Diện mạo đô thị Hà Long trong tương lai gần

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, bộ mặt xã Hà Long (Hà Trung, Thanh Hóa) thay đổi rõ nét trong một thời gian ngắn. Đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, diện mạo đô thị mới khi các tuyến giao thông huyết mạch chạy qua địa bàn đang dần hiện hữu.

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND xã Hà Long Nguyễn Hữu Thành phấn khởi cho biết, năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thử thách nhưng với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, phát huy nội lực và tranh thử sự lãnh, chỉ đạo của cấp trên kinh tế của địa phương tiếp tục phát triển, văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực; quốc phòng – an ninh được đảm bảo, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phong trào Đảng viên đi trước, cùng ăn cùng ở, lăn lộn với người dân thực hiện các mô hình, phương thức sản xuất mới đã lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm (đạt 100% kế hoạch). Tổng diện tích gieo trồng 1.794 ha (đạt 100% kế hoạch). Năng xuất đạt 57,8tạ/ha, sản lượng đạt 3.410 tấn. Bên cạnh đó, diện tích cây ngô cả năm đạt 131 ha, năng suất 45 tạ/ha, sản lượng 589 tấn; mía nguyên liệu vụ ép 2020-2021 đạt 50ha, năng suất bình quân đạt 70 tấn/ha, với sản lượng 3.500 tấn. Diện tích cây dứa 740 ha, năng suất đạt 40 tấn/ha, sản lượng đạt 29.600 tấn giá trị ước đạt 140 tỷ đồng, bình quân 189 triệu đồng/ha; diện tích trồng ổi: 40 ha, giá trị ước đạt trên 14 tỷ đồng/năm, có 4 ha được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGap. Ngoài ra, xã cũng đã triển tra các loại cây màu khác với diện tích 268,8 ha; dện tích trồng cây vụ đông 140 ha chủ yếu trồng rau mầu, các loại, giá trị sản xuất ước đạt 7,5 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực 3.999 tấn (đạt 101% KH).

Địa phương đã quy hoạch lại các vùng, hộ gia đình chăn nuôi đảm bảo an toàn trong dịch bệnh, không phát sinh ô nhiễm môi trường. Cụ thể, toàn xã có 137 nghìn con gia súc, gia cầm (đạt 101,5%). Trong đó, đàn trâu, bò 860 con, đàn lợn 3.600 con, đàn dê: 567 con, đàn gia cầm các loại 132 nghìn con. Tổng giá trị chăn nuôi gia súc, gia cầm ước đạt 45.160 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hà Long cũng đã đẩy mạnh phát triển trang trại trên địa bàn lên 52 trang trại. Trong đó, 12 trang trại tập trung, 40 trang trại phân tán. Giá trị thu nhập của trang trại tập trung, bình quân ước đạt 250 triệu đồng/năm. Diện tích nuôi trồng thủy sản 60 ha đem lại hiệu quả kinh tế cao, giá trị ước đạt 9,75 tỷ đồng. Bình quân đạt 165 triệu đồng/ha/năm. Công tác lâm nghiệp cũng được xã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với 38 ha rừng trồng mới trong năm 2021.

Công sở UBND xã Hà Long

Trong năm 2021, Hà Long cũng đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM - Xây dựng đô thị - đơn vị kiểu mẫu. Cụ thể, xã đã nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, công tác mua thẻ BHYT, VSMT; chỉ đạo, hướng dẫn thôn Nghĩa Đụng tổ chức Lễ công bố thôn đạt chuẩn thôn NTM năm 2020. Tập trung chỉ đạo thôn Đồng Toàn thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; thôn Khắc Dũng xây dựng thôn NTM. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Các cấp có thẩm quyền thẩm định công nhận thôn Đồng Toàn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thôn Khắc Dũng được công nhận đạt thôn NTM năm 2021. Xã cũng đã xây dựng và ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 14/10/2021 của BCH Đảng bộ huyện Hà Trung và Kế hoạch hành động của Đảng ủy xã về xây dựng và phát triển đô thị Hà Long giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035. Hiện Hà Long là xã đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kinh tế vững mạnh là tiền đề để xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở phát triển, các phong trào thể dục, thể thao, văn hóa - văn nghệ được quan tâm, công tác thông tin tuyên truyền được duy trì đáp ứng được nhiệm vụ chính trị. Năm học 2020-2021, Hà Long có tổng số học sinh của 3 cấp là 1.820 học sinh. Công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Xã đã tổ chức bình xét và công nhận 2.282 hộ đạt 95,0% gia đình văn hóa năm 2021; Gia đình văn hóa 3 năm 2019-2021 là 1.461 hộ đạt 60,8%. Được UBND huyện công nhận cho 8 khu dân cư đạt danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2021. Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM - Đô thị văn minh” có nhiều hoạt động thiết thực, gắn với giữ gìn, phát huy xã văn hóa NTM.

Công tác y tế- dân số và kế hoạch hóa gia đình cũng được Hà Long thực hiện có hiệu quả. Cụ thể, năm 2021 Trạm y tế xã đã khám 11.780 lượt người, điều trị cho 7.176 lượt người; trẻ được theo dõi sức khỏe và tiêm chủng mở rộng cho 1.532 lượt trẻ trong độ tuổi. Tổ chức tiêm IPV (phòng bại liệt) cho trẻ sinh từ năm 2016 đến năm 2018 là 449 trẻ tiêm trong độ tuổi đạt 100%.

Thời gian tới, Hà Long sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển đa dạng các loại hình kinh tế trên địa bàn xã, chú trọng đến sản xuất nông nghiệp gắn với duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, xây dựng xã kiểu mẫu. Tăng cường và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Địa phương sẽ tạo điều kiện tốt nhất các các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển tạo công ăn việc làm trên địa bàn.

Thiên Tân

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/dien-mao-do-thi-ha-long-trong-tuong-lai-gan-110348.html