Ngoài việc thiết kế hạn chế bề mặt gồ ghề và các khe hở, tàu sử dụng tối đa vật liệu composite, lớp phủ hấp thụ sóng vô tuyến và sơn đặc biệt sẽ được phủ trên toàn bộ bề mặt tiếp xúc bên ngoài con tàu.
Tàu hộ vệ tối tân Mercury thuộc Đề án 20386 sẽ là con tàu đầu tiên của Nga được chế tạo hoàn toàn theo khái niệm tàng hình, RIA Novosti đưa tin.
Tàu hộ tống mới nhất thuộc dự án 20386 Mercury sẽ là tàu đầu tiên của Nga được đóng mới hoàn toàn theo khái niệm tàng hình, hai nguồn tin trong ngành đóng tàu nói với RIA Novosti.
Nga đang trong giai đoạn cuối hoàn thiện chiến hạm mang công nghệ tàng hình có thể 'qua mặt' được thiết bị dò tìm của đối thủ.
Tàu hộ vệ tên lửa Mercury thuộc Dự án 20386 đang được chế tạo ở St.Petersburg sẽ là con tàu đầu tiên của Hải quân Nga áp dụng hoàn toàn công nghệ tàng hình, nó sẽ gia nhập thành phần tác chiến vào năm 2022.
Ngày 8-6, RIA Novosti dẫn các nguồn tin trong ngành đóng tàu của Nga cho biết, tàu hộ vệ mới nhất Mercury thuộc Đề án 20386 sẽ là tàu đầu tiên của nước này được chế tạo hoàn toàn theo công nghệ tàng hình.
Hãng tin Sputnik ngày 8/6 dẫn các nguồn tin trong ngành chế tạo tàu của Nga cho biết tàu hộ vệ tối tân trong Đề án 20386 Mercury sẽ là tàu đầu tiên của nước này được chế tạo hoàn toàn theo công nghệ tàng hình.
Ngoài lớp phủ theo khái niệm 'tàng hình,' cấu trúc bên ngoài của tàu hộ vệ sẽ có hình dạng đặc biệt: số lượng các phần nhô ra và các khe hở sẽ giảm đến mức tối thiểu, sử dụng vật liệu đặc biệt.
Hai nguồn tin trong ngành đóng tàu cho biết, tàu hộ vệ tối tân thuộc Đề án 20386 Mercury sẽ là con tàu đầu tiên của Nga được chế tạo hoàn toàn theo khái niệm tàng hình.
Tên lửa Iskander của Nga sẽ được nâng cấp, tích hợp thêm công nghệ tàng hình mới nhất.