Sau 35 năm tái lập và phát triển, hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện. Hai tỉnh hợp nhất là thời điểm mang tính lịch sử, mở ra không gian phát triển mới, quy mô rộng lớn, khả năng liên kết mạnh mẽ với năng lực cạnh tranh cao.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lĩnh vực kinh tế của tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực.
Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Hải Phòng xác định 29 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và 5 khâu đột phá chiến lược.
Xã Mường Tè đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ, chính quyền đang nỗ lực cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành chương trình hành động, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thông qua nghị quyết với tinh thần đồng thuận rất cao. Với 399 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 63.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ thể hiện ý chí quyết tâm, cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.
Trong tổng thể phát triển toàn diện, Đồng Nai chủ động nắm chắc 8 trọng sự chủ yếu làm động lực phát triển toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc.
Nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên là chặng đường đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động và thách thức chưa từng có. Nhưng cũng chính trong bối cảnh ấy, bản lĩnh chính trị, trí tuệ đổi mới và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã được khẳng định rõ nét. Những thành quả toàn diện đạt được trong nhiệm kỳ đã tạo dấu ấn sâu sắc, đồng thời đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.
Những năm qua, cùng với nhịp phát triển mạnh mẽ của cả nước, Lai Châu đã và đang có bước chuyển mình toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Từ nông thôn đến thành thị, từ giáo dục, y tế đến sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân các dân tộc không ngừng được cải thiện, diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc. Tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đã trở thành động lực thúc đẩy tỉnh vươn lên, hòa nhịp cùng sự phát triển chung của đất nước.
Sáng 19/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 15 đã thảo luận, thống nhất thông qua 22 chỉ tiêu chủ yếu, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 6 giải pháp và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030, quyết tâm đưa Lai Châu phát triển nhanh, xanh và bền vững.
Chính quyền sẽ quan tâm nhiều hơn tới an sinh xã hội, để tạo động lực phát triển đồng đều, toàn diện, bền vững, thực sự xứng đáng với vị thế vùng đất cội nguồn dân tộc.
Xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đạt thu nhập trung bình cao trước năm 2030, phấn đấu đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển, có thu nhập cao.
Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ 'điểm nghẽn' cần tháo gỡ và 'đòn bẩy' cần phát huy.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã An Phú (tỉnh An Giang) tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy tiềm năng, lợi thế để xây dựng quê hương biên giới ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Thu Cúc sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, chủ động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; huy động tối đa các nguồn lực, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế, đưa Thu Cúc phát triển toàn diện và bền vững. Qua đó góp phần nâng cao đời sống người dân.
Trong không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình đang hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Với phương châm 'Đoàn kết-Trách nhiệm-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển'; Đại hội lần này có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, mở ra dấu mốc đưa Ninh Bình cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Na Ngoi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu, nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc; đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch; phấn đấu đến năm 2030 cơ bản thoát nghèo.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Canh Liên Đoàn Vũ Cường, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược và một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân ở vùng đất 'cổng trời' xa xôi của tỉnh.
Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Hòa đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Những kết quả này là nền tảng vững chắc để Vĩnh Hòa bước vào nhiệm kỳ mới với tầm nhìn xa hơn, quyết tâm cao hơn và mục tiêu phát triển bền vững.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình phát triển của các xã, phường sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất ở nhiều địa phương đã được tổ chức thành công. Những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cùng giải pháp sát thực tiễn đã được đề ra, thể hiện quyết tâm đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo động lực cho phát triển nhanh, bền vững.
Chiều 22/8, Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ Đại hội mang ý nghĩa hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Lào Cai đoàn kết, phát triển toàn diện.
Phường Châu Sơn được thành lập ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập phường Châu Sơn, xã Thanh Tuyền và thị trấn Kiện Khê, với tổng diện tích 17,45 km², dân số 33.348 người; Đảng bộ có 47 tổ chức đảng trực thuộc với 1.253 đảng viên.
Ngày 21 và 22/8, Đảng bộ xã Biển Động long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội.
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa trải qua một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy dấu ấn. Phát huy thành tích đạt được, trong 5 năm tới, xã huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.
Phát huy tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Hồng Thu chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách và đạt những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đây là tiền đề quan trọng để bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng địa phương ngày càng ổn định, phát triển nhanh, bền vững.
Ngày 21/8, Đảng bộ xã Trường Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có lãnh đạo một số ban, sở, ngành, đơn vị của tỉnh và 243 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 552 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.
Ngày 21-8, Đảng bộ xã Phù Mỹ Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt phát triển của Phù Mỹ Nam-trên cơ sở sáp nhập 2 xã Mỹ Hiệp và Mỹ Tài, mở ra thời kỳ mới với tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.
Hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2020–2025, nhất là trong bối cảnh khó khăn về dịch bệnh, điều kiện đặc thù vùng biên, Tam Thái tiếp tục bước vào chặng đường mới với quyết tâm cao. Mục tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ 2025–2030 là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường đoàn kết, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển toàn diện, bền vững. Tam Thái phấn đấu trở thành điểm sáng '3 yên' ở vùng Tây Nam tỉnh Nghệ An.
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Tân Tiến đã thực hiện thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Những thành tựu quan trọng đạt được không chỉ khẳng định hướng đi đúng đắn mà còn tạo nền tảng vững chắc cho khát vọng phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ tới, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết của Nhân dân, xã Ba Chúc đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân.
Trước thềm Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã Chư Sê lần thứ nhất, P.V Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn Bí thư Ðảng ủy xã Lý Anh Sang về kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua và định hướng phát triển giai đoạn tới.
Ngày 19-8, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã Krong (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức diễn ra, đánh dấu cột mốc chính trị quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của địa phương.
Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai) xác định phát huy thành quả, khai thác tối đa tiềm năng, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực… hướng tới xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc.
Xã Tân Thành được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tân Thành cũ và phần còn lại của xã Luận Khê theo Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa năm 2025.
Sau sáp nhập, xã Ngọc Sơn có địa bàn rộng, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn; hạ tầng giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao; đời sống một bộ phận Nhân dân còn thấp. Đây vừa là khó khăn, thách thức, vừa là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phát huy đoàn kết, tự lực, tự cường, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.
● NGUYỄN NGỌC TUẤN, Bí thư Đảng ủy xã Hoàn Lão
Đảng bộ xã Thắng Lộc được thành lập theo Quyết định số 4261-QĐ/TU, ngày 23/6/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ xã Xuân Lộc và Đảng bộ xã Xuân Thắng của huyện Thường Xuân cũ, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025 khi tổ chức hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp.
Sáng 15/8, Đảng bộ xã Kim Anh (Hà Nội) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đặt mục tiêu tổng quát là khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; phát triển nhanh và bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp; đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân…
Chiều 14/8, Đảng bộ xã Ba Vì đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự Đại hội có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cùng 235 đại biểu, đại diện cho 1.266 đảng viên toàn Đảng bộ.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Hòa Hội phát huy thành quả, khai thác tối đa tiềm năng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh… hướng tới phát triển nhanh, bền vững.
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ayun (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược để đưa xã vươn lên phát triển bền vững.
● HOÀNG MINH THÁI, Bí thư Đảng ủy xã Phong Nha
Trên nền tảng những kết quả nổi bật cùng tiềm năng, lợi thế sau sáp nhập, Đảng bộ, chính quyền và người dân quyết tâm xây dựng An Phú trở thành phường động lực phía Tây tỉnh Gia Lai.
Ngày 13/8, Đảng bộ xã Hiển Khánh (Ninh Bình) tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sau khi được hợp nhất.
Với tinh thần đoàn kết, bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ và Nhân dân xã Văn Bàn quyết tâm xây dựng địa phương trở thành trung tâm kết nối, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Lào Cai.
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Văn Hán lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa hoàn tất sáp nhập, mở ra không gian phát triển với nhiều kỳ vọng. Sự hợp nhất không chỉ là sắp xếp tổ chức, mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức phát triển và hiệu quả thực thi. Trên cơ sở nền tảng đã có, địa phương đang tập trung khơi dậy nội lực, phát huy tiềm năng, quyết tâm phát triển toàn diện, bền vững.
Được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất 3 xã: An Lão, An Đổ, Tiêu Động - xã Bình Sơn đang nắm bắt cơ hội tập trung nguồn lực để đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông, khai thác tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá về tăng trưởng kinh tế, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2030
● NGUYỄN HỮU ĐẮC, Chủ tịch UBND phường Đồng Thuận
Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Hà Trung đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn có giá trị kinh tế cao; phát huy lợi thế các loại hình dịch vụ, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ưu tiên các ngành, nghề thu hút lao động chất lượng cao, thân thiện với môi trường.
Đảng bộ Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Phú Thọ được thành lập theo Quyết định số 11-QĐ/TU, ngày 26/6/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ UBND tỉnh của 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.
Xã Yên Thủy được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị, gồm: Thị trấn Hàng Trạm, xã Lạc Thịnh và xã Phú Lai với tổng diện tích tự nhiên 76,189km2, quy mô dân số 24.012 người. Đây là khu vực trung tâm của huyện Yên Thủy (cũ), có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển KT-XH. Phát huy truyền thống đoàn kết, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, nhiệm kỳ 2020-2025, xã Yên Thủy đạt được nhiều thành tựu, là tiền đề quan trọng bước sang giai đoạn mới có nhiều bứt phá.