Diễn biến Ukraine 24 giờ qua: Đàm phán Nga-Ukraine sẽ diễn ra vào thứ Hai

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến bất ngờ trong chiến sự tại Ukraine, trong đó có thông tin Nga và Ukraine đã lên kế hoạch đàm phán vòng thứ ba vào thứ Hai (7-3).

Dưới đây là những diễn biến chính trong 24 giờ qua liên quan chiến sự tại Ukraine:

- Theo Reuters, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi các quốc gia và tổ chức tăng cường trừng phạt Nga và cho biết ông đã thảo luận tình hình với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken hiện đang có mặt tại Đông Âu.

- Nga và Ukraine đang chuẩn bị cho một vòng đàm phán tiếp theo vào thứ Hai (7-3). Các cuộc đàm phán trước đó đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nhằm tạo các hành lang cho thường dân di tản. Trong khi di tản thường dân, các bên đã liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận này.

Nga và Ukraine đã hoãn đàm phán vòng thứ ba từ cuối tuần này sang ngày thứ Hai (7-3). Ảnh: aa.com.tr.

- Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF thông báo trong tuần tới tổ chức này có thể thông qua gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 1,4 tỷ USD và cảnh báo về “tác động nghiêm trọng” của chiến tranh đối với nền kinh tế toàn cầu.

- Theo BuzzFeed, số liệu từ Liên hợp quốc cho biết đã có 351 dân thường thiệt mạng và 707 người bị thương chỉ trong ngày thứ Sáu (4-3) tại Ukraine.

- Theo hướng dẫn do Bộ Ngoại giao Mỹ mới công bố, Chính phủ Mỹ cảnh báo công dân Mỹ đang sinh sống hoặc đi du lịch tại Nga ngay lập tức rời khỏi nước này.

- Theo The Guardian, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã “cầu cứu” các nước Đông Âu cung cấp máy bay do Nga sản xuất cho Ukraine. Trong cuộc điện đàm với các thượng nghị sĩ Mỹ, ông cũng được cho là đã kêu gọi thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine đồng thời cung cấp viện trợ khí tài sát thương cho nước này, cấm hoạt động liên quan dầu mỏ và đình chỉ việc sử dụng các dịch vụ Visa và Mastercard ở Nga.

- Cũng theo The Guardian, con số từ Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, con số người tị nạn di tản khỏi Ukraine có thể lên tới 1,5 triệu người trong cuối tuần này. Hiện tại, số người rời Ukraine đi tị nạn đã là hơn 1,3 triệu người.

Người Kiev xuống ga tầu điện ngầm Dorohozhychi để tránh bom khi giao tranh đang diễn ra. Ảnh: CNN.

- Theo Reuters, Tổng thống Vladimir Putin ngày 5-3 tuyên bố các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga cũng giống như một lời tuyên chiến. Ông Putin nói rằng Moscow cần phải bảo vệ những người nói tiếng Nga ở Đông Ukraine cũng như lợi ích của chính họ.

- NATO cảnh báo việc áp đặt vùng cấm bay có thể kích động một cuộc chiến toàn diện ở châu Âu với Nga. The Guardian dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết cách duy nhất để thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine là đưa máy bay chiến đấu của NATO vào không phận nước này và sau đó áp đặt vùng cấm bay bằng cách bắn hạ máy bay vi phạm. Hiện tại NATO khẳng định không áp đặt vùng cấp bay tại Ukraine.

- Trong một động thái liên quan, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo Moscow sẽ coi bất kỳ quốc gia nào tìm cách thiết lập vùng cấm bay đối với Ukraine là tham gia vào cuộc xung đột. Theo Reuters, trong một cuộc họp với các nhân viên Aeroflot, ông Putin đã khẳng định: “Bất kỳ động thái nào theo hướng này [của bất cứ quốc gia nào] sẽ bị coi là quốc gia đó tham gia vào cuộc xung đột”.

Theo RIA Novotis, Hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot cũng thông báo sẽ dừng tất cả các chuyến bay quốc tế trừ các chuyến bay đến Minsk (Belarus).

- CNN dẫn lời Thị trưởng Kherson Ihor Kolykhaiev: “Chúng tôi không còn vũ khí để chống cự nữa” trong khi các lực lượng vũ trang Nga bao vây thành phố. Ông nói: “Quân đội Ukraine đã rút về Nikolaev. Quân đội Nga sẽ kiểm soát Kherson cho đến khi nào quân đội Ukraine quay lại”. Thị trưởng Kherson cũng kêu gọi hỗ trợ nhân đạo cho thành phố gần 300.000 dân này.

HỮU DƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/tin-tuc/dien-bien-ukraine-24-gio-qua-dam-phan-nga-ukraine-se-dien-ra-vao-thu-hai-687938