Hội An: Thành phố sáng tạo từ những di sản

Ngoài thương hiệu là thành phố của di sản, giờ đây TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam còn được biết đến nằm trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Điều làm nên thành công đó là nhờ sự sáng tạo độc đáo của các nghệ nhân làng nghề thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật dân gian đang được chính quyền và người dân nơi đây tự hào giữ gìn và vun đắp.

Hội An có 5 làng nghề truyền thống với gần 50 ngành nghề thủ công đang hoạt động hiệu quả. Trong đó có 3 làng nghề và 1 nghề truyền thống được công nhận Di sản Phi vật thể quốc gia và 2 làng nghề khác đang làm hồ sơ đề nghị công nhận. Những làng nghề này đã góp phần rất lớn để địa phương gia nhập mạng lưới sáng tạo toàn cầu.

Hội An cũng là cái nôi của nhiều loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo như: Hát bả trạo, hò khoan, hô hát bài chòi. Đây là di sản văn hóa dân gian, món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân và du khách khi đến phố cổ.

Được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo toàn cầu, Hội An có cơ hội quảng bá vùng đất, văn hóa và con người xứ Quảng ra thế giới. Tuy nhiên, để giữ vững thương hiệu thì địa phương còn nhiều việc phải làm.

Với thương hiệu "Đô thị cổ di sản" và giờ đây là "Thành phố sáng tạo", Hội An sẽ có nhiều cơ hộ để mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm, những giá trị tốt đẹp từ các chuyên gia trên thế giới để vận dụng vào mô hình phát triển riêng biệt của mình.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Đoàn Nguyên - Anh Khoa - Lê Quang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hoi-an-thanh-pho-sang-tao-tu-nhung-di-san-213533.htm