi dọc tuyến Quốc lộ 15 qua xã Đồng Lê, chúng tôi gặp rất nhiều vườn bưởi của bà con chín rộ đang vào kỳ thu hoạch. Năm nay, bưởi được mùa, được giá khi thương lái đến tận vườn thu mua nên bà con vùng cao rất phấn khởi.
Theo bà con xã Đồng Lê, họ bắt đầu trồng bưởi từ hàng chục năm trước với nhiều loại giống khác nhau. Tuy nhiên, diện tích ít, hiệu quả kinh tế chưa cao nên bà con không mấy mặn mà chăm sóc, đầu tư. Khoảng 10 năm trở lại đây, nhiều bà con xã Đồng Lê đã học cách trồng bưởi từ tỉnh Hà Tĩnh và mua giống bưởi Phúc Trạch, bưởi da xanh về trồng.

Người dân xã Đồng Lê đang thu hoạch bưởi - Ảnh: X.V
Từ đó, diện tích trồng bưởi ở Đồng Lê bắt đầu tăng nhanh, nhiều hộ đã chuyển đổi đất trồng rừng, cao su qua trồng bưởi; đầu tư phân bón, khoa học kỹ thuật và thời gian chăm sóc cho loại cây có múi này. Đến nay, cả xã Đồng Lê có diện tích đất trồng bưởi gần 100ha, tập trung ở thôn Kim Lũ, Sơn Hóa, Kim Lịch…
Hiện, trên địa bàn xã đã có một số mô hình bưởi xây dựng được nhãn hiệu, tem truy xuất nguồn gốc và chứng nhận sản phẩm đủ tiêu chuẩn VietGAP. Những quả bưởi Phúc Trạch nay đã chinh phục được khách hàng bởi vị ngọt thanh mát, múi bưởi dày, khi bóc ra múi bưởi mọng nước.
Thôn Kim Lũ được xem là “thủ phủ” trồng bưởi của xã Đồng Lê. Hiện, toàn thôn có 42ha diện tích đất trồng bưởi với sự tham gia của trên 100 hộ.

Bưởi được mùa, được giá nên người dân Đồng Lê rất phấn khởi - Ảnh: X.V
Hơn 25 năm trước, ông Nguyễn Văn Minh, thôn Kim Lũ là người tiên phong đưa giống bưởi Phúc Trạch về trồng. Mặc dù đây là giống bưởi cho quả to, ngọt nhưng ban đầu do không biết cách chăm sóc nên năng suất đạt thấp, hiệu quả kinh tế chưa cao. Năm 2015, ông Minh ra Hà Tĩnh tham quan mô hình trồng bưởi Phúc Trạch, quyết tâm học hỏi kỹ thuật, cách chăm sóc.
Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, chú trọng đến việc thụ phấn cho hoa nên cây bưởi nhà ông phát triển tốt, mang lại giá trị kinh tế cao. Hiện, mỗi quả bưởi có trọng lượng từ 1-1,2kg, giá bán từ 25.000-30.000 đồng. Bình quân mỗi năm, gia đình ông Minh thu hoạch được khoảng 20.000 quả bưởi, thu về lợi nhuận trên 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí.
Ông Nguyễn Văn Minh tâm sự: “Hiện, gia đình tôi có 3ha đất trồng bưởi. Năm nay, bưởi được mùa, được giá nên tôi và bà con trong thôn ai cũng phấn khởi. Trồng bưởi hiệu quả hơn nhiều so với trồng keo. Bưởi nhà tôi được trồng theo hướng hữu cơ, quả to, đẹp nên được các thương lái đến tận vườn mua. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục chuyển đổi thêm đất trồng rừng sang trồng bưởi nhằm nâng cao thu nhập”.

Những quả bưởi chín mọng đang vào thời kỳ thu hoạch - Ảnh: X.V
Thấy ông Minh trồng bưởi mang lại giá trị kinh tế cao, nhiều người dân thôn Kim Lũ cũng đến học tập, đầu tư mua giống, chuyển đổi đất trồng rừng sang trồng bưởi Phúc Trạch. Điển hình có mô hình của anh Trương Quang Việt.
Được biết, vùng đất trồng bưởi của gia đình anh Việt trước đây là đất trồng rừng và hoa màu. Tuy nhiên, do hiệu quả kinh tế thấp nên năm 2016, gia đình anh đã cải tạo để trồng bưởi Phúc Trạch. Theo anh Việt, nếu thu hoạch cả bưởi và cam, mỗi năm giúp anh đạt thu nhập trên 1 tỉ đồng sau khi trừ chi phí.
Anh Việt chia sẻ: “Trồng bưởi diện tích lớn, điều quan trọng nhất là khâu chọn giống và cách chăm sóc. Giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không mua trôi nổi trên thị thường. Muốn cây bưởi to, khỏe thì không nên cho kết trái sớm vì cây sẽ mất sức và cho năng suất những năm tiếp theo thấp. Khi cây có quả, người trồng nên chăm bón thường xuyên mỗi năm 3 lần, theo dõi sâu bệnh để phòng trừ”.

Bưởi ở Đồng Lê được thương lái đến thu mua tận vườn - Ảnh: X.V
Không chỉ ông Minh, anh Việt mà hàng trăm hộ dân xã Đồng Lê đang giàu lên nhờ cây bưởi. Có những gia đình chỉ trồng từ 1-2ha, mỗi năm cho thu nhập ổn định từ 50-150 triệu đồng. Chủ tịch UBND xã Đồng Lê Đinh Tiến Dũng cho biết: “Xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở nhiều lớp tập huấn và dạy nghề về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây bưởi và các loại cây ăn quả có múi cho người dân.
Hiện, xã đang hướng dẫn, hỗ trợ cho các gia đình trồng bưởi thành lập thêm hợp tác xã để sản xuất các sản phẩm cây có múi với quy mô lớn, chất lượng cao; liên kết để giúp bà con sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, pht triển thành sản phẩm OCOP”...
Để phát triển, nâng cao giá trị cây bưởi và các loại cây ăn quả có múi, UBND xã Đồng Lê đã xây dựng đề án “Phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với tổ chức sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và bảo vệ môi trường sinh thái, giai đoạn 2026-2030”. Theo đề án, xã phấn đấu đến năm 2030 sẽ trồng thêm 47ha cây ăn quả có múi, trong đó có 10ha bưởi, nâng tổng diện tích cây ăn quả có múi lên khoảng 150ha. Qua đó, tạo thành những vùng chuyên canh ăn quả theo hướng hữu cơ, phấn đấu có thêm nhiều sản phẩm OCOP từ 3 sao cấp tỉnh trở lên.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/kinh-te/202609/mua-buoi-o-dong-le-b014140/
