Lạng Giang: Hội thảo về xây dựng nông thôn sinh thái

BẮC GIANG – Ngày 17/8, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Lạng Giang tổ chức hội thảo khoa học xây dựng nông thôn sinh thái trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Theo UBND huyện Lạng Giang, đến nay, huyện có 8/19 xã về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao, 58/95 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Lạng Giang phấn đấu trở thành huyện NTM nâng cao vào năm 2024.

Việc xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đặc biệt là hạ tầng giao thông nông thôn, trường học, cơ sở văn hóa. Cảnh quan môi trường nông thôn được xây dựng theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp. Công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải được quan tâm thực hiện thường xuyên. Nhiều mô hình phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập bình quân đầu người tăng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm; phong trào văn hóa - thể thao của người dân nở rộ.

Đồng chí Đặng Văn Tặng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và PTNT) phát biểu ý kiến.

Đồng chí Đặng Văn Tặng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và PTNT) phát biểu ý kiến.

Quy hoạch vùng huyện Lạng Giang đến năm 2040 xác định chiến lược phát triển vùng, lấy cảnh quan sinh thái, tự nhiên, văn hóa truyền thống, đa dạng làm giá trị cốt lõi trong toàn bộ không gian phát triển. Bảo đảm phát triển bền vững, gia tăng tính khả thi trong việc triển khai quy hoạch nhằm xây dựng các khu vực đô thị và nông thôn phát triển ổn định, bền vững, phát huy vị thế, vai trò của một trung tâm tăng trưởng trong tỉnh.

Hơn nữa, Lạng Giang là vùng đất có truyền thống lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên phong phú, việc định hướng quy hoạch phát triển nông thôn có tính đến xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững gắn với đẩy mạnh phát triển du lịch nhằm phát huy tối đa các lợi thế cạnh tranh và yêu cầu thị trường.

Với mục tiêu đó, các ý kiến tham luận tại hội thảo tập trung vào các vấn đề: Định hướng phát triển nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và gợi mở, định hướng cụ thể về xây dựng nông thôn sinh thái đối với Lạng Giang.

Đồng chí Phạm Quốc Trị, Viện Phát triển kinh tế hợp tác, Liên minh HTX Việt Nam nêu ý kiến.

Đồng chí Phạm Quốc Trị, Viện Phát triển kinh tế hợp tác, Liên minh HTX Việt Nam nêu ý kiến.

Chia sẻ những kinh nghiệm, các mô hình về xây dựng nông thôn sinh thái tiêu biểu; tiêu chí nông thôn sinh thái cần tham khảo. Bài học kinh nghiệm và khuyến nghị trong xây dựng nông thôn sinh thái ở Lạng Giang. Định hướng quy hoạch xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu theo hướng hiện đại gắn với đô thị hóa và bảo vệ môi trường. Vấn đề quản lý kiến trúc nông thôn, giữ gìn kiến trúc, văn hóa truyền thống.

Một số chuyên gia về nông nghiệp, quy hoạch, kiến trúc nêu ý kiến về đánh giá các mô hình sản xuất nông nghiệp tại nông thôn; giới thiệu các mô hình về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tuần hoàn và bảo vệ môi trường; giải pháp cụ thể đối với huyện Lạng Giang. Làm rõ những cơ hội và thách thức về phát triển nông nghiệp sinh thái; bảo vệ môi trường nông thôn và những vấn đề đặt ra đối với huyện Lạng Giang…

Thông qua hội thảo, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, UBND huyện Lạng Giang tập hợp, tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhà khoa học, cán bộ chuyên môn để huyện Lạng Giang xây dựng nông thôn sinh thái thành công.

Tin, ảnh: Quốc Phương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/410194/lang-giang-hoi-thao-ve-xay-dung-nong-thon-sinh-thai.html