Sau trận chiến ở khu vực Kursk ở phía tây nước Nga trong tuần này, lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã tìm thấy thi thể của hơn chục binh sĩ Triều Tiên thiệt mạng, theo Reuters.
Trung đoàn Công binh 528 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã rà phá gần 42.400 ha mìn và phá hủy hơn 1,5 triệu vật nổ tại Kursk, đóng vai trò then chốt trong nỗ lực tái thiết vùng biên của Nga.
Hình ảnh mới cho thấy lực lượng công binh Triều Tiên đang tham gia rà phá mìn ở vùng Kursk của Nga, mang theo súng Saiga-12K, AK-74M và loạt thiết bị chuyên dụng.
Nga ngày 14/11 cho biết các binh sĩ Triều Tiên đang giữ vai trò then chốt trong chiến dịch rà phá bom mìn tại tỉnh Kursk, nơi Kiev từng triển khai cuộc tấn công xuyên biên giới hồi năm 2024.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga 'biết ơn và cảm kích' vì 'sự hỗ trợ anh hùng và quên mình' của công binh Triều Tiên trong công tác rà phá bom mìn ở Kursk.
Chính quyền tỉnh Kursk phối hợp với Bộ Quốc phòng Nga đã công bố việc triển khai cơ chế cảnh báo không kích mới mang tên 'Nguy hiểm trên không'.
Ông Valerii Zaluzhnyi, cựu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine và hiện là Đại sứ Ukraine tại Anh, mới đây có lần đầu công khai bình luận về chiến dịch quân sự của Kiev ở vùng Kursk (Nga) hồi tháng 8/2024.
Cựu Tổng tư lệnh Ukraine Valery Zaluzhny thừa nhận chiến dịch Kursk năm 2024 gây tổn thất quá lớn, dù từng được ca ngợi là bước ngoặt táo bạo.
Lực lượng Ukraine vừa tiến hành cuộc tấn công nhắm vào trung tâm hậu cần của Lữ đoàn 810 của Nga ở tỉnh Kursk. Động thái được xem là nhằm làm suy yếu khả năng tiếp vận và tác chiến của quân đội Nga trong khu vực.
Blog quân sự DeepState đưa tin, quân đội Nga đã tiến gần làng Yunakivka thuộc tỉnh Sumy (Ukraine). Khu định cư này nằm dọc theo tuyến đường Sumy - Yunakivka - Kursk, đóng vai trò hậu cần quan trọng cho lực lượng Ukraine hoạt động tại tỉnh Kursk.
Ông Vladimir Bazarov - Phó Thống đốc tỉnh Kursk trên biên giới Nga đã bị bắt giữ trong vụ án hình sự liên quan đến việc biển thủ 1 tỷ rúp dành cho hoạt động xây công sự phòng thủ, hãng thông tấn Tass đưa tin.
Theo hãng tin Reuters, ngày 24/8, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã lên tiếng về mức độ phóng xạ gần nhà máy điện hạt nhân Kursk sau khi bị Ukraine tấn công.
Theo tờ Kyiv Independent, để kỷ niệm Ngày Quốc kỳ Ukraine, quân đội nước này đã treo những lá cờ tại hai ngôi làng Hornal và Huyevo ở tỉnh Kursk của Nga.