Mạng xã hội tại Việt Nam lan truyền tin cha đẻ Bitcoin 'sống dậy' và đem bán 10.000 Bitcoin. Tuy nhiên thông tin trên không đúng sự thật.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Hungary không nói rõ, nhưng ông kết luận rằng điều này khiến EU trở thành 'trở ngại lớn nhất' đối với các nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho Ukraine.
Mục tiêu của sự hỗ trợ này là nhằm tăng cường năng lực hậu cần và vật chất của quân đội Armenia và giúp cải thiện việc bảo vệ dân thường trong các tình huống khủng hoảng và khẩn cấp.
Nga sẵn sàng bán cổ phần chi phối tại nhà máy lọc dầu duy nhất của Serbia, trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt tiếp tục siết chặt.
58 Đảng viên phường Vĩnh Hưng nhận Huy hiệu Đảng đợt 3/2; Các địa phương phải tổ chức bán thuốc 24/24h trong dịp Tết; Hungary thách thức EU, tiếp tục mua khí đốt Nga... là một số nội dung đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 9h00 hôm nay.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz loại trừ khả năng Ukraine có thể gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào đầu năm sau như kỳ vọng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Sau vòng đàm phán ba bên Mỹ - Nga - Ukraine tại UAE, Tổng thống Donald Trump mô tả các diễn biến xung quanh Nga và Ukraine là 'rất tốt đẹp'.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 26-1 chính thức 'bật đèn xanh' cho lệnh cấm nhập khẩu khí đốt của Nga theo lộ trình từng bước, trong đó khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sẽ bị cấm hoàn toàn từ đầu năm 2027, còn khí đốt qua đường ống chấm dứt vào mùa thu cùng năm.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố nước này sẽ khởi kiện Liên minh châu Âu (EU) nhằm phản đối kế hoạch REPowerEU cấm nhập khẩu dầu khí từ Nga, trong bối cảnh EU vừa chính thức thông qua lệnh cấm mang tính ràng buộc pháp lý đối với khí đốt Nga vào cuối năm 2027.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết nước này kỳ vọng sẽ gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm tới, dù đề xuất này đã vấp phải sự phản đối từ một số quốc gia thành viên.
Các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thông qua kế hoạch REPowerEU cấm nhập khẩu khí đốt từ Nga vào cuối năm 2027, khẳng định giai đoạn phát triển mới không phụ thuộc vào năng lượng của Moscow kể từ khi cuộc xung đột Nga – Ukraine nổ ra. Động thái này ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích từ phía Nga, trong khi Hungary và Slovakia tuyên bố sẽ khởi kiện EU lên Tòa án Công lý châu Âu.
Ngày 26-1, Thủ Tướng Hungary Viktor Orban cáo buộc Ukraine tìm cách can dự vào cuộc bầu cử Quốc hội sắp diễn ra tại nước này.
Hungary và Slovakia có kế hoạch khởi kiện Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến kế hoạch REPowerEU nhằm từng bước loại bỏ việc nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt từ Liên bang Nga.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban cáo buộc Ukraine tìm cách can dự vào cuộc bầu cử sắp diễn ra tại nước này, đồng thời ra lệnh triệu Đại sứ Ukraine tới Bộ Ngoại giao Hungary để làm việc.
Theo Kyiv Independent, Hungary và Slovakia ngày 26/1 tuyên bố sẽ khởi kiện Liên minh châu Âu (EU) tại Tòa án Công lý châu Âu, nhằm phản đối kế hoạch REPowerEU cấm nhập khẩu dầu khí từ Nga, trong bối cảnh EU vừa chính thức thông qua lệnh cấm mang tính ràng buộc pháp lý đối với khí đốt Nga từ nay đến năm 2027.
Trước khi Kế hoạch hòa bình cho Dải Gaza chính thức bước vào giai đoạn 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thành lập Hội đồng hòa bình cho Dải Gaza.
Lộ trình cấm hoàn toàn nhập khẩu khí đốt từ Nga đến năm 2027 đang đặt Liên minh châu Âu trước phép thử lớn về an ninh năng lượng và khả năng duy trì tăng trưởng kinh tế.
