Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Tuần Giáo phát triển

Đinh Bảo Dũng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ xã Tuần Giáo

ĐBP - Nhiệm kỳ qua, dù gặp nhiều khó khăn song phát huy truyền thống đoàn kết, sự vào cuộc quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tuần Giáo đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững, đời sống nhân dân được nâng cao, an ninh trật tự đảm bảo; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên.

Bí thư Đảng ủy xã Tuần Giáo Đinh Bảo Dũng chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Ảnh: C.T.V

Bí thư Đảng ủy xã Tuần Giáo Đinh Bảo Dũng chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Ảnh: C.T.V

Đảng bộ xã Tuần Giáo thành lập ngày 1/7/2025 theo Quyết định số 6540-QĐ/TU của Tỉnh ủy Điện Biên, trên cơ sở hợp nhất 3 đảng bộ (thị trấn Tuần Giáo, xã Quài Nưa và xã Quài Cang). Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực tận dụng mọi thời cơ, khai thác tiềm năng thế mạnh địa phương, các đảng bộ tiền thân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ. Nổi bật là kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng: Nông - lâm nghiệp chiếm 12,4%; kinh doanh - dịch vụ chiếm 52,8%; tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 34,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62,6 triệu đồng/năm, đạt 107,9% so với mục tiêu nghị quyết đề ra; thu chi ngân sách nhà nước đảm bảo; các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai hiệu quả.

Điểm đột phá là việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng hạ tầng cơ sở đã đạt kết quả rõ nét. Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền, vận động, nhân dân trên địa bàn đã đồng thuận với chủ trương thay đổi cơ cấu cây trồng ngắn ngày trên đất dốc kém hiệu quả sang các loại cây có hiệu quả kinh tế cao như mắc ca, cà phê và một số loại cây ăn quả khác. Đến nay, cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch theo đúng hướng xác định, diện tích cây trồng chủ lực tăng mạnh; trong đó diện tích mắc ca là 2.396,3ha (chiếm gần 1/3 diện tích mắc ca của huyện Tuần Giáo cũ), cây cà phê hơn 609ha, cây ăn quả các loại 67,4ha. Xã đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi hình thức sản xuất từ hộ cá thể sang hình thức tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm để tăng doanh thu, lợi nhuận và thu nhập cho người lao động.

Đối với xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2024, xã Quài Cang, Quài Nưa (trước khi sắp xếp) và 15 bản đã đạt chuẩn nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng KT-XH khu vực nông thôn được quan tâm đầu tư, hình thành nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, đời sống nhân dân thay đổi rõ rệt, thu nhập trung bình tăng thêm hơn 14 triệu đồng (năm 2020 đạt 48,2 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 33,43% xuống còn 13,97% năm 2025. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai hiệu quả, xã hiện có 16 sản phẩm OCOP, trong đó 14 sản phẩm đạt “3 sao”, 2 sản phẩm đạt “4 sao”. Xã đã huy động các nguồn lực triển khai thực hiện nhiều dự án quan trọng về giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục… đáp ứng yêu cầu phát triển và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ của nhân dân. Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện.

Giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu học tập và phát triển nguồn nhân lực. Mạng lưới trường, lớp được sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; tỷ lệ huy động dân số trong độ tuổi ra lớp đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch giao. 100% cơ sở giáo dục trong xã đạt chuẩn kiểm định chất lượng, 15/16 trường đạt chuẩn quốc gia… Hoạt động văn hóa, thể thao phát triển đa dạng, bền vững góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đảm bảo gắn với công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động. 5 năm qua, đã có 880 lao động được giải quyết việc làm và tạo việc làm mới; 394 hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người có công được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đảng bộ xã Tuần Giáo đặc biệt coi trọng. Đảng bộ tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung lãnh đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và triển khai vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau khi thành lập. Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố hệ thống chính trị, tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Có thể nói, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức song Đảng bộ xã Tuần Giáo đã phấn đấu đạt được những kết quả đáng ghi nhận, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Kế thừa và phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Tuần Giáo tiếp tục phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng, năng suất lao động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với bảo vệ môi trường; từng bước hoàn thiện cơ bản kết cấu hạ tầng, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030. Đặc biệt, Đảng bộ xã đề ra 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới. Trước hết, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, có khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số hiệu quả trên cả 3 trụ cột. Nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng chuỗi giá trị gắn với chế biến sâu các sản phẩm chủ lực (mắc ca, cà phê) và xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phát triển kết cấu hạ tầng, thương mại - dịch vụ gắn với phát triển du lịch, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn. Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, Đảng bộ xã Tuần Giáo quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030, xây dựng xã ngày càng phát triển, văn minh.

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/chinh-tri/doan-ket-doi-moi-sang-tao-quyet-tam-xay-dung-tuan-giao-phat-trien