Ba Vì phấn đấu trở thành xã miền núi kiểu mẫu của Thủ đô

Chiều 14/8, Đảng bộ xã Ba Vì đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự Đại hội có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cùng 235 đại biểu, đại diện cho 1.266 đảng viên toàn Đảng bộ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội và đoàn công tác của lãnh đạo TP chúc mừng Đại hội

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội và đoàn công tác của lãnh đạo TP chúc mừng Đại hội

Huy động mọi nguồn lực, xây dựng xã miền núi giàu đẹp

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Vì Lê Văn Quân nhấn mạnh, Đại hội diễn ra trong bối cảnh cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chủ của chính quyền cơ sở. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội kiểm điểm, đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2025 của các xã trước khi sáp nhập; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng xã Ba Vì mới trong giai đoạn 2025-2030.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch tích cực; hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông hoàn thành; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường được tăng cường; sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo đạt tiến bộ rõ rệt. An sinh xã hội bảo đảm, đời sống Nhân dân được nâng cao, không còn hộ nghèo theo chuẩn mới; công tác dân tộc, tôn giáo, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững.

Kinh tế tăng trưởng bình quân 7,1%/năm; tổng giá trị sản phẩm đạt 735 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với dịch vụ chiếm 52,4%, nông nghiệp 29,3%, công nghiệp - xây dựng 18,4%; thu nhập bình quân đạt 70,4 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 đạt 42,1 tỷ đồng, trong đó thu từ đấu giá quyền sử dụng đất 36 tỷ đồng.

Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch mạnh về chất lượng, áp dụng khoa học kỹ thuật, hình thành chuỗi liên kết, sản phẩm đặc trưng như miến dong Minh Quang, thuốc nam dân tộc Dao xã Ba Vì. Đã có 7 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Công tác bảo vệ, phát triển rừng gắn với du lịch được quan tâm.

Du lịch phát triển đa dạng: trải nghiệm, nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa tâm linh; đón hàng chục vạn lượt khách mỗi năm, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Làng nghề truyền thống được duy trì, phát triển, tiêu biểu là thuốc nam dân tộc Dao, miến dong Minh Hồng, chè búp Đá Chông. Thực hiện hiệu quả Chương trình 02-CTr/HU của Huyện ủy về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 3/3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nâng cao. Huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa và ngân sách Nhà nước cho xây dựng hạ tầng.

Văn hóa - xã hội phát triển toàn diện. Công tác quản lý, phát huy giá trị di tích văn hóa tâm linh, nhất là tục thờ Đức Thánh Tản, được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, cải tạo, sửa chữa 15 nhà văn hóa với tổng kinh phí trên 17,75 tỷ đồng; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 93%, 29/30 làng đạt danh hiệu làng văn hóa.

Giáo dục và y tế đạt nhiều kết quả: 11/12 trường công lập đạt chuẩn quốc gia; 3/3 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là Covid-19, được thực hiện quyết liệt; chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, bình đẳng giới được bảo đảm; cuối năm 2024, không còn hộ nghèo theo chuẩn mới.

Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 được đầu tư hơn 840 tỷ đồng xây dựng hạ tầng. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng, quân sự địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xã Ba Vì đặt mục tiêu đến năm 2030, xã tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân đạt 8,6%/năm; trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 9,7%; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng 7,1%; thương mại, dịch vụ – du lịch tăng 8,5%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 5 năm đạt trên 100 tỷ đồng, riêng thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đạt hơn 70 tỷ đồng. Tổng giá trị sản phẩm một số ngành chủ yếu (giá so sánh) đạt 1.100 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế đến năm 2030 chuyển dịch theo hướng tích cực với nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 29,3%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 17%; thương mại, dịch vụ – du lịch chiếm 53,7%; thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt 100 triệu đồng/năm…. Phấn đấu đưa xã Ba Vì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2030

Bứt phá du lịch, giữ trọn bản sắc, phát triển xanh

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ xã Ba Vì, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trưởng đoàn công tác số 15 của Thành ủy TP Hà Nội đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, Ba Vì có vị trí địa lý đặc biệt, là xã miền núi với cảnh quan thiên nhiên đặc trưng, đây là lợi thế lớn nhưng cũng là thách thức, đòi hỏi địa phương phải bứt phá, gương mẫu, đi đầu trên mọi lĩnh vực, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; đồng thời cần có trách nhiệm hỗ trợ các xã lân cận cùng phát triển bền vững. Với tâm thế, tiềm lực và vị thế mới, Ba Vì phải khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tiềm năng sẵn có, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế bền vững gắn với nâng cao đời sống Nhân dân.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội

Gợi mở thêm những định hướng quan trọng, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, trên nền tảng đơn vị hành chính mới, Ba Vì cần bám sát quy hoạch phát triển của TP, đánh giá đúng thời cơ, thuận lợi và khó khăn để hoàn thiện quy hoạch kinh tế - xã hội; chú trọng liên kết vùng và phát huy tối đa lợi thế như quỹ đất rộng, giao thông thuận lợi, tiềm năng du lịch sinh thái, nông nghiệp xanh; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư để trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng phía Tây Hà Nội, hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc. Cơ cấu kinh tế cần chuyển dịch theo hướng dịch vụ – công nghiệp – nông nghiệp, nâng cao thu nhập và đời sống Nhân dân.

Song song với phát triển kinh tế, Ba Vì cần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường sống văn minh, nhân ái; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; bảo tồn giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Mường, Dao… Chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng xã Ba Vì phát triển toàn diện, đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao trước năm 2030, vững bước trong kỷ nguyên mới Kỷ nguyên mới.

Thanh Binh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ba-vi-phan-dau-tro-thanh-xa-mien-nui-kieu-mau-cua-thu-do.808461.html