Độc đáo tết Ga Tho Tho của người Hà Nhì

Mỗi năm, sau khi thu hoạch ngô, lúa xong, vào những ngày cuối năm, người Hà Nhì thường tổ chức Tết Ga Tho Tho để tổng kết một năm sản xuất nông nghiệp, đây cũng là dịp các gia đình làm mâm lễ vật dâng tổ tiên, tạ ơn thần linh và cầu mong tổ tiên, các vị thần linh phù hộ cho năm mới mùa màng bội thu, người an, vật thịnh.

Hằng năm, sau khi thu hoạch ngô, lúa xong, vào những ngày cuối năm, người Hà Nhì thường tổ chức Tết Ga Tho Tho để tổng kết một năm sản xuất nông nghiệp, đây cũng là dịp các gia đình làm mâm lễ vật dâng tổ tiên, tạ ơn thần linh và cầu mong tổ tiên, các vị thần linh phù hộ cho năm mới mùa màng bội thu, người an, vật thịnh.

Tết Ga Tho Tho thường diễn ra trong 3 ngày. Trong ngày đầu tiên, các gia đình người Hà Nhì thường mổ lợn

làm lễ cũng tổ tiên, thần linh. Chủ nhà sẽ lấy tim, gan, thịt lợn để chế biến món ăn dâng cúng. Ngoài thịt lợn, các lễ vật khác là các sản phẩm do gia đình tự sản xuất được gồm: bánh dày, chè gừng, cơm trắng, rượu…

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Thực hiện : Hải Linh Linh Chi Việt Hà

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/doc-dao-tet-ga-tho-tho-cua-nguoi-ha-nhi