CNN dẫn lời các quan chức Ukraine giấu tên cho biết, Triều Tiên đang chuẩn bị điều thêm 25.000 - 30.000 binh sĩ hỗ trợ quân đội Nga đối phó với lực lượng Ukraine, gần gấp ba lần số lượng được điều động vào năm ngoái.
Ukraine và Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sắp điều thêm 30.000 quân sang hỗ trợ Nga trong chiến sự Ukraine, nâng tổng số quân lên hơn 40.000 người.
Nga triển khai các đơn vị tấn công tinh nhuệ nhất tới Sumy, Ukraine, với sự hỗ trợ hậu cần và kỹ thuật từ Triều Tiên.
The Kiev Independent nhận định việc triển khai Pantsir-S1 là 'một dấu hiệu nữa cho thấy Triều Tiên đang tăng cường công nghệ vũ khí và sức mạnh quân sự thông qua hợp tác với Nga.'
Cơ quan tình báo Hàn Quốc tiết lộ Triều Tiên có khả năng sẽ gửi thêm binh sĩ và vũ khí để hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột đang diễn ra với Ukraine.
Một báo cáo đánh giá mới của Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ kết luận rằng Triều Tiên hiện đang ở vào 'vị thế chiến lược mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ'.
Một hệ thống phòng không tầm ngắn Pantsir-S1 biệt danh 'quái thú' của Nga được cho là đã được chuyển giao cho Triều Tiên như một phần của liên minh quân sự đang mở rộng giữa Moscow và Bình Nhưỡng, đánh dấu sự nâng cấp đáng kể về năng lực phòng không của Bình Nhưỡng.
Trong bối cảnh cả hai quốc gia đều đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ phương Tây, sự hợp tác quân sự này không chỉ mang tính chiến thuật mà còn là biểu tượng của mối quan hệ đồng minh đang ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên.
Theo Hàn Quốc, Triều Tiên đã mất khoảng 600 binh sĩ trong khi tham chiến tại Ukraine dưới danh nghĩa hỗ trợ lực lượng Nga.
Ngày 28/4, hãng thông tấn TASS của Nga tiếp tục công bố một loạt video ghi lại cảnh huấn luyện chiến đấu chung giữa binh sĩ Triều Tiên và Nga.
Nga lần đầu tiên công bố đoạn video ghi lại hình ảnh binh sĩ Triều Tiên tham gia quá trình huấn luyện chiến đấu tại nước này.
Hôm 28/4, CNN dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu thừa nhận rằng binh sĩ CHDCND Triều Tiên đã tham gia vào cuộc chiến giúp Moscow giành lại lãnh thổ sau cuộc tấn công và chiếm giữ của lực lượng Ukraine nhằm vào khu vực Kursk vào năm ngoái.
Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ 'quan ngại' và cho rằng hoạt động hỗ trợ quân sự của Triều Tiên dành cho Nga cần phải chấm dứt.
Nga chính thức xác nhận sự tham gia của binh sĩ Triều Tiên trong chiến dịch tại Kursk, làm nổi bật sự liên kết chiến lược giữa hai quốc gia.
Kể từ khi Triều Tiên ủng hộ cuộc chiến của Nga tại Ukraine, bao gồm cả việc gửi vũ khí và thậm chí cả binh lính, các quan chức Mỹ đã liên tục suy đoán về những gì Bình Nhưỡng có thể nhận lại được.
Triều Tiên tiếp tục cung cấp tên lửa, đạn dược và pháo cho Nga, bao gồm 'một số lượng đáng kể tên lửa đạn đạo tầm ngắn và khoảng 220 khẩu pháo tự hành 170mm cùng các bệ phóng rocket 240mm.'
Hàng trăm binh sĩ Nga bị thương trong chiến dịch quân sự ở Ukraine đã được điều trị tại các cơ sở y tế của Triều Tiên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko xác nhận.
Hôm nay (17/3), ngoại trưởng của Hàn Quốc và Ukraine có cuộc điện đàm để thảo luận về việc hồi hương các binh lính Triều Tiên bị bắt giữ ở Ukraine, hãng thông tấn Yonhap dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.
Lực lượng quân đội Triều Tiên đã quay lại tham chiến cùng Nga, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết, sau những báo cáo về tổn thất trước đó.
Quan chức tình báo Ukraine tiết lộ, binh sĩ Triều Tiên đã nhanh chóng thích nghi với hoạt động chiến đấu, và khoảng 1.000 quân đang được huấn luyện với thiết bị quân sự mới tại Nga.
