Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm một nhà máy chế tạo xe tăng, nơi ông được giới thiệu về các phiên bản mới hiện đại.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới thị sát một nhà máy sản xuất xe tăng, và tỏ ra hài lòng trước những bước tiến đáng kể trong công nghệ của thiết giáp nước này.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một nhà máy xe tăng và bày tỏ sự hài lòng về thiết kế nâng cấp của mẫu xe tăng nội địa. Ông cũng nhấn mạnh nhu cầu hiện đại hóa quân đội bằng xe tăng tiên tiến.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm một nhà máy xe tăng quan trọng của nước này và ca ngợi tiến bộ trong công nghệ lõi của xe tăng nước nhà.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh một trong những vấn đề quan trọng nhất trong hiện đại hóa quân đội là thay thế các vũ khí thiết giáp từ thế kỷ trước bằng xe tăng và xe bọc thép tối tân nhất.
Ngày 4/5, nhà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un thị sát một nhà máy xe tăng và thể hiện hài lòng với thiết kế kết cấu được nâng cấp của các dòng xe tăng nội địa.
Ngày 4/5, theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát một nhà máy sản xuất xe tăng 'quan trọng' và ca ngợi 'tiến bộ to lớn trong công nghệ cốt lõi của xe tăng kiểu Triều Tiên'.
Ngày 3/5, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thị sát một nhà máy sản xuất xe tăng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiện đại hóa quân đội bằng các loại xe tăng và thiết giáp tối tân.
Đây là cây cầu đường bộ đầu tiên bắc qua con sông biên giới Tumen, nối liền khu Viễn Đông của Nga với khu vực Đông Bắc của Triều Tiên.
Ngày 1-5, Triều Tiên đánh giá, cầu đường bộ kết nối với Nga qua sông Đồ Môn sẽ giúp tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.
Việc Triều Tiên gửi quân tới Nga tham chiến là chính xác, điều này được chính Bình Nhưỡng và Moskva lên tiếng khẳng định.
Triều Tiên đã tiến hành các cuộc thử nghiệm phóng tên lửa đối với hệ thống vũ khí quan trọng dành cho tàu khu trục mới của nước này.
Việc thử nghiệm các hệ thống vũ khí trang bị trên tàu khu trục đa năng thế hệ mới đầu tiên Choe Hyon, chiến hạm lớn nhất của Triều Tiên, được tiến hành ngay sau khi con tàu được hạ thủy hôm 25/4.
Theo Hàn Quốc, Triều Tiên đã mất khoảng 600 binh sĩ trong khi tham chiến tại Ukraine dưới danh nghĩa hỗ trợ lực lượng Nga.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát cuộc thử nghiệm vũ khí trên tàu khu trục Choe Hyon, chiến hạm lớn nhất trong lịch sử Bình Nhưỡng.
Triều Tiên đã tiến hành một loạt cuộc thử nghiệm vũ khí, bao gồm phóng tên lửa hành trình siêu thanh, tên lửa hành trình chiến lược, tên lửa phòng không và bắn thử pháo tự động cỡ nòng 127mm trên tàu khu trục mới được hạ thủy.
Triều Tiên lần đầu tiên thử nghiệm hệ thống vũ khí trên tàu khu trục mới dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Đoàn đại biểu quân sự Triều Tiên đã lên đường tới Nga tham dự một sự kiện quốc tế, sau khi Bình Nhưỡng lần đầu tiên xác nhận triển khai quân tới Nga để giải phóng tỉnh Kursk.
Nga lần đầu tiên công bố đoạn video ghi lại hình ảnh binh sĩ Triều Tiên tham gia quá trình huấn luyện chiến đấu tại nước này.
Theo tờ Kyiv Independent, ngày 28/4, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đã công bố một đoạn video miêu tả cảnh quân đội Triều Tiên cùng lực lượng Nga tham gia cuộc huấn luyện tại Nga.
