Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/3

Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 12/3/2024.

Ukraine cảnh báo thành phố sườn Đông NATO có nguy cơ bị tàn phá như Avdiivka: Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo các thành phố ở sườn phía Đông NATO có nguy cơ bị tàn phá giống như các thành phố Avdiivka và Bakhmut, ngay sau khi Thụy Điển trở thành thành viên mới nhất của liên minh quân sự.

Trong bài phát biểu do truyền thông Litva đăng tải, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng, nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành chiến dịch quân sự ở các nước vùng Baltic cũng là thành NATO, “họ sẽ dũng cảm bảo vệ người dân của mình trước đối thủ vượt trội về cả kinh nghiệm và năng lực”.

Binh sĩ Ukraine thuộc đơn vị phòng không của Lữ đoàn cơ giới số 93 giám sát bầu trời ở tiền tuyến. Ảnh: Reuters

“Cuối cùng, tôi nghĩ NATO sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, hãy nhìn Bakhmut, hãy nhìn Avdiivka. Đây có thể là diện mạo của các nước vùng Baltic sau các cuộc giao tranh căng thẳng. Vilnius sẽ không còn xinh đẹp nữa”, ông Kuleba cảnh báo.

Các thành phố Bakhmut và Avdiivka ở phía Đông Ukraine hiện do Nga kiểm soát. Moscow giành quyền kiểm soát Bakhmut vào tháng 5 năm ngoái và lực lượng Kiev rút khỏi Avdiivka vào giữa tháng 2 vừa qua. Cả hai thành phố này đều đã bị tàn phá bởi những cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng giữa hai bên.

UAV Lancet tấn công tàu đổ bộ duy nhất của Ukraine ngay tại căn cứ: UAV Lancet của Nga đã chứng minh hiệu quả khi tấn công tàu đổ bộ duy nhất của Lực lượng vũ trang Ukraine, tàu Svatovo thuộc Dự án 1176 Akula, khiến con tàu bị hư hại nghiêm trọng và rất khó sửa chữa.

Theo cổng thông tin Vũ khí Nga, một chiếc máy bay không người lái (UAV) Lancet đã đâm vào tàu Svatovo khi nó đang neo đậu tại căn cứ hải quân ở Ochkov. Cuộc tấn công chứng tỏ khả năng tấn công chính xác của UAV Lancet nhằm vào các mục tiêu có tầm quan trọng chiến lược của đối phương.

Theo các nhà phân tích, rất khó đánh chìm tàu chiến chỉ bằng một đòn tấn công của UAV Lancet, tuy nhiên, quan sát từ đoạn video có thể thấy con tàu đã bị hư hại nghiêm trọng và rất khó để khôi phục.

Ukraine phản ứng sau lời phát biểu "giương cờ trắng" của Giáo hoàng: Hôm 10/3 vừa qua, Ukraine đã từ chối lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis về việc đàm phán chấm dứt chiến tranh với Nga. Tổng tống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng đây chỉ là quá trình “hòa giải ảo” và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cũng tuyên bố sẽ không bao giờ đầu hàng.

Trong cuộc phỏng vấn trước đó với đài truyền hình RSI của Thụy Sĩ, khi được hỏi về vấn đề chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, Giáo hoàng Francisco cho rằng mọi việc sẽ trở nên tồi tệ nếu không bên nào “có dũng khí giương cờ trắng” và chấp nhận đàm phán. Đây là lần đầu tiên ông sử dụng những thuật ngữ như “cờ trắng” hay “kẻ bại trận” khi thảo luận về cuộc chiến Ukraine, mặc dù trước đây Đức Giáo hoàng cũng từng nhắc đến sự cần thiết của việc đàm phán.

Dù không đề cập trực tiếp đến Giáo Hoàng Francisco nhưng trong bài phát biếu tối 10/3 vừa qua, Tổng thống Zelensky có bóng gió nhắc đến các nhân vật tôn giáo đang giúp đỡ Ukraine và so sánh việc làm của họ với những lời kêu gọi đàm phán của Đức Giáo hoàng.

