Việc đưa chính sách, quy định của Nhà nước đến gần với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) không chỉ là nhiệm vụ tuyên truyền đơn thuần mà còn là bài toán tối ưu hóa nguồn lực ngân sách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước từ cơ sở. Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín không chỉ là một giải pháp dân vận khéo léo, mà là một chiến lược quản trị công thông minh, mang lại hiệu quả kép, vừa nâng cao năng lực tự quản ở cơ sở vừa tối ưu hoá nguồn lực đầu tư của nhà nước
Kết cấu hạ tầng được ví như “mạch máu” của nền kinh tế, càng có ý nghĩa quan trọng đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), nơi địa hình chia cắt, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Từ nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn lồng ghép, Phú Thọ đang từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, tạo nền tảng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng.
Livestream “Chợ phiên số 08” tạo thêm kênh tiêu thụ trực tuyến cho các HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Thái Nguyên, với hơn 2.500 lượt xem, 145 lượt bình luận, 52 lượt chia sẻ và nhiều đơn hàng được chốt ngay trong phiên phát sóng.
Ngày 29/9, tại xã Hữu Lũng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) cho hơn 130 đại biểu là bí thư, phó bí thư, cán bộ phụ trách công tác đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu tại các xã, phường, đoàn trực thuộc.
Việc hợp nhất 4 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2026–2030 tạo lập "hành lang phát triển" liên tục từ vùng lõi nghèo đến nông thôn mới hiện đại, mang lại dư địa bứt phá sinh kế thực chất cho các HTX và hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN).
Việc triển khai đồng bộ hạ tầng viễn thông, điểm phục vụ bưu chính công cộng cùng cơ chế chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật theo Hướng dẫn số 3930/HD-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ được kỳ vọng sẽ giải quyết “điểm nghẽn” về công nghệ, giúp các hợp tác xã (HTX) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu vào chuỗi giá trị.