Một lữ đoàn Ukraine tại khu vực Kursk tuyên bố không còn chạm trán với binh sĩ Triều Tiên, làm dấy lên nhiều đồn đoán về kế hoạch tiếp theo của Bình Nhưỡng trên chiến trường.
Triều Tiên đã chuyển 200 khẩu pháo tầm xa cho Nga, có khả năng trong thời gian tới, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục đưa binh sĩ và thiết bị quân sự khác tới Nga, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.
Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora tiết lộ, hàng trăm binh sĩ Nga bị thương ở Ukraine đã được đưa tới Triều Tiên điều trị hoàn toàn miễn phí.
Triều Tiên đã điều trị cho hàng trăm binh sĩ Nga bị thương ở Ukraine, đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng nói với truyền thông địa phương, khi ông tiết lộ những chi tiết mới về sự ủng hộ của Triều Tiên đối với các hoạt động quân sự của Nga.
Ông Konoval Ihor Ihorovych, chỉ huy nhóm dự bị của Đại đội 4, Trung đoàn Tấn công số 33, nói rằng binh lính Triều Tiên chiến đấu ở Nga vẫn chưa quen với môi trường chiến đấu hiện đại nhưng đang thích nghi, theo truyền thông phương Tây.
Tin thế giới ngày 1-2 gồm những nội dung chính sau: Mỹ áp thuế 25% đối với Canada và Mexico, 10% đối với Trung Quốc từ ngày 1-2; Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu chủ chốt của Nga; Israel dọa mở lại cuộc chiến vào Gaza; Binh sĩ Triều Tiên không còn xuất hiện ở tiền tuyến chiến đấu với Ukraine…
Triều Tiên đã gửi những binh sĩ tinh nhuệ nhất của mình để hỗ trợ Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Nhưng sau nhiều tháng, họ dường như đã rút khỏi tiền tuyến.
Quân đội Hàn Quốc nghi ngờ Triều Tiên đang chuẩn bị đưa thêm quân đến Nga để chiến đấu với Ukraine, dù đã chịu khá nhiều tổn thất và một số binh lính bị bắt.
Hôm nay (13/1), cơ quan tình báo Hàn Quốc báo cáo với các nghị sĩ nước này, rằng hai người lính Triều Tiên bị Ukraine bắt giữ khi đang chiến đấu cùng lực lượng Nga ở tỉnh Kursk chưa bày tỏ mong muốn xin tị nạn tại Hàn Quốc.
Khoảng 300 binh sĩ Triều Tiên đã thiệt mạng và 2.700 người bị thương trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, một nhà lập pháp Hàn Quốc hôm 13/1 dẫn thông tin từ cơ quan tình báo Seoul cho biết.
Trong nhiều tuần qua, quân đội Ukraine phải đương đầu với đối thủ xa lạ: Binh lính Triều Tiên được cử đến hỗ trợ Mátxcơva ở tỉnh Kursk của Nga.
Hôm 12/1, BBC dẫn lời Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã bắt giữ hai binh sĩ Triều Tiên bị thương làm tù binh chiến tranh tại khu vực Kursk Oblast của Nga.
Triều Tiên đang học được những bài học quý giá từ cuộc chiến chống lại Ukraine, làm tăng mối đe dọa đối với các nước láng giềng, một quan chức Mỹ cho biết.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo Nga có thể chia sẻ công nghệ vệ tinh với Triều Tiên để đổi lấy binh sĩ mà nước này gửi tới chống Ukraine.
Súng máy Type 73 do Triều Tiên sản xuất theo ghi nhận đã ở trong tay binh sĩ Nga, tuy nhiên vũ khí này không thực sự được yêu thích.
Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên rằng các lực lượng Triều Tiên đang phải chịu thương vong lớn trên tuyến đầu trong cuộc xung đột Nga-Ukraine
Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết lực lượng Triều Tiên đang phải chịu thương vong hàng loạt trên tuyến đầu của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
Cơ quan tình báo Hàn Quốc vừa dẫn thông tin từ 'quốc gia thân thiện' cho biết, người lính Triều Tiên bị Ukraine bắt giữ đã chết vì thương nặng.
Hôm nay (27/12), cơ quan tình báo Hàn Quốc xác nhận Ukraine đã bắt được một lính Triều Tiên bị thương.
Ngày 23-12, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên dường như đang chuẩn bị triển khai thêm quân và thiết bị quân sự tới Nga. Đồng thời, ước tính lực lượng Triều Tiên đến nay có khoảng 1.100 binh lính bị thương vong trên chiến trường.