Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, hợp tác quốc tế và chuyển đổi số trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Chiều nay 20/4, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai (PCTT), Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác PCTT và TKCN năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tham luận tại hội nghị - Ảnh: T.T

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tham luận tại hội nghị - Ảnh: T.T

Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn cả nước xảy ra 3 trận mưa lớn, 21 trận dông lốc, 12 vụ sạt lở bờ sông, 78 trận động đất, 2 đợt rét hại và 12 đợt gió mạnh, sóng lớn trên biển. Hậu quả, làm 7 người mất tích, thiệt hại kinh tế gần 25 tỉ đồng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã phát biểu tham luận đánh giá tình hình thiên tai và những kết quả đạt được trong công tác PCTT, TKCN năm 2022. Đồng thời, nêu kiến nghị, đề xuất, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2023.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho biết, năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xảy ra đợt mưa lũ cực đoan, dị thường từ cuối tháng 3 - đầu tháng 4 và các đợt mưa lũ do bão số 4, số 5 gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp, nhiều vùng sản xuất trọng điểm của tỉnh hầu như mất trắng; làm 5 người chết và 17 người bị thương, tổng thiệt hại kinh tế khoảng trên 1.170 tỉ đồng.

Công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai được tỉnh Quảng Trị thực hiện quyết liệt, khẩn trương từ khâu chỉ đạo, điều hành đến huy động, tập trung các lực lượng hỗ trợ ứng cứu, sơ tán và tổ chức thực hiện tại hiện trường.

Ngay sau khi thiên tai, sự cố sạt lở xảy ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời thành lập các đoàn công tác về cơ sở để chỉ đạo khắc phục hậu quả, động viên, thăm hỏi Nhân dân; triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường, khẩn trương tìm kiếm người bị mất tích; khoanh vùng, lập hàng rào, đặt biển cảnh báo ở những khu vực sạt lở nguy hiểm; xác định khu vực có nguy cơ mất an toàn để di dời, sơ tán dân; khẩn trương huy động lực lượng khắc phục các điểm sạt lở, kịp thời đảm bảo giao thông thông suốt; khắc phục nhanh các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu bị thiệt hại, sự cố mạng lưới điện, hệ thống thông tin liên lạc, nhanh chóng ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân.

Bên cạnh đó, để tăng cường tính chủ động trong ứng phó sạt lở đất, trên cơ sở đề án “Ứng phó tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030” đã được UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2018, hàng năm tỉnh đã rà soát, cập nhật thực trạng sạt lở làm cơ sở đưa ra các giải pháp phù hợp, đề xuất bố trí nguồn lực xử lý đảm bảo tuân thủ thứ tự ưu tiên về tính cấp thiết.

Riêng trong năm 2022, tỉnh đã tranh thủ các nguồn lực triển khai đầu tư, nâng cấp, sửa chữa hệ thống đê điều, kè sông, kè biển với chiều dài trên 25 km. Qua đó góp phần nâng cao khả năng chống chịu của hạ tầng trước thiên tai, bảo vệ an toàn và giảm thiểu tối đa các thiệt hại về người và tài sản.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân.

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo môi trường pháp lý đầy đủ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và theo dõi, giám sát thiên tai. Nâng cao năng lực cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho Nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, hợp tác quốc tế và chuyển đổi số trong công tác PCTT, TKCN.

Trần Tuyền

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su-trong-tinh/day-manh-ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-hop-tac-quoc-te-va-chuyen-doi-so-trong-phong-chong-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan/176270.htm