Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, ngành Y tế Việt Nam đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát và phát hiện các vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh, quản lý tài chính và sử dụng dịch vụ y tế.
Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa quy trình, tiếp cận tốt khách hàng và mở ra những cơ hội kinh doanh mới.
Theo đó, mức hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng cho người đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về quản lý công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng, giao dịch điện tử và các vị trí việc làm khác liên quan đến chuyển đổi số.
Từ ngày 1/7, phường Thanh Xuân (Hà Nội) chính thức bước vào giai đoạn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính, hướng tới một nền quản trị hiệu quả và thân thiện hơn với người dân.
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ theo xu hướng số hóa, ngành ngân hàng Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò trụ cột, đồng hành cùng Chính phủ trong hành trình chuyển đổi, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia.
Ngày 2-7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức Phiên họp lần thứ ba nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.
Nhằm hỗ trợ công tác chuyển đổi số và triển khai hiệu quả bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, sáng 2/7/2025, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quảng Trị đã trao tặng 15 máy tính xách tay với tổng trị giá trên 187 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.
HNN.VN - Ngày 2/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KH, CN, ĐMST & CĐS) tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Trung ương Đảng và trực tuyến đến hơn 3.000 điểm cầu của 34 tỉnh, thành trong cả nước.
Trong bối cảnh ngành Xây dựng chuyển đổi số mạnh mẽ, BIM và GIS đang trở thành hai công nghệ nòng cốt, mở ra một nền tảng số hiệu quả. Việt Nam đang triển khai và phát triển hai công nghệ này ra sao?
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chuyển đổi số chính là 'hệ thần kinh trung ương', là cầu nối sống còn giữa tỉnh và xã. Trong mô hình mới phải trở thành một bộ não dữ liệu để tổng hợp, phân tích, cảnh báo sớm tình hình, không để xảy ra vùng trũng thông tin...
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chuyển đổi số là hệ thần kinh trung ương, là cầu nối sống còn giữa tỉnh và xã trong mô hình mới.
Sáng 2-7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS).
Sáng ngày 2/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.
Ngày 2/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Quang Hòa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Chiến, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.
Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2025 vào sáng nay.
*Ra mắt 3 nền tảng số phục vụ triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW
Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, xây dựng tiêu chí, quy chế quản lý, chế độ làm việc, đãi ngộ và quy trình tuyển dụng tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng triển khai các hệ thống chiến lược, các sáng kiến đột phá.
Sáng 2/7, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo.
Sáng 2/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo), chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm và ra mắt 3 nền tảng số phục vụ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Sáng 2/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm và ra mắt 3 nền tảng số phục vụ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ chiến lược trong Danh mục Công nghệ chiến lược.
'Chuyển đổi số chính là cầu nối sống còn giữa tỉnh và xã trong mô hình hoạt động mới. Chuyển đổi số phải trở thành một bộ não dữ liệu để tổng hợp, phân tích, cảnh báo sớm tình hình, không để xảy ra vùng trũng thông tin', Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.
Ngày 2/7/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Sáng nay 2/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS) tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu cấp xã trên toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.
Theo Nghị định 179, người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin và an ninh mạng trong hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng kể từ ngày 15-8.
Sáng 2/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về quản lý công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng, giao dịch điện tử và các vị trí việc làm khác liên quan đến chuyển đổi số, sẽ được hưởng mức hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương phải tập trung cao độ, hành động quyết liệt, triển khai thành công các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, với tinh thần kiên quyết, kiên trì, kiên định, làm cho bằng được để củng cố niềm tin toàn xã hội.
Sáng 2/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu trên cả nước.
Ngoài tiền lương, người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an ninh thông tin mạng, an ninh mạng được nhận hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/tháng từ 15/8.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) trong sáng 2/7, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, không có chuyển đổi số thì mô hình hành chính hai cấp sẽ không thể hoạt động, vận hành hiệu quả. Chuyển đổi số là hệ thần kinh Trung ương, cầu nối sống còn giữa tỉnh và xã.
Sáng 2-7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với các địa phương. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì hội nghị.
Việc hợp nhất TP. Hải Phòng và tỉnh Hải Dương là dấu mốc lịch sử, nền tảng vững chắc tạo thành một cực tăng trưởng chiến lược phía Bắc. Yêu cầu trước mắt đặt ra, nhất là với đại biểu và cơ quan dân cử là phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm trong quyết định các chính sách và giám sát việc triển khai thực hiện; làm tốt vai trò 'cầu nối' giữa chính quyền với Nhân dân, nhất là trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Sáng 2/7, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST, CĐS) chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.
Ngày 2/7, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với các địa phương. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì hội nghị.
Ngày 2/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức hội nghị trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu cấp tỉnh và cấp xã, phường, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Ngày 2/7/2025, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã chính thức ra mắt ba nền tảng số trọng yếu, phục vụ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Sáng nay (2/7), Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Từ 15/8/2025, chính sách mới này sẽ chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến trong cải thiện điều kiện làm việc cho những người đang ở tuyến đầu của công cuộc hiện đại hóa bộ máy hành chính và bảo vệ chủ quyền số của quốc gia.
'Người đứng đầu các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, kiên quyết, kiên trì, kiên định, làm bằng được để củng cố niềm tin của toàn xã hội. Các bộ, ngành, địa phương ưu tiên nguồn lực, nhân lực, tài chính để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ quá hạn; không để xảy ra 'vùng trũng' thông tin để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả'. Đây là yêu cầu được Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, do Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST&CĐS) tổ chức sáng nay (ngày 2/7).