Khi được hỏi về địa điểm diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin, quan chức Nhà Trắng đã trả lời: 'Là mẹ anh chọn đó' khiến phóng viên sửng sốt.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, ngày 21/10, ngài Kover Laszlo, Chủ tịch Quốc hội Hungary cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Hungary đã có chuyến thăm tỉnh Ninh Bình.
Thông báo về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau tại Thủ đô Hungary đang làm dấy lên lo ngại tại nhiều nước châu Âu, trong bối cảnh Thủ tướng Viktor Orban vốn có quan điểm trái chiều với EU về cuộc xung đột ở Ukraine.
Ba Lan cảnh báo chuyên cơ của Tổng thống Nga Putin không nên bay qua không phận nước này để tới Hungary, bởi điều này có thể buộc Warsaw phải thực hiện lênh bắt giữ của ICC.
Cảnh báo của Ba Lan phản ánh mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ châu Âu về cách ứng xử với Nga, khi một bên thúc đẩy hòa đàm còn bên kia khẳng định nguyên tắc pháp lý quốc tế không thể bị bỏ qua.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu và Ukraine cần có mặt tại hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ dự kiến diễn ra tại Hungary, nhằm đảm bảo tiếng nói của châu Âu trong những vấn đề an ninh liên quan đến khu vực.
Nhân chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, ngày 21/10/2025, Đoàn Công tác Quốc hội Hungary do Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo dẫn đầu đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Cố đô Hoa Lư; dâng hương tại Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, Đền thờ Vua Lê Đại Hành; tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An.
Ba Lan cảnh báo Tổng thống Nga Putin không di chuyển qua không phận nước này để tới Hungary dự hội nghị với Tổng thống Mỹ Donald Trump và tuyên bố có thể buộc phải thực thi lệnh bắt giữ quốc tế.
Ngày 21/10/2025, Đoàn Công tác Quốc hội Hungary do Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo dẫn đầu đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Cố đô Hoa Lư.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, ngày 21/10, ngài Kover Laszlo, Chủ tịch Quốc hội Hungary cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Hungary đã có chuyến thăm tỉnh Ninh Bình.
Cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra trong hai tuần tới ở Hungary. Đây sẽ là lần đầu tiên máy bay Nga xuất hiện trong không phận EU và NATO sau nhiều năm.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc họp của các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/10, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố nước này sẽ sử dụng mọi biện pháp chính trị và pháp lý để ngăn chặn việc thông qua kế hoạch REPowerEU - sáng kiến của EU nhằm chấm dứt nhập khẩu khí đốt từ Nga bắt đầu từ năm 2028.
Sự kết hợp giữa căng thẳng thương mại, áp lực chính trị liên quan đến quan hệ Trung Quốc - Nga, cùng với nhu cầu xe điện tại châu Âu thấp hơn dự báo, đã làm giảm dòng đầu tư của Trung Quốc vào EU...
Bulgaria, quốc gia thành viên ICC, tuyên bố sẵn sàng cung cấp hành lang hàng không cho máy bay chở Tổng thống Nga Vladimir Putin trên đường tới Budapest để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Bộ trưởng Năng lượng các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vừa thông qua một dự thảo quy định có thể từng bước loại bỏ dần hợp đồng nhập khẩu năng lượng từ Nga trước tháng 1/2028.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước cuộc gặp tiềm năng của lãnh đạo Nga - Mỹ tại Budapest (Hungary).
Hungary tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp chính trị và pháp lý để ngăn chặn việc thông qua kế hoạch REPowerEU - sáng kiến của Liên minh châu Âu (EU) nhằm chấm dứt nhập khẩu khí đốt từ Nga bắt đầu từ năm 2028.
Moscow đã nêu lý do chọn Hungary tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, đồng thời cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) tìm cách cản trở sự kiện này.
Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo khẳng định, trong chính sách đối ngoại hướng Đông, Hungary luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất ở Đông Nam Á và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực.
Giữa lúc xung đột Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và căng thẳng Nga - phương Tây tiếp tục leo thang, Moscow phát đi thông điệp đối thoại mới. Chính quyền Nga ngày 20/10 cho biết, đang tích cực phối hợp với Mỹ để tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình toàn diện, đồng thời chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hungary - một bước đi ngoại giao được xem là nỗ lực đáng chú ý nhằm tháo gỡ bế tắc trong cuộc khủng hoảng Ukraine.
Ngày 20/10, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất chấm dứt nhập khẩu khí đốt từ Nga vào cuối năm 2027.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất tăng cường hợp tác thương mại - đầu tư, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hungary đạt 2 tỷ USD trong thời gian tới.
Theo hãng thông tấn TASS, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết, kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) nhằm loại bỏ dần nguồn cung cấp năng lượng từ Nga vào năm 2028 sẽ khiến Hungary mất đi hầu hết lượng khí đốt hiện đang cung cấp cho các ngành công nghiệp và hộ gia đình.
Ukraine, Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và những đồng minh khác của Ukraine vừa chẳng khác gì bị dội gáo nước lạnh bởi việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lại điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, hẹn gặp người đứng đầu nước Nga và còn chọn thủ đô Budapest của Hungary làm địa điểm tổ chức cuộc gặp.
Chiều 20/10, tại Nhà Quốc hội, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đã tiến hành hội đàm.
Chính quyền Nga ngày 20/10 cho biết đang tích cực hợp tác với Mỹ nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình cho xung đột Ukraine, đánh dấu tín hiệu ngoại giao mới giữa hai cường quốc.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio đã có cuộc điện đàm ngày 20/10, nhằm thảo luận các bước đi cụ thể để triển khai những hiểu biết đạt được trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump hôm 16/10.
Trong cuộc gặp Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo khẳng định Quốc hội Hungary sẽ hỗ trợ thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.
Chiều 20-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn từ ngày 18 đến 22-10.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tăng cường hợp tác thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Hungary, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương tăng gấp đôi hiện nay, đạt khoảng 2 tỷ USD trong thời gian tới và coi đây là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.