Động thái mới của Saudi Arabia có thể gây ra phản ứng dây chuyền nguy hiểm với phương Tây nếu các quốc gia khác trên thế giới làm theo.
Truyền thông Mỹ cho biết, Ả Rập Saudi 'bí mật ám chỉ' rằng nước này có thể bán một số trái phiếu của EU nếu G7 tiến hành kế hoạch tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga.
Ngày 9/7, hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Saudi Arabia đã ám chỉ riêng tới các nước G7 rằng, Riyadh có thể bán một số trái phiếu châu Âu nếu liên minh này quyết định tịch thu gần 300 tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng.
Nga đang nhận được sự giúp sức quý giá từ đồng minh thuộc Tổ chức OPEC+ là Saudi Arabia trong cuộc chiến kinh tế với phương Tây.
Theo hãng tin RIA Novosti, Nga đã thông báo tịch thu một phần tài sản của cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong một công ty ở Nga.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tiết lộ, Moscow đang thảo luận với các đối tác thân cận nhất về việc triển khai vũ khí tầm xa.
Hãng thông tấn Reuters cho biết tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7 khai mạc vào chiều 13/6 ở Borgo Egnazi, Ý, các nhà lãnh đạo nhất trí kế hoạch cung cấp cho Ukraine khoản vay trị giá 50 tỷ USD được bảo đảm bởi lợi nhuận thu được từ tài sản của Nga bị phong tỏa.
Theo hãng tin AFP, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã đồng ý chuyển 50 tỷ USD lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Liên bang Nga cho Ukraine.
Đề xuất được các bên đưa ra là 90% tiền lãi tích lũy từ ngoại hối của Nga - 17 tỷ euro trong 5 năm tới - sẽ được chuyển qua Cơ sở Hòa bình Châu Âu để mua vũ khí cho Ukraine. Phần còn lại sẽ được sử dụng để phục hồi và tái thiết.
Mỹ và đồng minh sắp đạt thỏa thuận về kế hoạch cấp cho Ukraine khoản vay trị giá hàng tỷ USD trích từ lợi nhuận của tài sản Nga đang bị phong tỏa.
Người đứng đầu cơ quan điều tra chiến lược Ukraine Andrey Rubel cho biết cảnh sát nước này đã tịch thu số tài sản gần 1 tỷ USD của Nga.
Ngày 30/5, Tổng thống Estonia Alar Karis ký ban hành luật cho phép chuyển tài sản đang bị đóng băng của các cá nhân và pháp nhân của Nga cho Ukraine, nhưng với một số trường hợp nhất định.
Các thành viên G7 không thể đồng thuận về việc giải quyết số tài sản bị đóng băng của Nga để trao cho Ukraine.
G7 đang nỗ lực thu hẹp bất đồng về việc tịch thu tài sản Nga bị phương Tây phong tỏa trước thềm thượng đỉnh tại Italia vào giữa tháng 6 tới. Trong khi đó, Nga đã có bước đi chuẩn bị ứng phó đầu tiên.
Ngày 23-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh cho phép tịch thu tài sản của cá nhân và thực thể liên quan Mỹ tại Nga để bồi thường cho bất kỳ tài sản nào của Nga bị phong tỏa ở Mỹ.
Ngày 23-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh cho phép tịch thu tài sản của Mỹ ở Nga nếu Washington tịch thu tài sản của Nga đã bị phong tỏa theo các lệnh trừng phạt.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh xác định các loại tài sản tài chính của Mỹ có thể được dùng để bồi thường cho những tổn thất từ việc tịch thu tài sản của Nga bị phong tỏa ở Mỹ.
Ngày 23/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh cho phép Nga bồi thường tài sản của Nga bị phong tỏa ở Mỹ.
Ngày 23/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh về việc xác định các tài sản của Mỹ, bao gồm cả chứng khoán, có thể được sử dụng để bồi thường cho những tổn thất do mọi hoạt động tịch thu tài sản của Moscow bị phong tỏa ở Washington.
Mátxcơva có thể tiến hành tịch thu tài sản thuộc sở hữu của các thực thể và công dân có liên quan đến Mỹ ở Nga, nếu Washington cố gắng tịch thu tài sản của Nga ở nước ngoài, theo một sắc lệnh được Tổng thống Vladimir Putin ký ngày 23/5.
