Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Bangladesh và Việt Nam - Bulgaria

Với khoảng 70 hoạt động tại hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức đến Cộng hòa Nhân dân Bangladesh và Cộng hòa Bulgaria. Chuyến thăm được lãnh đạo cấp cao của hai nước nhấn mạnh là 'dấu mốc quan trọng' trong quan hệ song phương.

Quan hệ nghị viện Việt Nam - Bangladesh có nhiều bước tiến vượt bậc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam đến Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, lại đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập ngoại giao. Chuyến thăm được lãnh đạo cấp cao của Bangladesh nhấn mạnh là “dấu mốc quan trọng” trong quan hệ hai nước.

Việt Nam và Bangladesh chia sẻ nhiều nét lịch sử tương đồng. Cả hai nước đều trải qua nhiều thập kỷ đấu tranh giải phóng dân tộc, chia sẻ những tư tưởng lớn về độc lập dân tộc, tự do, bình đẳng, bác ái. Đó là những giá trị vững bền, nhân văn làm hai nước luôn gần bên nhau. Chính vì thế tại các cuộc hội đàm, hội kiến và các cuộc tiếp xúc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội, người đứng đầu các chính đảng của Bangladesh đều ôn lại những kỉ niệm, kí ức của mình với người dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin

Trong cuộc trò chuyện kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ, đầy quyến luyến và như không muốn dừng, Chủ tịch Đảng Công nhân Rashed Khan Menon đã kể lại những năm tháng thời sinh viên, ông và những người bạn luôn xác định, cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam cũng chính là cuộc đấu tranh của mình.

Chủ tịch Đảng Công nhân Rashed Khan Menon cho biết: “Thời sinh viên chúng tôi đã xuống đường ủng hộ Việt Nam đấu tranh giành độc lập và hô to khẩu hiệu: Tên anh, tên tôi, tên chúng ta, Việt Nam! Việt Nam. Có thể khẳng định, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rất quan trọng, trong đó có quan hệ Quốc hội hai nước. Chúng tôi luôn ủng hộ các bạn”.

Lãnh đạo cấp cao của Bangladesh đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua, đặc biệt Tổng thống Mohammed Shahabuddin đã nhấn mạnh, Bangladesh luôn xem Việt Nam là hình mẫu phát triển; coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Bangladesh.

Còn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã khẳng định: "Giữa muôn vàn biến đổi của thời cuộc và thăng trầm của lịch sử, sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Bangladesh là hằng số bất biến. Tin cậy chính trị được thắt chặt thông qua trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc trên các kênh và các cấp. Trong đà phát triển chung của quan hệ hợp tác giữa hai nước, quan hệ nghị viện giữa Việt Nam và Bangladesh cũng đã có nhiều bước tiến vượt bậc".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Chaudhury ký Bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên giữa hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Học viện Ngoại giao Bangladesh

Lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Chaudhury đã ký Bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên giữa hai Quốc hội và chứng kiến lễ ký Bản Ghi nhớ hợp tác hai Văn phòng Quốc hội hai nước. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà, thông qua việc ký kết qua kênh nghị viện sẽ thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác như phối hợp giám sát việc thực hiện hiệp định, hiệp ước giữa hai Chính phủ; chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng hoặc ứng phó với biến đổi khí hậu…

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà: “Đây là nền tảng pháp lý rất quan trọng để các cơ quan Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, các nghị sĩ Quốc hội, các cơ chế khác của Quốc hội như nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và nhóm nghị sĩ hữu nghị sẽ thúc đẩy hợp tác chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau phối hợp thúc đẩy phát triển của mỗi nước trong giai đoạn phát triển tiếp theo”.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà

Tại chuyến thăm này, hai bên đã thảo luận và nhất trí một số định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hợp tác hai nước lên một tầm cao mới. Trong bài phát biểu của mình tại Diễn đàn chính sách, pháp luật hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Bangladesh, Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh, Việt Nam xác định nội lực là cơ bản quyết định, kết hợp hài hòa với ngoại lực là quan trọng.