Moscow cho rằng việc Liên minh châu Âu (EU) cấm nhập khẩu khí đốt từ Nga đồng nghĩa với việc khối 'từ bỏ quyền tự do của chính mình'.
EU vừa tiến thêm một bước nữa hướng tới chấm dứt sự phụ thuộc vào Nga về cả LNG và khí đốt qua đường ống vào khối 27 thành viên này.
Các nhà khảo cổ học bất ngờ phát hiện những ngôi mộ quý giá của ba chiến binh tinh nhuệ ở Hungary, chứa nhiều hiện vật lạ bên trong.
Nội bộ Liên minh châu Âu tiếp tục xuất hiện các quan điểm khác nhau về Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo, rằng lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ đẩy các quốc gia thành viên vào nợ nần nếu họ ủng hộ các chương trình trị giá 1,5 nghìn tỷ USD để trang trải chi phí cho Ukraine.
Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho rằng, Ukraine đang tìm cách tác động tới kết quả cuộc bầu cử quốc hội sắp tới tại nước ông, do Kiev hiểu rõ rằng chính phủ hiện nay ở Budapest sẽ không chấp thuận việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Bà con kiều bào Nghệ An ở khắp nơi trên thế giới bày tỏ niềm tự hào, tin tưởng vào đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, tiếp tục đưa quê hương, đất nước phát triển trong giai đoạn mới.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky đang ở trong tình thế tuyệt vọng khi xung đột Nga Ukraine vẫn chưa chấm dứt sau 4 năm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay (22/1) đã chủ trì lễ ra mắt và ký kết thỏa thuận thành lập Hội đồng Hòa bình tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ.
Phát biểu tại Davos, Thủ tướng Hungary Orban đánh giá lời mời của ông Trump là tín hiệu cho thấy 'những nỗ lực vì hòa bình của Hungary đang được công nhận.'
Vào mùa thu năm 1941, từ Sofia, và mùa thu năm 1943, từ Budapest, phòng tình báo quân sự Đức tại Vienna liên tục nhận được các bức điện mật ký tên 'Max'. Những bức điện này cung cấp thông tin chi tiết về vị trí các sân bay của Liên Xô, số lượng và chủng loại máy bay, nơi đóng quân và trang bị của các đơn vị quân đội, hoạt động tàu thuyền trên Biển Đen, cũng như các kế hoạch của Hồng quân. Sau chiến tranh, các cơ quan tình báo Mỹ và Anh coi 'Max' là một trong những bí ẩn lớn nhất của cuộc chiến.
Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết Hungary và Slovakia đã soạn thảo xong luận cứ pháp lý, sau khi đề nghị đảo ngược kế hoạch ngừng mua khí đốt tự nhiên của Nga bắt đầu từ tháng 10/2027 của Ủy ban châu Âu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời mời chính thức tới 49 quốc gia cùng Ủy ban châu Âu tham gia Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza, một cơ chế do Mỹ đề xuất nhằm giám sát quản trị, thúc đẩy hòa bình và tái thiết khu vực này sau xung đột, theo Bloomberg.
Gazprom Neft của Nga đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc bán phần lớn cổ phần của mình tại công ty lọc dầu NIS cho công ty MOL của Hungary, Bộ trưởng Năng lượng Serbia, bà Dubravka Djedovic Handanovic, cho biết hôm 19/1.
Trong những ngày toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chào đón sự kiện chính trị trọng đại - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài liên tục gửi thư, điện chúc mừng Đại hội, bày tỏ tình cảm hữu nghị, hợp tác và thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 19 đến 25-1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của các hãng thông tấn và cơ quan truyền thông lớn trên thế giới. Nhiều bài viết đánh giá Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với tiến trình lựa chọn lãnh đạo cấp cao mà còn đối với định hướng phát triển và vị thế quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh khu vực, toàn cầu nhiều biến động.
Theo ước tính tối thiểu, khoảng 540.000 nam giới tuổi nhập ngũ đã rời khỏi Ukraine và không quay trở lại kể từ khi xung đột toàn diện với Nga bùng phát vào tháng 2/2022.