Loại pin hạt nhân betavoltaic mới được Hàn Quốc công bố có thể chuyển đổi trực tiếp bức xạ thành điện sử dụng cho các thiết bị cấy ghép hay cảm biển trong nhiều thập kỷ nhưng cực kỳ an toàn.
Tập đoàn điện lực quốc gia NTPC - nhà sản xuất điện lớn nhất Ấn Độ, đã khởi động quá trình chuyển đổi bằng việc triển khai chương trình nghiên cứu khả thi về công nghệ SMR, qua đó từng bước tích hợp loại lò phản ứng hiện đại này vào hệ thống điện quốc gia.
Sáng 11/4, tại trụ sở Bộ Công Thương, diễn ra cuộc họp công nghiệp điện hạt nhân. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long dự và phát biểu chỉ đạo.
Năng lượng hạt nhân đang dần được nhìn nhận như một lựa chọn quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững, dự án Ninh Thuận vì thế cũng được tái khởi động.
Các nhà khoa học Hàn Quốc vừa công bố một bước tiến siêu 'xịn xò' trong ngành năng lượng: pin hạt nhân betavoltaic – loại pin có thể hoạt động hàng chục năm, thậm chí hàng nghìn năm, mà không cần sạc lại. Nghe tưởng như khoa học viễn tưởng, nhưng công nghệ này đang dần trở thành hiện thực.
Các chuyên gia cho rằng, để ứng phó với biến đổi khí hậu hiện tại và tương lai cũng như nhu cầu điện tăng cao, vai trò của điện hạt nhân trong cơ cấu năng lượng toàn cầu có thể sẽ được gia tăng hơn nữa. Tuy nhiên, sự phát triển của điện hạt nhân vẫn phải đối mặt với những thách thức về chi phí, tài chính, độ tin cậy và chuỗi cung ứng đa dạng.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dẫn dắt các lĩnh vực khoa học mũi nhọn.
Chiều 3-4, tại TP Đà Lạt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với tỉnh Lâm Đồng và Viện nghiên cứu hạt nhân, thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết số 193/2025/QH15 của Quốc hội.
Hôm thứ Tư 2/4, Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ đã sản xuất nhiều uranium cô đặc, được sử dụng để làm nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân, trong 3 tháng cuối năm 2024, khối lượng lớn nhất trong 6 năm qua.
Trung Quốc tuyên bố đột phá công nghệ khai thác uranium từ nước biển với hiệu suất gấp 40 lần, mở ra hướng đi mới cho an ninh năng lượng và phát triển điện hạt nhân.
Tập đoàn hóa chất Mỹ dự kiến triển khai lò phản ứng hạt nhân riêng cho khu công nghiệp, với công suất 100 MW, dự kiến cắt giảm 500.000 tấn khí CO2 mỗi năm.
Trận động đất mạnh 7,7 độ ở Myanmar gây rung động ở Hà Nội, TP.HCM, nhiều người dân cũng đặt ra câu hỏi về nguy cơ và khả năng xảy ra động đất tại Việt Nam như thế nào, đặc biệt là trong tương lai chúng ta sẽ xây dựng các dự án trọng điểm như tàu điện ngầm, nhà máy điện hạt nhân...
Theo GS Trần Tuấn Anh, những công trình quan trọng như điện hạt nhân, đường sắt tốc độ cao, thủy điện,… cần có khảo sát đặc biệt về động đất và sóng thần.
Trung Quốc đang khởi động xây dựng lò phản ứng nhiệt hạch - phân hạch đầu tiên trên thế giới, dấu hiệu mới nhất cho thấy Bắc Kinh đang nắm giữ vị trí dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất điện hạt nhân tiên tiến.
Trung Quốc vừa đạt bước tiến quan trọng trong công nghệ tổng hợp hạt nhân khi 'mặt trời nhân tạo' thế hệ mới, China Circulation-3, lần đầu tiên đạt nhiệt độ trên 100 triệu độ C cho cả hạt nhân nguyên tử và electron.
