Hết lòng vì sức khỏe người dân miền biên giới

Trung úy chuyên nghiệp Lê Ngọc Phương (sinh năm 1988) quê ở xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh. Năm 2013, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Quân y 1, Học viện Quân y, anh được phân công công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị. Từ tháng 8/2013 đến tháng 5/2018, anh được luân chuyển đến nhiều nơi và hiện công tác tại Đồn Biên phòng Hướng Lập (Hướng Hóa).

Y sĩ Lê Ngọc Phương kiểm tra sức khỏe cho đồng đội trong mùa COVID – 19. Ảnh: Trúc Phương

Đồn Biên phòng Hướng Lập phụ trách hai xã Hướng Lập và Hướng Việt. Riêng y sĩ Lê Ngọc Phương phụ trách chăm sóc sức khỏe cho địa bàn xã Hướng Lập với 5 thôn, bản. Do địa hình hiểm trở, để có thể thăm khám, chữa bệnh cho người dân địa phương, anh Phương phải thường xuyên lội suối, băng rừng. Hai năm gắn bó với mảnh đất Hướng Lập đã để lại trong anh Phương nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Anh Phương kể, vào cuối tháng 8/2019, theo kế hoạch của Đồn Biên phòng Hướng Lập, anh cùng các y, bác sĩ thuộc Trạm y tế xã Hướng Lập lên kế hoạch thăm khám cho người dân tại thôn Cuôi, một trong những thôn xa xôi, hiểm trở nhất của xã Hướng Lập. Thế nhưng, buổi tối trước ngày tổ chức chương trình, trời đổ mưa rất lớn, toàn bộ kế hoạch gần như bị hủy bỏ. “Bình thường muốn đi vào thôn Cuôi phải đi xe máy mất hơn 2 giờ đồng hồ. Hôm đó vì trời mưa lớn, chúng tôi vừa đi xe máy, vừa đi bộ với quãng thời gian gấp đôi ngày bình thường mới đến được thôn. Vất vả, khó khăn không làm chúng tôi chùn bước, vẫn tiếp tục tổ chức thăm khám sức khỏe cho mọi người”, anh Phương bộc bạch.

2 năm qua, anh Phương đại diện cho quân y BĐBP Hướng Lập đã phối hợp với Sở Y tế, Hội Cựu chiến binh, BĐBP Quảng Trị, Bệnh viện Đại học Y dược Huế… tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương và nước bạn Lào khoảng trên 2.000 lượt người. Cùng trạm y tế 2 xã Hướng Việt và Hướng Lập tham gia phun thuốc diệt muỗi, tẩm màn cho 13 thôn, bản vào các đợt cao điểm sốt xuất huyết; phối hợp tổ chức khám chữa bệnh cho 2.352 người dân, trong đó có 90 người Lào, lấy xét nghiệm cho 937 người. Những năm qua, trong vai trò, nhiệm vụ của một quân y, anh Phương luôn chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện nền nếp chế độ lưu mẫu thức ăn, quân số khỏe của đơn vị luôn đạt trên 99,5%.

Trước diễn biến phức tạp của COVID – 19 anh đã chủ động phối hợp với Trạm Y tế xã Hướng Lập cấp Clopheramin B cho 2 trường mầm non, tiểu học và trung học phổ thông dân tộc nội trú Hướng Lập, hướng dẫn cách pha thuốc, vệ sinh cho 2 điểm trường. Phối hợp với UBND, trạm y tế 2 xã Hướng Lập và Hướng Việt truyền thông, tư vấn về cách phòng chống COVID – 19 đến 13 thôn bản cho hơn 1.000 lượt người nghe. Tham gia phát khẩu trang, xà phòng rửa tay, tờ rơi cho người dân thông qua các buổi truyền thông. Bên cạnh đó, anh còn thường xuyên nắm bắt tình hình, số lượng người đi lao động ở các vùng có dịch trở về để kịp thời tham mưu cho đồn xử lý, góp phần ngăn chặn COVID-19 nơi địa bàn biên giới.

Đại úy Trần Thái Sơn, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hướng Lập cho biết: “Y sĩ Lê Ngọc Phương là một người năng nổ, nhiệt tình trong công việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với trách nhiệm của mình, anh luôn quan tâm đến sức khỏe của đồng đội và được người dân trên địa bàn đóng quân yêu mến vì sự tận tụy trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân”.

Trúc Phương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=147471