Năm 2025, năm đầu tiên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, TP Huế ghi dấu nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, cải cách hành chính, phát triển hạ tầng, văn hóa – du lịch và an sinh xã hội. UBND TP Huế vừa công bố 10 sự kiện tiêu biểu của năm.
Với nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, kinh tế - xã hội năm 2025 đã đạt được những kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu nổi bật, đáng tự hào. Để phản ánh toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm qua (2021-2025), Báo Hànôịmới trân trọng mở chuyên mục 'Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Những thành tựu đáng tự hào'.
Năm 2026 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, được Điện Biên xác định là bước khởi động quan trọng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo đà cho mục tiêu đến 2030 xây dựng tỉnh phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững và trở thành trung tâm du lịch của vùng.
Với phương châm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là trung tâm, thời gian qua, Đảng bộ xã Hoàn Lão đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị. Cùng với đó, Đảng bộ xã cũng tăng cường lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu để xây dựng xã Hoàn Lão thành trở thành xã phát triển của tỉnh.
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong phát triển địa phương, với mục tiêu trọng tâm xây dựng xã nông thôn mới hiện đại vào năm 2030.
Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần 'Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển', phát huy ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra từ ngày 16 đến 17-10, với chủ đề: 'Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc để phát triển toàn diện; vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới'.
Sáng 15/10, tại Trung tâm Hội nghị-Văn hóa tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc trọng thể.
Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 -2030 đã khai mạc với chủ đề: 'Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại; đưa Điện Biên trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững, vươn lên phát triển khá trong khu vực'. Tham dự Đại hội có 358 đại biểu ưu tú, tiêu biểu đại diện cho hơn 49.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh Điện Biên.
Nhiệm kỳ 2020-2025 chứng kiến những nỗ lực vượt bậc của ngành Nông nghiệp và Môi trường. Nông nghiệp luôn được ghi nhận là 'trụ đỡ của nền kinh tế, trở thành động lực, gắn với mô hình phát triển xanh, tuần hoàn. Môi trường là một trong ba trụ cột phát triển bền vững của quốc gia. Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I diễn ra trong hai ngày 12 và 13/10/2025, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có những chia sẻ để cùng nhìn lại những dấu ấn tiêu biểu của ngành trong giai đoạn vừa qua cũng như mục tiêu, chiến lược phát triển ngành trong giai đoạn tới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của Đảng bộ Chính phủ lần thứ l, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cùng với việc xác định mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cùng các giải pháp đột phá.
Đảng bộ tỉnh Lai Châu tiền thân là Ban Cán sự Lai Châu được thành lập ngày 10/10/1949 đến nay đã tròn 76 năm và trải qua 15 kỳ đại hội. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, Đảng bộ luôn đề ra chủ trương đúng đắn để lãnh đạo, tập hợp, đoàn kết nhân dân đi theo con đường cách mạng của Đảng và Bác Hồ lựa chọn; đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc, xây dựng quê hương ngày càng ấm no.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (dự kiến diễn ra ngày 16-17/10) là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh sau khi hợp nhất hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu cũ.
Xác định phát triển văn hóa là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nên phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội nên tỉnh Phú Thọ sẽ tập trung phát huy sức mạnh văn hóa, con người thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển.
Là vùng đất cách mạng và được mệnh danh là 'Thủ đô kháng chiến', Lộc Ninh không những kiên trung, bất khuất trong công cuộc giải phóng dân tộc mà hôm nay trong kỷ nguyên mới, Lộc Ninh đang vươn mình, từng bước cụ thể hóa những quyết sách từ Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, để tăng tốc phát triển.
Thực hiện mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ và Nhân dân xã Hưng Thịnh (tỉnh Đồng Nai) đoàn kết, chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và tạo nền tảng để xây dựng xã sớm trở thành phường.
Đảng bộ xã Phú Lâm (tỉnh An Giang) quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò trung tâm lãnh đạo toàn diện, phấn đấu đưa xã Phú Lâm phát triển ổn định, bền vững với phương châm hành động 'Không gian mới - Tầm nhìn mới - Động lực phát triển mới'.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025 khép lại, ghi dấu bước tiến quan trọng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng với nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. tắt
Đất nước thống nhất, Sơn La cùng cả nước bước sang thời kỳ mới - thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện.
Từ hạ tầng đang vươn dài, nông nghiệp công nghệ cao phủ xanh vùng đất, đến bộ máy chính trị tinh gọn, kỷ luật nghiêm minh… Gia Lai đang chuẩn bị cho sức bật và mở ra chặng đường phát triển mới.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị quan trọng với nhiều thành tựu nổi bật sau hơn 20 năm chia tách, thành lập tỉnh. Với phương châm 'Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển', Đại hội xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục cơ cấu các ngành kinh tế, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.
