Hạ cốt nền mỏ Phước Bình lấy đất phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu địa phương triển khai nhanh các thủ tục để sớm có đất phục vụ nhu cầu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Sáng 13/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác của Chính phủ và các bộ, ngành đã có buổi kiểm tra thực địa tại nút giao dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường T1 nối sân bay Long Thành.

Phó Thủ tướng thăm kiểm tra cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu về vấn đề vật liệu xây dựng.

Phó Thủ tướng thăm kiểm tra cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu về vấn đề vật liệu xây dựng.

Tại đây, đoàn đã lắng nghe chủ đầu tư, nhà thầu báo cáo khó khăn vướng mắc về vật liệu xây dựng trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Báo cáo trước đoàn công tác, ông Phạm Văn Minh, Giám đốc Ban QLDA 85 (Bộ GTVT) cho biết, đến nay dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sản lượng dự án thành phần 2 mới chỉ đạt 26%.

Theo ông Minh, khó khăn lớn nhất hiện nay trên tuyến vẫn là nguồn cung cấp đất đắp, vẫn thiếu 3 triệu m3. Phần đất này các đơn vị thi công phấn đấu hết tháng 5 phải đắp xong nhưng không có đất.

Nhu cầu đất đắp hiện thiếu ở dự án thành phần 2 là trên 3 triệu m3.

Nhu cầu đất đắp hiện thiếu ở dự án thành phần 2 là trên 3 triệu m3.

"Hiện nay, nỗ lực cao điểm 1 ngày cố gắng đắp 30.000m3 đất để xong mùa khô phải hoàn thành đắp nền. Thực tế tới nay mới có khoảng 1,3 triệu m3 đất đắp, với tốc độ đắp hiện nay thì 30 ngày tới sẽ hết đất đắp nếu không giải quyết tiếp", ông Minh nói.

Cũng theo ông Minh, Ban QLDA đề nghị tỉnh Đồng Nai chấp thuận hạ cốt đồi Phước Bình để tăng trữ lượng khai thác phục vụ dự án.

"Nếu hạ cốt nền sẽ đủ sản lượng phục vụ dự án. Ngoài ra, đơn vị cũng tìm thêm được mỏ Long Giao ở huyện Cẩm Mỹ cũng đang làm thủ tục xin được khai thác phục vụ dự án", ông Minh nói thêm.

Đại diện nhà thầu Trường Sơn báo cáo với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về những khó khăn trong quá trình thi công dự án.

Đại diện nhà thầu Trường Sơn báo cáo với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về những khó khăn trong quá trình thi công dự án.

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Xây dựng miền Trung cho biết, theo tìm hiểu khu vực mỏ Phước Bình là một quả đồi và có thể hạ xuống theo cốt chung khu vực là 25, không ảnh hưởng xung quanh và đủ phục vụ nhu cầu đất phục vụ dự án.

Còn đại diện Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho rằng hiện nay ngoài đất đắp, Đồng Nai có một số vị trí chưa xong mặt bằng ngay khu vực xây cầu.

Theo kế hoạch, tháng 9 phải hoàn thành hết cầu trên tuyến nên mong địa phương sớm giải phóng mặt bằng.

Về nội dung này, ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết mới đây tỉnh và các đơn vị liên quan đã làm việc giải quyết đất đắp cho dự án.

Theo ông Đức, Đồng Nai có nhiều mỏ đang làm lại thủ tục nên cũng đang nỗ lực để sớm phục vụ các dự án.

"Cơ bản địa phương đồng thuận hạ cốt nền đồi ở Phước Bình và xem xét mỏ Long Giao. Hiện, lãnh đạo tỉnh đã giao văn phòng giải quyết nhanh để hỗ trợ phục vụ thi công", ông Đức nói.

Việc thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang tăng tốc trong mùa khô.

Việc thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang tăng tốc trong mùa khô.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu xem xét việc hạ cốt mỏ nhưng không âm, không tạo lồi lõm, xuống mức mặt bằng chung để vừa đẹp, phù hợp quy hoạch chung khu vực.

"Địa phương cố gắng xử lý nhanh thủ tục để hỗ trợ nhanh cho các dự án. Còn Ban QLDA 85 phải báo cáo chi tiết, cụ thể và nhu cầu vật liệu. Cố gắng tháng 2 di dời mặt bằng làm cầu, di dời hạ tầng kỹ thuật… để đẩy nhanh tiến độ dự án", Phó Thủ tướng yêu cầu.

Đoàn công tác tặng quà cho công nhân thi công cao tốc và đường T1.

Đoàn công tác tặng quà cho công nhân thi công cao tốc và đường T1.

Cũng nhân chuyến thăm kiểm tra, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã tặng quà cho kỹ sư, công nhân thi công đường T1 kết nối sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Minh Tuệ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ha-cot-nen-mo-phuoc-binh-lay-dat-phuc-vu-cao-toc-bien-hoa-vung-tau-192250213105358719.htm