HAGL cần Công Phượng tỏa sáng trước Yokohama

Ở thời điểm hàng thủ HAGL không có phong độ tốt, những cầu thủ tấn công, đặc biệt là Nguyễn Công Phượng cần tỏa sáng để giúp đội bóng phố núi giành điểm trước nhà á quân J1 League.

"Trong bóng đá có phòng ngự và tấn công cũng như chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công. Nếu chỉ phòng ngự, làm sao giành chiến thắng", HLV Kiatisuk Senamuang khẳng định trong buổi họp báo trước trận đấu giữa HAGL và Yokohama.

Chiến lược gia người Thái Lan có lý bởi lúc này, phòng ngự không phải là điểm mạnh của HAGL.

Ở V.League 2021, HAGL là đội có hàng thủ tốt nhất. Họ nhận 9 bàn thua sau 12 trận, trung bình 0,75 bàn thua/trận. Nhưng lúc này, đội bóng phố núi đã thủng lưới 4 lần, trung bình 1 lần/trận. Điều đó khiến HAGL tạm thời chỉ đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 3 điểm.

Sau 4 trận đấu đầu tiên, HLV Kiatisuk đã có 4 cách sắp xếp nhân sự khác nhau ở bộ 3 trung vệ. Chiến lược gia Thái Lan không hề muốn như vậy. Những yếu tố khách quan như chấn thương, dịch bệnh khiến HAGL không có các cầu thủ giỏi nhất ở cùng một thời điểm.

 Kim Dong-su, trụ cột HAGL mùa trước, chưa đạt phong độ tốt nhất ở mùa 2022. Ảnh: Quang Thịnh.

Kim Dong-su, trụ cột HAGL mùa trước, chưa đạt phong độ tốt nhất ở mùa 2022. Ảnh: Quang Thịnh.

Tuy nhiên, điều quan trọng là các trung vệ ngoại là Kim Dong-su và Mauricio Barbosa không đạt phong độ tốt nhất. Trước khi V.League 2021 tạm dừng, hai trung vệ này đều đã mắc sai lầm trong trận hòa 2-2 trước CLB Viettel. Trước đó, cầu thủ người Hàn Quốc cũng mắc lỗi kèm người, dẫn đến pha đánh đầu thành bàn của Phạm Xuân Mạnh trong trận SLNA thắng HAGL 2-0. Có thể thấy rõ rằng Kim Dong-su chưa thể hiện hình ảnh như ở mùa giải 2021, thời điểm anh là thủ lĩnh của hàng thủ chắc chắn nhất V.League.

Trong khi đó, Barbosa chưa thể hòa nhập cùng các đồng đội. Trung vệ này chưa có sự liên kết tốt với hàng thủ HAGL. Trong nhiều tình huống, anh chủ động lao lên băng cắt nhưng không được bọc lót kịp thời. Điều này đặt khung thành của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh rơi vào trạng thái nguy hiểm. Một trong những tình huống như vậy đã dẫn đến bàn gỡ hòa 2-2 của CLB Viettel trên sân Pleiku.

Ở thời điểm hàng thủ HAGL chưa đạt trạng thái tốt nhất, họ lại phải đối đầu Yokohama, đội bóng có hàng công mạnh nhất J1 League. Mùa giải 2021, họ ghi được 82 bàn thắng sau 38 trận, nhiều hơn nhà vô địch Kawasaki Frontale một bàn.

Sau 10 trận đầu tiên ở mùa 2022, Yokohama cũng dẫn đầu giải quốc nội về số bàn thắng với 17 pha lập công. Điều này giúp họ có được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém Kawasaki 2 điểm.

Yokohama sở hữu cặp tiền đạo chất lượng là Takuma Nishimura và Anderson Lopes. Họ cùng có 4 bàn thắng ở J1 League và Lopes sở hữu thêm một pha kiến tạo.

Trong sơ đồ 4-2-3-1 của HLV Kevin Muscat, Nishimura sắm vai hộ công còn Lopes chơi trung phong cắm. Yokohama được đánh giá cao ở khả năng tấn công biên lẫn trung lộ nhờ bộ đôi này. Ngoài ra, Ryo Miyaichi, người từng khoác áo Arsenal, cũng là một nhân tố đáng chú ý. Đó là những nhân tố có thể gây ra rất nhiều khó khăn cho HAGL.

Tuy nhiên, Yokohama cũng có điểm yếu. Họ không quá mạnh trong phòng ngự, đặc biệt là khâu chống phản công. Những trung vệ như Tomoki Iwata, Ryotaro Tsunoda... thường bị khai thác bằng những tình huống rót bóng ra sau lưng.

 Công Phượng là cầu thủ tấn công có phong độ cao nhất HAGL ở thời điểm này. Ảnh: Quang Thịnh.

Công Phượng là cầu thủ tấn công có phong độ cao nhất HAGL ở thời điểm này. Ảnh: Quang Thịnh.

Hàng thủ cũng là điểm khác biệt giữa Yokohama và nhà vô địch J1 League Kawasaki Frontale. Mùa trước, Yokohama thủng lưới 35 lần còn đối phương nhận 28 bàn thua. Mùa này, đoàn quân của HLV Muscat cũng nhận nhiều hơn Kawasaki Frontale một bàn thua.

Vì vậy, HAGL có thể mạnh dạn trong những pha tấn công hoặc phản công. Họ cần những đường chuyền rót bóng của Lương Xuân Trường để Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn hay cả Washington Brandao băng lên.

Trong đó, Công Phượng nhận nhiều kỳ vọng bởi anh vừa tìm lại cảm giác ghi bàn với cú đúp vào lưới CLB Viettel. Ngoài ra, anh cũng có kinh nghiệm thi đấu ở giải châu Á khi từng ra sân tại vòng sơ loại AFC Champions League trong màu áo CLB TP.HCM.

Không phải ngẫu nhiên mà HLV Muscat lại dành sự chú ý cho các cầu thủ tấn công của HAGL. Trước trận đấu, ông chia sẻ: "HAGL có nhiều cá nhân xuất sắc, là thành viên của đội tuyển quốc gia. Đặc biệt, những cầu thủ tấn công của HAGL sẽ gây nhiều khó khăn cho chúng tôi".

Rõ ràng, chênh lệch về trình độ giữa HAGL và Yokohama tồn tại. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Kiatisuk vẫn có cơ hội giành điểm. Để điều này xảy ra, hàng công HAGL cần chơi ấn tượng.

Trận đấu giữa HAGL và Yokohama sẽ diễn ra lúc 18h ngày 16/4 trên sân Thống Nhất.

Công Phượng và các đồng đội thoải mái trước trận gặp á quân J1 League Chiều 15/4, câu lạc bộ HAGL có buổi tập luyện trên SVĐ Quân khu 7 cho trận đấu đầu tiên ở bảng H, gặp á quân J1 League Yokohama F.Marinos trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM).

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hagl-can-cong-phuong-toa-sang-truoc-yokohama-post1310017.html