Phản ứng của Nga trước tuyên bố của Giáo hoàng về xung đột ở Ukraine: Nga cho rằng việc Giáo hoàng Francis kêu gọi Ukraine đàm phán với Moscow để chấm dứt xung đột là nhằm yêu cầu các nước phương Tây từ bỏ tham vọng đánh bại Nga cũng như thừa nhận sai lầm của mình trong cuộc xung đột này, hãng thông tấn ANSA của Italy cho hay.

Giáo hoàng Francis đã kêu gọi Ukraine can đảm “giương cờ trắng” và chấp nhận đàm phán nhằm kết thúc xung đột với Nga, kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự toàn diện 2 năm trước.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, Giáo hoàng đang yêu cầu phương Tây gạt tham vọng sang một bên và thừa nhận những sai lầm của mình. Bà Zakharova cho rằng, phương Tây đang sử dụng Ukraine như một công cụ để làm suy yếu Nga. Về phía Nga, bà Zakharova cho biết: "Chúng tôi chưa bao giờ cản trở đàm phán" và nhận định tình hình ở Ukraine "đang đi vào ngõ cụt".

Ngày 10/3, Ukraine đã bác bỏ lời kêu gọi đàm phán của Giáo hoàng nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Tổng thống Volodymyr Zalensky cho biết, động thái này của Giáo hoàng chỉ là “một cuộc hòa giải ảo”, trong khi Ngoại trưởng nước này cũng tuyên bố Kiev sẽ không bao giờ đầu hàng.

Nga mất vị trí xuất khẩu vũ khí thứ hai thế giới: Theo dữ liệu mới do Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố ngày 10/3, Nga lần đầu tiên để mất vị trí nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới. Bản báo cáo hàng năm của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy Nga đã tụt xuống vị trí thứ 3 sau Mỹ và Pháp trong danh sách các nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên Nga để mất vị trí thứ hai.

Xuất khẩu vũ khí của Nga đã giảm 53% trong giai đoạn 2019-2023 so với giai đoạn 2014-2018. Báo cáo của SIPRI lưu ý, sự sụt giảm diễn ra nhanh chóng trong suốt 5 năm qua. Số lượng khách hàng quan trọng của Nga cũng đã giảm từ 31 xuống còn 12 quốc gia trong giai đoạn này.

Nga tung hỏa lực dồn dập, Ukraine chật vật dựng tuyến phòng thủ: Sau cuộc phản công vào mùa hè không đạt được kết quả đáng kể trên chiến trường, Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc phản công khác vào mùa xuân nhằm đẩy lùi lực lượng Nga. Trong khi đó, Nga đang tiến hành các cuộc tấn công thăm dò dọc chiến tuyến nhằm tạo lợi thế cho đợt tấn công lớn vào mùa xuân.

Bom dẫn đường mới của Nga gây thương vong nặng nề cho Ukraine: Những quả bom FAB-1500 từ thời Liên Xô được hoán cải thành bom lượn nhờ bộ cánh và hệ thống dẫn đường định vị vệ tinh đã trở thành vũ khí mới trong tay quân đội Nga với sức tàn phá khủng khiếp có thể san phằng phòng tuyến của Ukraine.

Lực lượng Nga đã bắt đầu sử dụng loại bom mới để đánh vào các vị trí phòng thủ của Ukraine. Về cơ bản, đây là những quả bom FAB-1500 từ thời Liên Xô, nhưng được hoán cải thành bom lượn nhờ bộ công cụ gồm cánh lượn có thể gấp gọn, hệ thống dẫn đường định vị vệ tinh kết hợp chỉ thị laser có tên gọi UMPK. Bộ công cụ này còn được trang bị động cơ phản lực giúp tăng tầm hoạt động của bom.

Mai Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-123-post1081936.vov