Khởi sắc nông thôn mới Sông Mã

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Sông Mã đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp cụ thể, sát thực tiễn. Nhờ đó, vùng đất biên giới ngày càng thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Một góc thị trấn Sông Mã hôm nay.

Một góc thị trấn Sông Mã hôm nay.

Ông Nguyễn Chí Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến rõ rệt. Bà con tích cực, tự nguyện tham gia đóng góp thực hiện chương trình; ủng hộ vật liệu, ngày công, hiến đất, cây cối hoa màu...

Từ năm 2021 đến nay, huyện đã giải ngân thanh toán trên 12 tỷ đồng trong tổng số vốn phân bổ gần 65 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, vốn đầu tư công 3 năm chương trình xây dựng NTM và nguồn sự nghiệp chương trình xây dựng NTM để đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh. Lồng ghép nguồn xổ số kiến thiết gần 1,4 tỷ đồng xây dựng 6 công trình. Nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp hơn 13.000 ngày công, hiến 1.130m² đất, hơn 108 cây ăn quả; duy trì hoạt động của 91 mô hình như “5 không, 3 sạch”; thành lập hơn 400 tổ vệ sinh môi trường, 192 tổ giám sát thực hiện vệ sinh môi trường, vận động đào được 3.850 hố rác...

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã có hàng trăm đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ biên phòng tham gia trồng gần 200 cây trắc bách diệp, 80 cây dừa cảnh; 100 cây cúc ngũ sắc. Hỗ trợ 700 hộ nghèo làm nhà, trong đó, hỗ trợ bằng nguồn xã hội hóa 537 hộ, hỗ trợ bằng nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho 163 hộ. Toàn huyện đã tổ chức tu sửa gần 500km đường liên bản, liên xã, gần 7.000 hố rác; khơi thông 742 km cống rãnh; thu gom gần 300 bao vỏ thuốc bảo vệ thực vật, 1 tấn rác thải nhựa; trồng mới 14 km đường hoa, 17 vườn hoa, 57 bồn hoa tại trụ sở các xã, nhà văn hóa bản, nghĩa trang, với hơn 16.000 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia 16.208 công lao động. Chỉ đạo tổ chức ra mắt 11 mô hình "5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam", mô hình “3 sạch” với 530 thành viên...

Tại xã Chiềng Khương, là xã đầu tiên của của huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017. Ông Lò Văn Loan, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Hiện tại, xã đã đạt 13 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, còn 6 tiêu chí chưa đạt là giao thông, văn hóa, thu nhập, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, môi trường, chất lượng môi trường sống. Thời gian tới, xã tiếp tục giữ vững các tiêu chí đã đạt và phấn đấu đạt thêm các tiêu chí để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Vựa cây ăn quả của xã Chiềng Khương.

Vựa cây ăn quả của xã Chiềng Khương.

Đến nay, huyện có các xã Chiềng Sơ, Chiềng Khương, Mường Lầm đã đạt chuẩn nông thôn mới; có 15 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; bình quân đạt 12,83 tiêu chí/xã. Thu nhập bình quân của nhân dân nông thôn đạt 32,13 triệu đồng/người/năm. Trong năm 2023, huyện phấn đấu xã Mường Sai đạt chuẩn nông thôn mới; có 14 xã đạt từ 11-14 tiêu chí; bình quân đạt 13,9 tiêu chí/xã; các xã Chiềng Khương, Chiềng Sơ, Mường Lầm thực hiện từ 1-2 tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao; thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 33,24 triệu đồng/người/năm.

Đối với các xã chưa đạt chuẩn NTM, Sông Mã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025, huyện có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Vườn bưởi Diễn của nhân dân xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, cho thu nhập ổn định.

Vườn bưởi Diễn của nhân dân xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, cho thu nhập ổn định.

Huyền Trang

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/nong-thon-moi/khoi-sac-nong-thon-moi-song-ma-qAQlvsiSR.html