Đà Nẵng: Loạt điểm du lịch 'chui' vẫn ngang nhiên hoạt động dọc bán đảo Sơn Trà

Tại các điểm du lịch chui đã bị cưỡng chế dọc bán đảo Sơn Trà, du khách vẫn dễ dàng tìm các dịch vụ như ăn uống, thuê chiếu nghỉ, mô tô lướt sóng, lặn ngắm san hô...

Dù nhiều điểm du lịch, nhà hàng trái phép dọc biển bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) bị cưỡng chế nhưng một số người vẫn tổ chức đón khách, thu tiền giữ xe, phục vụ ăn uống.

Chiếm đường làm bãi giữ xe trái phép

Theo ghi nhận của VTC News, ngày 11/5, dọc tuyến đường thuộc bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), một số hộ vẫn tổ chức trông giữ xe thu tiền, đón và phục vụ du khách đến vui chơi, ăn uống tại các bãi biển.

Tại điểm du lịch Obama, chính quyền địa phương đã cắm biển cấm, đổ đất cao, làm hàng rào dây thép gai bịt đường nhưng một số hộ dân vẫn tháo dỡ để mở lối đi cho khách xuống bãi biển.

Để xuống bãi biển này, du khách buộc phải gửi xe trên đường với mức giá 10.000 đồng/xe máy và 20.000-50.000 đồng/ô tô, tùy vào ngày thường hay ngày nghỉ cuối tuần. Trong sáng 11/5, tại điểm giữ xe tự phát này, 2 người trông giữ, thu tiền gần 100 xe máy, ô tô.

Tuyến đường bị chiếm dụng làm bãi giữ xe trái phép.

Theo nhân viên tại đây, những ngày cuối tuần hoặc nghỉ lễ, khách đến rất đông, cả tuyến đường dài khoảng 100m được sử dụng làm bãi giữ xe: “Ở đây chúng tôi giữ xe đồng giá. Khách gửi xe xuống chơi cả ngày cũng 10.000 đồng, xuống dạo rồi lên cũng 10.000 đồng”.

Nhân viên này cho biết thêm, đây là điểm giữ xe không có vé, khách cứ để xe tại bãi rồi xuống biển, khi về lấy xe và trả tiền.

Tương tự, xung quanh một số điểm du lịch trái phép và nhà hàng dọc tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà đã bị lực lượng chức năng cưỡng chế, một số người vẫn tổ chức trông giữ xe, thu tiền. Người dân muốn xuống bãi biển phải chấp nhận gửi xe dù muốn hay không.

Đặc biệt, tại điểm xuống biển khu vực Đền Bà Càn Khôn, nhóm giữ xe tự phát còn ngang nhiên chiếm dụng lề đường ngay đoạn đổ dốc, rất nguy hiểm.

Kinh doanh bất chấp lệnh cấm

Theo lối đi được mở xuống khu vực thuộc bãi biển Obama (đã bị cưỡng chế), nơi đây đã hình thành điểm tổ chức cho khách thuê chiếu, bạt, phục vụ đồ ăn uống. Sát bờ biển, trong sáng 11/5, nhiều đoàn khách là hộ gia đình thuê chiếu nghỉ ngơi, tắm biển và ăn uống.

Hộ kinh doanh cho khách thuê chiếu, bạt để ăn uống, nấu nướng ngay vị trí đặt biển cấm.

Tìm hiểu của PV, giá thuê mỗi chiếc chiếu tại đây là khoảng 200.000-300.000 đồng/ngày. Hộ gia đình làm dịch vụ này cũng cung cấp bếp, than củi cho khách nướng đồ ăn tại chỗ theo yêu cầu. Một nhân viên cho biết, ở khu vực dọc bãi biển này còn có thể thuê mô tô lướt sóng, lặn ngắm san hô nếu khách có nhu cầu.

Ở đây, khách có thể tự mang đồ ăn, thức uống đến, nếu không thì chúng tôi sẽ phục vụ”, người này cho biết.

Ngay bên cạnh bãi Obama là điểm du lịch chui khác thuộc bãi Đa, cũng đã bị cưỡng chế nhưng nay vẫn tổ chức đón, phục vụ khách.

Bà Sinh, chủ điểm du lịch chui, cho biết họ cung cấp các dịch vụ cho thuê chiếu, bạt, bếp nướng, thức uống và cả loa kẹo kéo. Giá thuê một chiếc chiếu là 300.000 đồng/ngày nhưng nếu thuê 2 chiếc thì giảm giá còn 500.000 đồng. Giá thuê loa kẹo kéo gồm 2 mức là 300.000 đồng/loa nhỏ, 500.000 đồng/loa lớn.

Ở đây có bãi cát đẹp, an toàn cho trẻ nhỏ tắm biển, chỗ ngồi mát mẻ cả ngày vì nhiều cây cối. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ mô tô lướt sóng, mỗi lượt 2 người với giá 400.000-500.000 đồng”, bà Sinh nói.

Do hoạt động lén lút, tự phát nên tại những điểm du lịch chui này, rác thải - gồm bao nylon, vỏ chai nhựa, lon nước ngọt - không được thu gom mà bị vứt bừa bãi, trôi nổi trên biển.

Hiện là mùa nắng nóng, việc các chủ cơ sở du lịch trái phép này tổ chức cho khách nấu nướng tại chỗ còn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng.

Mô tô lướt sóng được tập kết tại bãi Đa để phục vụ khách.

Trước đó, ngày 17/4/2023, các lực lượng quy tắc đô thị, công an, kiểm lâm của quận Sơn Trà và UBND phường Thọ Quang phối hợp ra quân cưỡng chế, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà.

Theo Kết luận 792 của Thanh tra TP Đà Nẵng, toàn bán đảo Sơn Trà có 68 trường hợp xây dựng trái phép buộc phải tháo dỡ, khôi phục hiện trạng ban đầu. Từ kết luận Thanh Tra, Đà Nẵng giao UBND quận Sơn Trà chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức vận động các hộ tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

Đến thời điểm này, các công trình trái phép đã bị cưỡng chế, tháo dỡ, cắm biển cấm nhưng một số hộ dân vẫn tổ chức đón khách chui.

Châu Thư

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/da-nang-loat-diem-du-lich-chui-van-ngang-nhien-hoat-dong-doc-ban-dao-son-tra-ar870410.html