Hơn 1 triệu học sinh Tây Nguyên náo nức chào đón năm học mới

Cùng với học sinh cả nước, hôm nay (5/9) hơn 1 triệu học sinh các địa phương Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông và Lâm Đồng tưng bừng chào đón năm học mới, năm học 2023-2024.

Gia Lai: 368.000 học sinh tưng bừng khai giảng năm học mới

Phóng viên Nguyễn Thảo/VOV tại Tây Nguyên đưa tin: Sáng nay, ngày 5/9, 759 trường học thuộc các bậc mầm non và phổ thông của 17 huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Gia Lai tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Lễ Khai giảng tại Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai.

Sáng sớm nay, một số địa phương trong tỉnh Gia Lai có mưa, nhưng tới 7 giờ sáng, thời tiết đã tạnh ráo, rất mát mẻ, thuận lợi cho việc tổ chức lễ khai giảng. Năm học này, toàn tỉnh có trên 386.000 học sinh ở tất cả các bậc học. Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, trước khai giảng, tỉnh Gia Lai đã đầu tư hơn 372 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa cơ sở vật chất và trên 780 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị dạy học.

Như vậy, địa phương đã đảm bảo 100% cơ sở giáo dục đủ các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất; đủ số giáo viên để bố trí dạy học 2 buổi/ngày theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, 100% học sinh lớp 3, lớp 4 được học môn tiếng Anh, tin học.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tặng sách cho học sinh nghèo tại tỉnh.

Cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Kim Sơn- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Gia Lai. Tại đây, ông Nguyễn Kim Sơn đề nghị ngành giáo dục tỉnh quan tâm đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục, chú trọng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên của tỉnh yên tâm, tự tin, hào hứng trong giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới.

“Khâu hỗ trợ cho các thầy, các cô được xem là yếu tố then chốt để làm sao yên tâm với công việc, tự tin đổi mưới, tự tin điều hcinrh hoạt động dạy và học. Tôi mong ngành chia sẻ, hỗ trợ, động viên để làm sao các thầy cô hoàn thành tốt với sự hào hứng. Các thầy các cô có đổi mới được thì chất lượng giáo dục mới được đổi mới và nâng cao”, ông Nguyễn Kim Sơn nói.

Tại buổi làm việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tặng 100 bộ sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục tài trợ, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh. Trước năm học, Nhà xuất bản Giáo dục cũng tặng tỉnh hơn 18.000 bộ sách cho các thư viện và các tủ sách dùng chung trên toàn tỉnh.

Trên 166.000 học sinh Kon Tum nô nức dự Lễ khai giảng năm học mới

Theo phóng viên Khoa Điềm/VOV tại Tây Nguyên phản ánh: Sáng nay (5/ 9) trên 166.000 học sinh các cấp tỉnh Kon Tum nô nức dự Lễ khai giảng năm học mới 2023- 2024. Công tác chuẩn bị chu đáo và thời tiết tương đối thuận lợi tăng thêm niềm vui Ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường tại địa phương.

Học sinh Trường PTTH Dân tộc Nội trú tỉnh Kon Tum trước giờ khai giảng năm học mới 2023- 2024.

Lễ khai giảng năm học mới 2023- 2024 được 359 trường học trên địa bàn tỉnh Kon Tum đồng loạt tổ chức lúc 7 giờ 30 phút và trong khoảng thời gian không quá 45 phút. Phần Lễ diễn ra trang trọng và phần Hội vui tươi, ý nghĩa.

Năm học mới 2023-2024 tỉnh Kon Tum có trên 166.000 học sinh các cấp học, trong đó chiếm hơn một nửa là học sinh dân tộc thiểu số. Số lượng học sinh năm nay của tỉnh tăng hơn 2.200 học sinh so với năm học trước.

Ông Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum tặng học bổng cho học sinh Trường PTDTNT huyện Kon Rẫy vượt khó học giỏi.

Để chuẩn bị cho năm học mới chính quyền, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã ưu tiên nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp với tổng số tiền trên 285 tỷ đồng. Nhiều giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cũng được triển khai thực hiện.

Là huyện miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Kon Tum, hiện còn thiếu 120 giáo viên so với tổng biên chế được giao, lại phải khắc phục chỗ trống 40 giáo viên mới chuyển công tác sang địa phương khác.

Bà Nghe Minh Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường PTTH Dân tộc Nội trú tỉnh Kon Tum.

Bà Y Nhàn, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tu Mơ Rông cho biết: “Với tình hình thiếu giáo viên như thế Phòng Giáo dục cũng đã chủ động trong việc rà soát đội ngũ trên từng cấp học. Đối với cấp THCS chủ động chỉ đạo các đơn vị trường xắp xếp bố trí giáo viên dạy liên trường trên một địa bàn.

Đối với môn tiếng Anh và Tin học giáo viên tiếng Anh cấp II chưa đảm bảo rút tiết thì dạy tiếng Anh cấp I. Rồi trường Mầm non, trường nào dư giáo viên bố trí những trường không có giáo viên để đảm bảo trước mắt mỗi giáo viên/lớp cho đầu năm học”,

Hơn 185.000 học sinh ở Đắk Nông háo hức vào năm học mới

Phóng viên Minh Huệ/VOV tại Tây Nguyên đưa tin: Cùng với cả nước, sáng nay, hơn 185.000 học sinh các cấp ở tỉnh Đắk Nông đã náo nức bước vào năm học mới.

Lễ khai giảng tại trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Đắk Song)

Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Đắk Nông có 371 trường học các cấp, với trên 185.400 học sinh, trong đó có hơn 60.000 học sinh người dân tộc thiểu số.

Trong buổi sáng hôm nay, tại nhiều địa phương trong tỉnh có mưa nhỏ, các trường học đã tổ chức lễ khai giảng trang trọng, ngắn gọn. Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông đã phân công đến dự lễ khai giảng, động viên các thầy cô giáo và học sinh phấn khởi bước vào năm học mới.

Lễ khai giảng tại trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Tp Gia Nghĩa)

Em Hoàng Hải Băng, học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thành phố Gia Nghĩa, háo hức: "Con đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị quần áo và sách vở cho năm học mới. Năm nay vào lớp 6 thì con rất vui vì được làm quen với nhiều bạn mới và sẽ cố gắng học thật giỏi để có thể đạt nhiều thành công".

Chuẩn bị cho năm học 2023-2024, các địa phương ở Đắk Nông đã đầu tư trên 329 tỷ đồng tập trung xây dựng mới, sửa chữa các phòng học, phòng chức năng và mua sắm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018. Khó khăn lớn nhất của tỉnh hiện nay vẫn là tình trạng thiếu giáo viên ở tất cả các cấp học.

Trong buổi khai giảng sáng nay, nhiều địa phương ở tỉnh Đắk Nông có mưa nhỏ

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Đắk Nông, tỉnh còn thiếu 1.027 giáo viên, nhân viên so với quy định, trong đó số giáo viên thiếu là 606 người. Khắc phục tình trạng này, tỉnh đã rà soát, xây dựng kế hoạch điều chuyển giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu;

Uu tiên sắp xếp, bố trí giáo viên cho những khối lớp triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đồng thời thực hiện bồi dưỡng, tạo điều kiện cho giáo viên, nhân viên học văn bằng 2 để bố trí dạy các môn còn thiếu.

Nhóm PV/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hon-1-trieu-hoc-sinh-tay-nguyen-nao-nuc-chao-don-nam-hoc-moi-post1043802.vov