Ngoài việc thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, phía bạn bày tỏ mong muốn thiết lập đường bay thẳng Việt Nam - Bangladesh và ngược lại. Ông Abdus Salam Aref, Tổng Thư ký Hiệp hội Các công ty du lịch Bangladesh cho biết, việc thiết lập đường bay sẽ tạo điều kiện vận chuyển giao thương hàng hóa: “Việt Nam có vị trí rất gần Bangladesh nên đây sẽ là một điểm đến thu hút khách du lịch Bangladesh. Làm cho Hiệp hội các công ty du lịch nên tôi biết rõ nhu cầu của thị trường với du lịch là rất lớn. Nên nếu có đường bay thẳng, chắc chắn các chuyến bay sẽ kín chỗ.”

Còn với Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng kỳ vọng: “Tôi tin rằng sau chuyến đi này sẽ có những kết nối giao thương cụ thể. Về phía bạn cũng hứa với chúng tôi rằng, sẽ đưa doanh nghiệp của các bạn qua Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cũng giao nhiệm vụ và mong muốn kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm 2024 đạt 2 tỷ USD. Chúng tôi sẽ cố gắng để chuyển chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội thành hiện thực”.

Hợp tác hai Quốc hội, kế thừa những kết quả đã đạt được, làm mới những nội hàm do yêu cầu thực tiễn đặt ra

Tại Thủ đô Sofia, nước Cộng hòa Bulgaria, bạn đã dành cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nghi lễ đón tiếp trọng thị như với nguyên thủ Quốc gia. Chủ tịch Quốc hội chủ trì và Phó Chủ tịch Bulgaria tham dự lễ đón. Đây là những cử chỉ ngoại giao rất đặc biệt mà bạn dành cho Đoàn và cá nhân Chủ tịch Quốc hội nước ta.

Trong các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Quốc hội, Tổng thống, Thủ tướng Bulgaria, các nhà lãnh đạo Bulgaria đều khẳng định coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã được nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước vun đắp trong suốt hơn 7 thập kỷ qua. Điều đặc biệt, ngay trước thềm chuyến thăm, Quốc hội Bulgaria đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta một món quà nhiều ý nghĩa với sự tán thành của tất cả các nghị sỹ.

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov cho biết: “Tôi rất vui mừng thông báo Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) mới được Quốc hội Bulgaria phê chuẩn cách đây vài ngày. Một cuộc họp của Ủy ban sẽ được tổ chức vào ngày 10 - 12/10 tới sẽ bàn nhiều vấn đề liên quan đến các thỏa thuận của hai bên”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov tiến hành họp báo

Khẳng định xúc tiến các hoạt động hợp tác thương mại đầu tư là một trong những ưu tiên quan trọng của chuyến thăm, tại Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất. Thông điệp này đã được các doanh nghiệp đánh giá cao.

Ông Tsvetan Simeonov, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria nhận thấy, có rất nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới: “Việt Nam gần đây có sự tăng trưởng rất ấn tượng và Bulgaria mong muốn hợp tác với những đối tác có tăng trưởng nhanh. Hai bên có thể hợp tác một số lĩnh nổi bật như nông nghiệp, công nghệ thông tin, chế biến. Tôi tin là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ đóng góp cho hợp tác giữa 2 nước.”

Tại chuyến thăm này, các nhà lãnh đạo cấp cao Bulgaria đều mong muốn, các doanh nghiệp hai nước thành lập mô hình liên doanh để đầu tư vào thị trường của nhau hoặc đầu tư vào thị trường nước thứ 3. Hai bên sẽ làm mới các lĩnh vực kinh doanh truyển thống và mở ra hướng hợp tác mới.

Với vị trí đặc biệt của mình Bulgaria có thể đầu tư vào Việt Nam và qua đó đầu tư vào thị trường ASEAN rộng lớn và ngược lại, với vị trí địa chiến lược cực kỳ quan trọng của Bulgaria bên bờ Biển Đen, doanh nghiệp Việt Nam có thể liên kết với doanh nghiệp Bulgaria để thâm nhập thị trường châu Âu và các nước vùng Balkan.

