Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Sáng 10/5, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Quang cảnh hội nghị tại Văn phòng Chính phủ.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, năm 2023, cả nước xảy ra 1.964 trận thiên tai cực đoan, đặc biệt là mưa lớn gây sạt lở đất, lũ quét, lũ, ngập lụt trên diện rộng. Thiên tai đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của Nhân dân; nhiều sự cố tai nạn trên biển, sập đổ công trình, sự cố hóa chất, tràn dầu, hỏa hoạn, cháy nổ xảy ra nhiều hơn với mức độ nghiêm trọng so với năm trước.

Từ đầu năm 2024 đến nay, một số đợt thiên tai nghiêm trọng như rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, sụt lún đất và ngập lụt do triều cường xảy ra tại đồng bằng sông Cửu Long; mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; động đất xảy ra tại các tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Nội, Kon Tum; gió mạnh, sóng lớn trên biển… Thiên tai đã làm 14 người chết, mất tích, thiệt hại vật chất ước tính trên 399 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh cho biết: Với đặc thù là tỉnh miền núi, địa hình rất phức tạp, phân tầng độ cao lớn, chia cắt mạnh, độ dốc lớn nên Lào Cai thường xuyên phải chịu ảnh hưởng của 19/22 loại thiên tai, như rét hại, hạn hán, dông lốc, mưa lớn, sạt lở, lũ quét...

Năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 25 đợt thiên tai, làm 11 người chết, mất tích, 7 người bị thương; 659 ngôi nhà, 12.486 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ảnh hưởng, thiệt hại; 502 con gia súc, gia cầm bị chết; 12 điểm trường, 3 nhà văn hóa, 46 công trình thủy lợi, 12 công trình nước sạch bị hư hỏng, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, sụt lún… Ước thiệt hại khoảng 1.119 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 đợt thiên tai, làm 1 người bị thương, 1.355 nhà ở và công trình phụ trợ, 20 trường học, 1 trạm y tế, 11 nhà văn hóa thôn bản, 5 công trình thủy lợi bị ảnh hưởng, hư hỏng; ngoài ra còn một số cơ sở hạ tầng bị hư hỏng khác. Ước thiệt hại trên 62 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh đã đề xuất các giải pháp phục vụ tốt công tác phòng, chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội, trong năm 2024.

Đó là, theo dõi chặt chẽ và cảnh báo, dự báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn, hải văn nguy hiểm; tăng cường ứng dụng công nghệ và công cụ mới nhằm chi tiết hóa và truyền tải các thông tin dự báo, dự báo bằng công nghệ dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo; duy trì và phát triển các loại thông tin và các hình thức truyền tải bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn tới người dùng như ứng dụng trên điện thoại di động và mạng xã hội; trích lập quỹ phòng chống thiên tai hoặc kinh phí cho hoạt động phòng chống thiên tai, trong đó có bố trí nguồn vốn, kinh phí để hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia dự trữ và cứu trợ kịp thời khi có thiên tai; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn tổ chức luyện tập, diễn tập ứng phó với các tình huống thiên tai...

Mưa lũ gây thiệt hại tại xã Nghĩa Đô (Bảo Yên). Ảnh: Phạm Sơn

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, cảnh giác trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương đến địa phương, đồng thời chỉ rõ những hạn chế trong công tác này.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương kiện toàn lại bộ máy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự; tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho người dân; tăng cường kiểm tra, giám sát trước mùa mưa bão; nâng cao chất lượng dự báo, năng lực điều hành của từng địa phương; huy động các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống thiên tai.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn các tổ chức quốc tế tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong công tác dự báo, hỗ trợ phòng, chống thiên tai.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/hoi-nghi-toan-quoc-ve-cong-tac-phong-chong-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-nam-2024-post383880.html