Kiểm tra '3 tiếng nổ': Quyết tâm đánh giỏi, bắn trúng

Sau 3 tháng luyện rèn, chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 831 (Bộ CHQS tỉnh) đã tự tin trong kiểm tra thực hành, giành '3 tiếng nổ' giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Đây sẽ là hành trang quý giá giúp các chiến sĩ mới trưởng thành hơn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Thi đua giành "hoa bắn giỏi"

Những ngày cuối tháng 5, dù thời tiết nắng nóng, nhưng trên thao trường Bộ CHQS tỉnh, chiến sĩ mới Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 831 vẫn tràn đầy khí thế thi đua, quyết tâm khẳng định mình trong đợt kiểm tra “3 tiếng nổ” (Bao gồm: Bắn súng tiểu liên AK bài 1; đánh thuốc nổ; ném lựu đạn xa trúng đích). Thao trường tưng bừng cờ, hoa cùng những khẩu hiệu “Bình tĩnh, tự tin, quyết tâm bắn giỏi, an toàn tuyệt đối”, “Tâm lý vững, kỹ thuật đúng, ném trúng mục tiêu đạt giỏi, an toàn tuyệt đối”… đã tạo không khí sôi động, tiếp thêm động lực, tinh thần để chiến sĩ mới thi đua giành “hoa bắn giỏi”.

 Chiến sĩ mới kiểm tra chắp nối đồ dùng gây nổ.

Chiến sĩ mới kiểm tra chắp nối đồ dùng gây nổ.

Đối với kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1, đây là nội dung quan trọng trong huấn luyện chiến sĩ mới. Vì vậy, ai cũng xác định cho mình quyết tâm giành kết quả cao nhất. Được sự cổ vũ, động viên của Đại tá Phạm Văn Tạo, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Trung đoàn 831, từng loạt 6 chiến sĩ tự tin bước vào vị trí thực hành bắn đạn thật.

Sau những động tác yếu lĩnh nhanh, chính xác cùng những loạt đạn nổ giòn đanh, những tiếng báo điểm số khá, giỏi vang lên đã tạo sự vui mừng, tự tin cho chiến sĩ mới thực hành những nội dung tiếp theo. Binh nhất Nguyễn Tiến Dũng, Trung đội 1, Tiểu đoàn 1 (quê ở xã Song Mai, TP Bắc Giang) xuất sắc khi bắn đạt 84 điểm cho biết: “Khi cơ động lên tuyến bắn tôi có hơi hồi hộp, lo lắng. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của cán bộ theo dõi, dẫn bắn nên tôi đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xác định được đường ngắm cơ bản và đường ngắm đúng. Đồng thời giữ tâm lý, nín thở, tăng cò dần đều đến khi kết thúc phát bắn”.

Sau khi hoàn thành nội dung bắn súng tiểu liên AK bài 1, các chiến sĩ cơ động về thao trường Sư đoàn 3 (Quân khu 1) để bước vào nội dung đánh thuốc nổ và ném lựu đạn xa trúng đích. Với đôi bàn tay khéo léo, những động tác thuần thục, chiến sĩ Lê Minh Hải, Trung đội 1, Tiểu đoàn 1 (quê ở xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam) nhanh chóng gói buộc lượng nổ, chắp nối đồ dùng gây nổ bảo đảm các yêu cầu như đúng vị trí, kích thước, khối lượng, chắc chắn… Sau đó Lê Minh Hải thực hành cơ động, vận động tiếp cận mục tiêu, bình tĩnh, xử trí các tình huống linh hoạt, chọn đúng điểm đặt, thực hiện điểm hỏa.

Sau hàng loạt tiếng nổ rền vang, dưới làn khói bụi, hàng rào, lô cốt, xe tăng địch đều bị tiêu diệt. Trời càng về trưa, nắng hè chói chang làm cho thời tiết càng oi bức, các chiến sĩ mới ai nấy áo ướt đẫm mồ hôi, song vẫn hàng ngũ chỉnh tề chờ đến lượt kiểm tra. Nhờ được huấn luyện tốt, nắm chắc kỹ thuật gói buộc, tra lắp đồ dùng gây nổ, thực hành động tác thuần thục, 100% chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 1 kiểm tra đánh thuốc nổ bài 1 đều đạt giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối về người.

Ở khu vực ném lựu đạn xa trúng đích, đây là nội dung dễ xảy ra mất an toàn nếu tâm lý chiến sĩ không tốt. Với sự chuẩn bị chu đáo, quá trình quán triệt tốt, xây dựng bản lĩnh vững vàng, luyện tập thành thạo động tác, 100% chiến sĩ Tiểu đoàn 1 tham gia ném đều đạt giỏi.

Hăng say luyện rèn

Năm 2024 là năm đầu tiên Trung đoàn 831 được giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 1. Để bảo đảm cơ sở vật chất, thao trường, đơn vị huy động mọi nguồn lực, tranh thủ từng ngày, từng giờ, kể cả ngày nghỉ để hoàn thành. Cùng đó, đơn vị chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khung huấn luyện về kỹ năng, phương pháp quản lý; đầu tư xây dựng hệ thống sổ sách, kế hoạch, giáo án huấn luyện theo đúng hướng dẫn, quy định.

Việc hoàn thành tốt kiểm tra “3 tiếng nổ” không chỉ khẳng định sự tiến bộ về trình độ quân sự, mà còn là nền tảng quan trọng, là hành trang giúp chiến sĩ mới tự tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian quân ngũ.

Trong quá trình huấn luyện, ngay từ tháng đầu, Trung đoàn 831 đã chỉ đạo Tiểu đoàn 1 phân loại từng chiến sĩ yếu, trên cơ sở đó phân công cán bộ kèm cặp, đẩy khá, xóa kém. Cán bộ các cấp thường xuyên bám nắm bộ đội, rút kinh nghiệm từng nội dung ngay tại thao trường, tiến hành xoay vòng đổi tập thường xuyên nhằm tăng thời gian thực hành cho bộ đội. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo về vật chất, con người, cùng quá trình huấn luyện vất vả với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, đến nay, các tân binh đã nắm được những kiến thức cơ bản về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; hình thành tác phong làm việc khoa học giờ nào việc ấy, hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện chiến sĩ mới. Đặc biệt, kết quả kiểm tra “3 tiếng nổ” đều đạt khá, giỏi (bắn súng đạt khá, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ đạt giỏi), bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Thượng tá Chu Văn Đại, Chính ủy Trung đoàn 831 cho biết: “Trước khi kiểm tra bắn đạn thật, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động, nắm chắc tư tưởng chiến sĩ. Cùng với phương châm “khổ luyện thành tài, chai tay bắn giỏi” và sự tự tin, quyết tâm giành kết quả tốt nhất trong đợt kiểm tra, rất nhiều chiến sĩ đã đạt thành tích tốt, được tuyên dương, tặng hoa “Chiến sĩ bắn giỏi”. Việc hoàn thành tốt kiểm tra “3 tiếng nổ” không chỉ khẳng định sự tiến bộ về trình độ quân sự, mà còn là nền tảng quan trọng, là hành trang giúp chiến sĩ mới tự tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian quân ngũ”.

Bài, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/kiem-tra-3-tieng-no-quyet-tam-danh-gioi-ban-trung-082132.bbg