Tại cuộc gặp, trong không khí gần gũi, hiểu biết, Thủ tướng Bulgaria và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đều nhất trí cho rằng, hai bên sớm tiến hành Khóa họp 24 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Bulgaria ngay trong năm 2023 để rà soát, thống nhất các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, về quan hệ hai nghị viện, hai Chủ tịch Quốc hội đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội dựa trên việc kế thừa những kết quả thời gian qua và làm mới những nội hàm mà do yêu cầu thực tiễn đặt ra: “Nhất là liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ của Quốc hội trong giai đoạn hiện nay để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như vì lợi ích của người dân hai nước. Bạn đánh giá rất cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và khẳng định, đây là một mốc son mới trong quan hệ giữa Việt Nam với Bulgaria không chỉ ngoại giao nghị viện mà còn thúc đẩy trên tất cả các lĩnh vực về chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư.”

Việt Nam xác định định nội lực là cơ bản và quyết định, kết hợp hài hòa với ngoại lực là quan trọng

Một trong những điểm nhấn trong chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần này là các bài phát biểu quan trọng tại hai nước. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ góc nhìn của mình về tình hình thế giới, khu vực hiện nay và sự vươn lên, cũng như những chính sách phát triển, đối ngoại của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã truyền đi thông điệp, đối ngoại Quốc hội Việt Nam có vai trò và vị trí ngày càng quan trọng, phát huy thế mạnh đặc thù, vừa là một kênh đối ngoại mang tính Nhà nước, vừa mang tính Nhân dân sâu sắc, góp phần đưa các mối quan hệ song phương và đa phương của Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các học giả, giáo sư, giảng viên và sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc tế và quốc gia Sofia - Bulgaria.

Truyền thông của Bulgaria đã đưa đậm nét bài phát biểu chính sách của Chủ tịch Quốc hội tại Trường Đại học Kinh tế quốc tế và quốc gia Sofia. Thông tấn xã Bulgaria nhấn mạnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu ra 4 định hướng trong quan hệ song phương và sự phát triển hợp tác giữa Việt Nam và Bulgaria.

Hãng thông tấn BTA của Bulgaria lại trích dẫn lời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rằng, muốn về đích các mục tiêu phát triển của Việt Nam và của Bulgaria, hai nước cần phải đi cùng nhau.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng: “Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có hai bài phát biểu rất quan trọng, có ý nghĩa và cũng đầy cảm xúc, ấn tượng đối với cử tọa của cả hai nước đều là những học giả, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh và kể cả các lãnh đạo các bộ, ngành của Quốc hội cũng như Đoàn ngoại giao. Trong hai bài phát biểu đó, Chủ tịch Quốc hội muốn truyền đi thông điệp về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ trong một bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp và có nhiều biến động”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Thành công của chuyến thăm còn được thể hiện rõ nét ở các biên bản ghi nhớ, biên bản hợp tác được ký kết giữa Việt Nam - Bangladesh, Việt Nam - Bulgaria. Đã có 10 biên bản ghi nhớ giữa hai Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước. Đây chính là những cơ sở quan trọng để triển khai hợp tác hơn nữa giữa Việt Nam với 2 nước.

Cũng trong chuyến thăm chính thức tại Bangladesh và Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội cũng đã gặp mặt, trò chuyện với đại diện bà con cộng đồng, các đại sứ quán, cán bộ, nhân viên đại sứ quán tại 2 nước và các nước lân cận. Cả 2 cuộc gặp đều được Chủ tịch Quốc hội ví như cuộc tiếp xúc cử tri đặc biệt để lắng nghe ý kiến kiến nghị của nhân dân gửi tới Quốc hội Việt Nam.

Lê Tuyết/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/dau-moc-quan-trong-trong-quan-he-viet-nam-bangladesh-va-viet-nam-bulgaria-post1049053.vov