Sự quan tâm từ các tập đoàn công nghệ lớn như GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) cùng bối cảnh địa chính trị đã thúc đẩy các nghiên cứu về nhà máy điện hạt nhân trên toàn thế giới.
Nhân sự kiện công bố Báo cáo Đánh giá Năng lượng Toàn cầu tuần này, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Fatih Birol, đã lên tiếng bảo vệ tổ chức và khẳng định độ tin cậy của các dự báo từ IEA.
Các nhà khoa học đang nghiên cứu việc sử dụng radiocarbon để tạo ra pin hạt nhân siêu nhỏ, có khả năng cung cấp năng lượng trong nhiều thập kỷ mà không cần sạc.
Lưu trữ an toàn chất thải hạt nhân phóng xạ là chủ đề được dư luận quan tâm, nhất là trong bối cảnh điện hạt nhân đang sôi động.
Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất 5 nguyên tắc xử lý chất thải phóng xạ an toàn cho con người, tránh gây nguy hại cho tương lai và phù hợp quy chuẩn quốc tế.
TRUNG QUỐC - Ở tuổi 33, Uông Lượng Tử được Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc bổ nhiệm chức danh kỹ sư nghiên cứu cấp cao, trở thành nhà khoa học cấp giáo sư trẻ nhất trong lĩnh vực nghiên cứu lò phản ứng hạt nhân.
Vòm thép nặng 1.000 tấn của đảo hạt nhân tổ máy số 3 thuộc Nhà máy Điện hạt nhân Hải Dương, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc được lắp đặt thành công.
Theo ấn bản mới nhất của Đánh giá Năng lượng toàn cầu do Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) công bố, nhu cầu năng lượng toàn cầu đã tăng trưởng nhanh hơn mức trung bình vào năm ngoái, khi mức tiêu thụ điện tăng trên toàn thế giới. Trong đó, nguồn cung năng lượng tái tạo và khí đốt tự nhiên mở rộng đã đáp ứng phần lớn nhu cầu năng lượng bổ sung.
Nguyên mẫu 'pin gốc uranium có thể sạc lại' có điện áp 1,3 V – gần tương đương với điện áp 1,5 V của pin kiềm tiêu chuẩn.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 24/3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã công bố Báo cáo Phân tích Năng lượng toàn cầu 2025.
Năm 2025, Đại học Điện lực mở lại ngành kỹ thuật hạt nhân, bổ sung 12 ngành mới tập trung vào công nghệ cao như: Kỹ thuật robot, vật liệu bán dẫn và vi mạch...
Tập đoàn Nhà nước Rosatom của Nga sẵn sàng tham gia vào việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam, đồng thời Nga cũng đang hướng tới việc tiếp tục hợp tác với Myanmar trong lĩnh vực này. Đây là tuyên bố của bà Lyudmila Vorobieva, Giám đốc Vụ châu Á thứ ba thuộc Bộ Ngoại giao Nga.
Gần 20 năm ở Pháp, Tiến sỹ Vũ Minh Ngọc đã có nhiều đóng góp quan trọng trong nghiên cứu khoa học, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các nghiên cứu sinh Việt Nam học tập tại Pháp.
Sau gần 40 năm vắng bóng, năng lượng hạt nhân chuẩn bị 'tái xuất' tại Italia, trong bối cảnh Chính phủ Thủ tướng Giorgia Meloni vừa thông qua một đạo luật tạo điều kiện cho sự trở lại của nguồn năng lượng quan trọng này.
Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất Nhà nước ưu tiên đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia vào lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Gần đây, Trung Quốc chính thức công bố: một nhóm nghiên cứu khoa học đã phát triển thành công 'Zhulong-1', pin hạt nhân carbon C-14 đầu tiên trên thế giới dựa trên vật liệu bán dẫn silicon carbide.
Việt Nam đã đạt nhiều cọc mốc và từng bước hoàn thành các cột mốc để nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam có thể vận hành trước năm 2032.
Cử tri Australia sắp phải đối mặt với một quyết định quan trọng, chọn lựa giữa mục tiêu năng lượng tái tạo hay đề xuất phát triển điện hạt nhân.