Mưa lớn kéo dài trong tháng 9 khiến xã Dũng Tiến phải khẩn cấp di dời 17 hộ dân với gần 80 nhân khẩu đến nơi an toàn. Cùng với đó, nhiều khu dân cư trên địa bàn vẫn có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét. Trước thực tế địa bàn hiểm trở, việc sớm triển khai các dự án tái định cư, ổn định đời sống người dân đang trở thành yêu cầu cấp thiết.
Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng vừa thông qua đề án quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trước nguy cơ thiên tai. Với tổng kinh phí đầu tư hơn 3.417 tỷ đồng, thành phố sẽ di dời 7.174 hộ dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét và ngập lụt trong giai đoạn 2026 - 2036...
Đà Nẵng dự kiến đầu tư mới 129 khu, điểm tái định cư với tổng vốn khoảng 3.417 tỷ đồng, góp phần ổn định đời sống 5.895 hộ dân miền núi, vùng có nguy cơ thiên tai.
Ngày 6/10, tại Kỳ họp thứ 6-Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, 100% đại biểu tham dự đã tán thành thông qua Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030 và giai đoạn 2031-2036.
Sáng 6/10, tại kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết về Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030 và 2031 - 2036.
Nhiều khu vực miền núi cho đến vùng ven sông ở đồng bằng tại TP Huế đang đối mặt với nguy cơ sạt trượt, sạt lở khi bước vào mùa mưa.
Nhiều năm qua, Thanh Hóa đã chủ động nhận diện các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, chuẩn bị quỹ đất, bố trí nguồn lực và từng bước đưa người dân đến nơi ở an toàn, thay vì chờ thiên tai xảy ra rồi mới di dời, tái định cư.
Những điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đã được khoanh vùng; nhiều dự án tái định cư cũng đã có vốn, có mặt bằng. Thế nhưng khi mùa mưa trở lại, không ít gia đình ở miền núi vẫn phải tìm nơi lánh tạm.