Trong những ngày này, cùng với cả nước, Cà Mau đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Những thông điệp và định hướng về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đã tạo nên sức lan tỏa rộng khắp, như những đợt triều dâng trong tư tưởng, là tiếng trống lệnh vang vang thúc giục hành động.
Chiều 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang trân trọng giới thiệu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
HNN.VN - Từ những tham luận tâm huyết tại Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII (Đại hội), có thể thấy một bức tranh toàn diện: Huế muốn phát triển bền vững cần đồng thời làm tốt nhiều lĩnh vực, từ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ vững an ninh, trật tự; phát triển giáo dục toàn diện; đưa y tế vươn tầm khu vực; đến bồi đắp đồng thuận xã hội bằng sức mạnh đại đoàn kết.
Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 3-10.
Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Gia Lai phát huy tiềm năng, thời cơ lịch sử bứt phá về mọi mặt, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Sáng 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết với sự thống nhất, đồng thuận cao.
Sáng 3-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Đảng bộ tỉnh long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội
Sau hợp nhất, tỉnh Đồng Tháp có nhiều lợi thế, không gian để phát triển, điều này càng được củng cố với những kết quả đạt được trên mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội thời gian qua. Trong 5 năm tới, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 9%/năm trở lên, cải thiện đời sống người dân và toàn tỉnh không còn hộ nghèo.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai xác định 'Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ; huy động mọi nguồn lực xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước'.
Trong nhiệm kỳ qua, dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động, đổi mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị và ghi nhận kết quả tích cực.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Gia Lai đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo thế và lực cho chặng đường phát triển mới.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ sau sáp nhập. Với phương châm 'Đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-đột phá-phát triển', Gia Lai đã và đang tạo dựng nền tảng vững chắc cho mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá trong cả nước.
Nhiệm kỳ 2020-2025, được sự quan tâm của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, phấn đấu trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tấm quốc gia vào năm 2030.
Sau 2,5 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Đây là kim chỉ nam cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An xin giới thiệu toàn bộ nội dung bản 'Tóm tắt Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030'.
Là thành phố trực thuộc Trung ương, trách nhiệm của Đảng bộ và nhân dân thành phố Huế càng nặng nề nhưng hết sức vẻ vang.
Với phương châm 'Đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-đột phá-phát triển', Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định tầm nhìn, tư duy đổi mới và những quyết sách phấn đấu trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia, tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.
Sau sáp nhập đơn vị hành chính, các xã, phường, đặc khu ở tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là điểm khởi đầu, mở ra vận hội mới cho các địa phương. Trên nền tảng kế thừa thành quả nhiệm kỳ trước, các Đảng bộ phường Đông Hà và 2 xã Hướng Phùng, Kim Ngân xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hành động thể hiện quyết tâm biến thách thức thành cơ hội để phát triển nhanh, bền vững.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đồng Tháp phải đổi mới tư duy, tầm nhìn gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo... Xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.
Không gian kinh tế rộng lớn hơn, nguồn nhân lực tập trung hơn, năng lực cạnh tranh cao hơn là điều kiện để Đồng Tháp phát huy tối đa thế mạnh trong phát triển nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp chế biến, kinh tế biển, logistics và du lịch.
Chiều ngày 1/10, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, 100% đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội. Báo Ninh Bình điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Sáng 01/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên chính thức với sự tham dự của đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và 400 đại biểu chính thức đại diện hơn 100 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ.
Ngày 1/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, An Giang đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh hướng tới nhiệm kỳ 2025 - 2030 với khát vọng phát triển bứt phá, trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Tỉnh Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I tiến hành từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đại hội có 500 đại biểu, đại diện cho trên 257 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, đoàn kết, trí tuệ, dân chủ và đổi mới, Đại hội đã hoàn thành tốt các nội dung theo chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận và thống nhất:
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chiều 30-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức trong 2 ngày 29 và 30/9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đại hội nhất trí 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 4 nhóm giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Sau 40 năm đổi mới, tỉnh Đồng Tháp đã chuyển mình mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực nhờ những quyết sách đúng đắn, quyết liệt, táo bạo, có ý nghĩa đột phá.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đồng Nai nhấn mạnh: Đồng Nai có cơ hội vàng để bứt phá phát triển, trở thành một cực tăng trưởng năng động,... Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai phải quyết liệt, năng động, sáng tạo hơn nữa, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển với quyết tâm vượt lên dẫn trước, đi đầu.
Theo Báo cáo chính trị do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn trình bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, trong 5 năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.