Tầm bay 908,2 km do Triều Tiên công bố cho thấy Hwasong-11Ma-1 có thể bao phủ phần lớn bán đảo Triều Tiên nếu thông số này được xác nhận.
Tên lửa mới của Triều Tiên được công bố với tốc độ Mach 7,3 và quãng đường bay 908,2 km, cho thấy một hướng phát triển khác so với tên lửa đạn đạo thông thường.
Thiết kế boost-glide được cho là giúp Hwasong-11Ma-1 thay đổi cách bay, khiến việc theo dõi và dự đoán đường bay trở nên phức tạp hơn.
Quỹ đạo của phương tiện lướt siêu vượt âm HGV đặt ra bài toán khác với mục tiêu đạn đạo mà THAAD được thiết kế để đánh chặn.
Biến thể tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên được cho là sử dụng phương tiện lướt siêu vượt âm, tạo thêm thách thức cho mạng lưới phòng thủ tên lửa.
Tên lửa Hwasong-11Ma-1 chưa đủ dữ liệu để chứng minh một năng lực tác chiến hoàn chỉnh, nhưng sự xuất hiện của HGV có thể khiến mạng lưới phòng thủ tên lửa phải xử lý một mục tiêu phức tạp hơn.