Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Từ ngày 9 - 10/11, đoàn cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng do Đại tá, PGS.TS Trần Ngọc Hồi, Chủ nhiệm Khoa Công tác đảng, công tác chính trị làm trưởng đoàn đã có chuyến nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm tại Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình về công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và tham gia giải quyết

Từ ngày 9 - 10/11, đoàn cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng do Đại tá, PGS.TS Trần Ngọc Hồi, Chủ nhiệm Khoa Công tác đảng, công tác chính trị làm trưởng đoàn đã có chuyến nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm tại Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình về công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và tham gia giải quyết "điểm nóng”.

Đoàn cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng trao đổi cùng Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh.

Hòa Bình là tỉnh miền núi, có gần 75% dân số là đồng bào. Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm, chú trọng công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS. Qua đó, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội, tích cực tham gia lao động, sản xuất, xây dựng quê hương. Lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với các cấp, ngành triển khai thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương nói chung, công tác dân vận nói riêng.

Các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh tham gia giúp đồng bào DTTS phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh… ổn định đời sống. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, không để xảy ra "điểm nóng”, góp phần nêu cao tinh thần cảnh giác, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS.

Trong quá trình thực hiện có nhiều mô hình "dân vận khéo” mang lại hiệu quả thiết thực và được lan rộng như: Đề án "Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh 2 xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu"; "Làng bản Văn hóa - Quốc phòng” ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ của tỉnh... Đến nay, có 37 mô hình đã xây dựng, mang lại hiệu quả thiết thực cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

Mô hình "Đồng hành cùng các em đến trường” là một trong 10 mô hình, việc làm theo "tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - mô hình "dân vận khéo tiêu biểu” của LLVT tỉnh trong những năm qua, mục tiêu là "tặng xe đạp, tặng học bổng, thẻ BHYT, đồng phục, đồ dùng học tập, đỡ đầu các học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh tham gia giúp đỡ 10 xã đặc biệt khó khăn...

Đại tá, PGS.TS Trần Ngọc Hồi đánh giá cao những phương pháp, kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương nói chung, công tác dân vận của Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình nói riêng, đặc biệt là công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS và tham gia giải quyết "điểm nóng”. Đây là những kinh nghiệm thực tiễn để các giảng viên nghiên cứu, làm cơ sở nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy, đào tạo cán bộ tại Học viện Chính trị trong những năm tiếp theo.

Đức Anh

(Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/231/183679/hoc-vien-chinh-tri,-bo-quoc-phongnghien-cuu,-khao-sat-kinh-nghiem-tai-bo-chi-huy-quan-su-tinh.htm