Iran tăng cường xuất khẩu dầu khi Trung Quốc cắt giảm mua của Nga

Hôm nay (29/4), xuất khẩu dầu của Iran tăng so với cùng kỳ năm ngoái lên 870.000 thùng/ ngày trong quý đầu tiên của năm 2022, vì Trung Quốc, nhà nhập khẩu lớn nhất của Iran, giảm lượng dầu nhập khẩu của Nga.

Sự gia tăng xuất khẩu dầu của Iran trong Q1/2022 là nhanh nhất trong số tất cả các nhà sản xuất Trung Đông và khối lượng xuất khẩu dự kiến sẽ lớn nhất kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi cái gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018, theo Kpler.

Chiến sự nổ ra đã làm xê dịch dòng chảy thương mại toàn cầu. Ảnh: Oil Price.

Xung đột Nga - Ukraine đã làm gián đoạn dòng chảy thương mại dầu mỏ toàn cầu, làm trầm trọng thêm nguồn cung năng lượng.

Điều này đã khuyến khích Iran tăng cường cung cấp cho khách hàng quan trọng của mình là Trung Quốc, bất chấp thực tế là nước này vẫn phải chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ và không có biện pháp giải quyết hạt nhân nhanh chóng trong tầm mắt.

Iran bán năng lượng gần như hoàn toàn cho Trung Quốc và chưa bao giờ ngừng làm như vậy kể từ khi cựu Tổng thống Trump tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran vào năm 2018.

Trung Quốc hiện được trao quyền mua thêm dầu mỏ của Iran, không mong đợi phải đối mặt với các hình phạt thứ cấp từ Mỹ vì tương tác với Iran. Theo một chuyên gia của Kpler, Washington có đầy đủ bản lĩnh với Nga.

Theo Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Javad Owji, theo báo cáo của dịch vụ dầu mỏ Shana hồi đầu tháng này: Xuất khẩu dầu của Iran đã tăng hơn 40% trong năm

"Ông cũng tuyên bố rằng Bộ Dầu mỏ Iran sẽ không bao giờ tiết lộ các kỹ thuật và điểm đến xuất khẩu dầu của mình", cơ quan này cho biết thêm vào đầu tháng 4.

Theo thông tin, Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, chưa vội mua dầu giá rẻ của Nga.

Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc không vội mua dầu thô của Nga mặc dù đã được chiết khấu đáng kể trên thị trường giao ngay để tránh bị coi là tiếp tay cho cuộc chiến của Nga lên Ukraine khi các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga ngày càng gia tăng.

Được biết, Trung Quốc, quốc gia gần đây đã xích lại gần Nga trong lĩnh vực năng lượng, đã không công khai chỉ trích cuộc xung đột của Nga ở Ukraine, nhưng giới lãnh đạo của họ gần đây đã cảnh giác với các thỏa thuận mới.

Theo hãng dầu mỏ Wood Mackenzie, Trung Quốc không tỏ ra khát dầu thô của Nga vì một số yếu tố khác nhau.

Chúng bao gồm chi phí vận chuyển cao đối với hàng hóa của Nga do các lệnh trừng phạt, khó khăn trong việc thanh toán và bảo hiểm tàu chở dầu, thực tế là chuyến đi của tàu Urals kéo dài gấp đôi so với chuyến tàu từ Trung Đông đến Trung Quốc và các hợp đồng dài hạn của các nhà máy lọc dầu Trung Quốc với các nhà xuất khẩu dầu mỏ Trung Đông.

Lê Na (Theo Oil Price)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/iran-tang-cuong-xuat-khau-dau-khi-trung-quoc-cat-giam-mua-cua-nga-post192268.html