Củng cố, phát triển chuỗi liên kết sản xuất mía đường

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VÕ PHÊ

Chiều 22/9, Bộ NN&PTNT và Ban Chấp hành Hiệp hội Mía đường Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất mía đường niên vụ 2022-2023, triển khai kế hoạch sản xuất niên vụ mới.

Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Chất lượng chế biến và phát triển thị trường (Bộ NN&PTNT) và ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam chủ trì hội nghị. Đại diện các cục, tổng cục trực thuộc các bộ NN&PTNT, Công Thương; lãnh đạo các tỉnh Phú Yên, Kon Tum, Trà Vinh, Tây Ninh; các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân tham dự.

Theo kết quả tổng hợp của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, tổng diện tích trồng mía cả nước niên vụ 2022-2023 là 141.906ha, tăng 17.151ha so với niên vụ 2021-2022. Năng suất mía thu hoạch bình quân đạt 69,3 tấn/ha, tăng 2,5%; sản lượng mía đạt gần 9,5 triệu tấn, tăng 28,2% so với niên vụ trước. Tháng 6/2023, ngành Mía đường Việt Nam đã hoàn thành vụ ép mía 2022-2023 với sản lượng đạt hơn 9,6 triệu tấn mía, sản xuất đạt 935.104 tấn đường các loại. Niên vụ tới, dự kiến diện tích mía thu hoạch 159.159ha, sản lượng mía chế biến gần 11 triệu tấn, năng suất mía thu hoạch đạt 70 tấn/ha, sản lượng đường trên 1 triệu tấn.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết sản xuất mía đường niên vụ 2022-2023. Ảnh: VÕ PHÊ

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống gian lận thương mại, nhập lậu đường, tăng hiệu quả sản xuất đường, tăng năng suất mía.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Chất lượng chế biến và phát triển thị trường Nguyễn Như Tiệp cho biết: Bộ NN&PTNT đang trình Chính phủ một số vấn đề liên quan đến ngành Mía đường, trong đó có vấn đề cơ giới hóa, logistic, chính sách, công cụ hỗ trợ xuất nhập khẩu… Các ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ để ngành sản xuất mía đường phát triển bền vững.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam Nguyễn Văn Lộc ghi nhận sự đóng góp, đồng hành của các đại biểu, doanh nghiệp, nông dân với sự phát triển của ngành Mía đường trong thời gian qua. Chủ tịch hiệp hội đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, xây dựng vùng sản xuất mía đường tập trung, có chính sách khuyến khích áp dụng cơ giới hóa, cải thiện giống mía và quy trình canh tác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành mía ở những vùng có lợi thế.

VÕ PHÊ

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/308218/cung-co-phat-trien-chuoi-lien-ket-san-xuat-mia-duong.html