Tổng thống Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh cho phép tịch thu tài sản thuộc sở hữu của các thực thể và công dân có liên quan tới Mỹ ở Nga, nếu Washington cố tịch thu tài sản của Nga ở nước ngoài.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/5 (giờ địa phương) ký sắc lệnh xác định quy trình hành động đối với việc các nước tịch thu và sử dụng bất kỳ tài sản nào của Nga bị 'đóng băng' ở Mỹ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/5 ký sắc lệnh, theo đó Nga sẽ xác định tài sản của Mỹ có thể được sử dụng để bồi thường cho những tổn thất do bất kỳ hoạt động tịch thu tài sản nào của Nga bị phong tỏa ở Mỹ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/5 đã ký sắc lệnh về việc xác định các tài sản của Mỹ, bao gồm cả chứng khoán, có thể được sử dụng để bồi thường cho những tổn thất do mọi hoạt động tịch thu tài sản của Nga bị phong tỏa ở Mỹ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23-5 ký sắc lệnh, theo đó Nga sẽ xác định tài sản của Mỹ có thể được sử dụng để bồi thường cho những tổn thất do bất kỳ hoạt động tịch thu tài sản nào của Nga bị phong tỏa ở Mỹ.
Ngày 23/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh, trong đó nêu rõ phương hướng hành động của Moskva đối với việc các nước tịch thu và sử dụng bất kỳ tài sản nào của Nga bị 'đóng băng' ở Mỹ.
Nga hôm 23/5 thông qua cơ chế cho phép nước này tịch thu tài sản của Mỹ trong trường hợp Mỹ tịch thu tài sản của Nga.
Một tòa án Nga đã ra phán quyết cho phép thu giữ tài sản trị giá 870 triệu USD từ ba ngân hàng quốc tế là UniCredit, Deutsche Bank (DB) và Commerzbank.
Mỹ đã nhận được sự ủng hộ từ một đồng minh quan trọng đối với kế hoạch sử dụng lợi nhuận thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga.
Mới đây, một tòa án ở Nga đã ra lệnh tịch thu bất động sản, tài khoản thanh toán và cổ phiếu của Deutsche Bank (ngân hàng Đức) tại nước này trong một vụ kiện có liên quan.
Tòa án Nga vừa đưa ra lệnh tịch thu tài sản, bất động sản, tài khoản cùng cổ phiếu của Deutsche Bank tại nước này, trong một vụ kiện liên quan đến ngân hàng này của Đức.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tin rằng, phương Tây tịch thu tài sản Nga có thể làm suy yếu hệ thống tiền tệ toàn cầu.
Ngày 7/5, bình luận về kế hoạch của phương Tây sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine, Phó Tổng gGiám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Gita Gopinath nhắc nhở các nước này về sự cần thiết phải đảm bảo hành động đó có đủ cơ sở pháp lý.
Khi những vướng mắc về việc tịch thu tài sản của Nga chưa được giải quyết, có vẻ phương Tây đã tạm gác chủ đề này lại.
Ukraine đang thúc đẩy phương Tây tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga, nhưng Mỹ, EU và một số nước khác vẫn đang chia rẽ về việc liệu tịch thu tài sản có phải là phương án mà Kiev nên theo đuổi hay không.
Bất chấp yêu cầu của Ukraine về việc tịch thu toàn bộ các tài sản của Nga bị phong tỏa ở các nước phương Tây, nhiều quan chức Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã ám chỉ rằng đề xuất này không còn được thảo luận, theo Financial Times.
Việc Mỹ cố gắng tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga đang dẫn tới nhiều hậu quả tiêu cực cho chính Washington.
Biện pháp đáp trả của Nga có thể không so sánh bằng với việc tịch thu tài sản mà phương Tây áp đặt nhưng vẫn có thể gây ra nỗi đau.
Ngày 1/5, Ngân hàng JPMorgan Chase tuyên bố, tài sản ở Nga của họ có thể bị tịch thu sau các vụ kiện ở Nga và Mỹ.
Những bước đi nhằm tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga đang dẫn tới hậu quả tiêu cực cho Mỹ.
Việc tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga ở nước ngoài sẽ làm suy yếu niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào hệ thống tài chính phương Tây.
Nga có thể đáp trả khả năng Mỹ tịch thu tiền dự trữ của Nga bị đóng băng bằng cách tịch thu tài sản của công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 27-4 cho biết.
Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết, Nga phải duy trì động lực hiện tại ở khu vực hoạt động quân sự đặc biệt trong khi sự hoảng loạn ở phía đối phương đang gia tăng.
Giới chức Nga ngày 28/4 đe dọa sẽ phản ứng 'nghiêm khắc' với phương Tây trong trường hợp tịch thu các tài sản bị phong tỏa của Moscow, qua đó để ngỏ những thách thức pháp lý 'vô tận' và các biện pháp ăn miếng trả miếng.
Quan chức an ninh cấp cao của Nga cảnh báo nước này sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ việc Hạ viện Mỹ cho phép tịch thu tài sản bị đóng băng của Moscow.
Mặc dù Mỹ là bên khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ chỉ làm điều này nếu các đồng minh hưởng ứng.