Trang tin Izvestia hôm 28/4 đã đăng tải video, do Bộ Quốc phòng Nga công bố cùng ngày, cho thấy hoạt động huấn luyện của lính Triều Tiên tại Nga trước khi tham chiến ở Kursk.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 28/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời cảm ơn Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vì đã triển khai quân đội để hỗ trợ Moskva trong cuộc chiến với Ukraine.
'Chúng tôi ca ngợi tinh thần anh dũng của những người lính Triều Tiên, sự huấn luyện xuất sắc và lòng tận tụy mà họ thể hiện khi chiến đấu sát cánh cùng các binh sĩ Nga, bảo vệ Tổ quốc chúng tôi như chính quê hương của họ,' Tổng thống Nga nhấn mạnh.
Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu lên tiếng về việc binh sĩ Triều Tiên chiến đấu ở Kursk.
CHDCND Triều Tiên ngày 28/4 chính thức xác nhận đã triển khai binh sĩ tham chiến tại Nga trong cuộc xung đột với Ukraine theo chỉ thị của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Ngày 28/4, Triều Tiên lần đầu tiên lên tiếng xác nhận đã triển khai binh sĩ tới Nga để hỗ trợ trong xung đột với Ukraine, theo hiệp ước phòng thủ chung của hai nước đồng thời tuyên bố đã giúp Nga giành lại quyền kiểm soát khu vực Kursk.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đích thân ra lệnh cho quân đội nước này chiến đấu cùng lực lượng Nga để đẩy lùi các binh sĩ Ukraine và giải phóng khu vực Kursk.
Theo hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/4, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã ca ngợi các binh sĩ Triều Tiên được triển khai tới Nga theo thỏa thuận phòng thủ chung là những anh hùng, cam kết rằng sự hy sinh của họ sẽ mãi mãi được ghi nhớ tại quê hương.
Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), đây là quyết định được đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un ban hành.
Theo hãng thông tấn Yonhap, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27/4 đã cáo buộc Triều Tiên và các nước thứ ba khác đã kéo dài cuộc chiến Nga-Ukraine và phải chịu trách nhiệm liên quan.
Triều Tiên ngày 28/4 lần đầu tiên xác nhận đã cử binh sĩ tham chiến tại Ukraine để hỗ trợ Nga, theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời tuyên bố đã 'đóng góp quan trọng' vào việc giải phóng lãnh thổ Nga.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đích thân ra lệnh cho quân đội nước này chiến đấu cùng lực lượng Nga để đẩy lùi các binh sĩ Ukraine và giải phóng khu vực Kursk.
Triều Tiên ngày 28/4 lần đầu tiên xác nhận rằng họ đã gửi quân đến chiến đấu cho Nga trong cuộc xung đột với Ukraine theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Triều Tiên lần đầu tiên xác nhận rằng họ đã cử quân sang chiến đấu cho Nga trong cuộc chiến với Ukraine theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và có đóng góp quan trọng, KCNA đưa tin.
Triều Tiên đã tổ chức lễ hạ thủy chính thức tàu khu trục tên lửa đa năng thế hệ mới đầu tiên, hãng thông tấn KCNA cho biết.
Bí thư thứ nhất đảng Lao động Triều Tiên Jo Yong Won được coi là cánh tay phải của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, đã xuất hiện trước công chúng sau 2 tháng vắng mặt.
CHDCND Triều Tiên công bố tàu chiến mới mang tên Choi Hyon, khinh hạm được trang bị khả năng phòng không mà trước đó từng xuất hiện trong quá trình thi công.
Tàu khu trục tấn công đa năng 5.000 tấn lớp Choe Hyon, chiến hạm tiên tiến và lớn nhất do ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên chế tạo chỉ trong vòng hơn 400 ngày, được trang bị nhiều vũ khí tiên tiến trong mục tiêu hiện đại hóa và tăng cường sức mạnh hải quân.
Triều Tiên đã công bố tàu khu trục mới như một phần trong kế hoạch lớn hơn nhằm tăng cường sức mạnh hải quân của nước này.