Covid-19 'xâm lăng' khắp Đông Bắc Á

Trung Quốc và Hàn Quốc hôm 25-2 báo cáo nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 mới, vốn đang hoành hành khắp Đông Bắc Á và gây lo ngại khắp toàn cầu khi ổ dịch đang lây lan ở Trung Đông và Châu Âu.

Trung Quốc và Hàn Quốc hôm 25-2 báo cáo nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 mới, vốn đang hoành hành khắp Đông Bắc Á và gây lo ngại khắp toàn cầu khi ổ dịch đang lây lan ở Trung Đông và Châu Âu.

Chốt kiểm soát chống dịch tại Vo' Euganeo, Italia. Ảnh: AP

Số ca nhiễm tăng 15 lần trong một tuần

Trung Quốc đã báo cáo 508 ca nhiễm mới và 71 ca tử vong khác, 68 trong số đó ở tâm dịch Vũ Hán. Các bản cập nhật nâng tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục lên đến 77.658 và 2.663 trường hợp tử vong. Hàn Quốc hiện có số ca nhiễm nhiều thứ hai trên thế giới với 977 và đã tăng 15 lần trong một tuần, khi các nhân viên y tế tiếp tục phát hiện các ổ lây lan ở thành phố Daegu và các khu vực lân cận.

Trong số 84 ca nhiễm mới được báo cáo, hơn 50 trường hợp đến từ Daegu và các khu vực lân cận của tỉnh Bắc Gyeongsang. Nước này cũng báo cáo các trường hợp tử vong thứ 9, thứ 10 từ Covid-19 trong ngày 25-2, gồm một người đàn ông có liên quan đến bệnh viện ở Cheongdo, nơi một loạt các ca nhiễm đã được báo cáo trong số các bệnh nhân tại khoa tâm thần.

Do cảnh báo dịch bệnh truyền nhiễm được nâng lên mức “nghiêm trọng”, Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc Chung Sye-kyun sẽ chuyển trụ sở công tác tới Daegu. Sau khi kết thúc cuộc họp Nội các, Thủ tướng Chung cho biết sẽ trực tiếp tới Daegu để chỉ đạo công tác phòng dịch tại đây. Việc thủ tướng chuyển trụ sở công tác tới thành phố Daegu thể hiện quyết tâm dồn toàn lực đối phó với dịch bệnh của chính phủ nước này.

Các bước kiểm dịch tối đa tại Daegu

Hàn Quốc cũng đã có kế hoạch thực hiện các bước kiểm dịch tối đa ở Daegu và tỉnh lân cận Bắc Gyeongsang để ngăn chặn Covid-19, đồng thời tìm cách bổ sung ngân sách.

Các cơ quan y tế dự kiến sẽ hoàn thành việc kiểm tra y tế khoảng 1.300 thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu vào hôm nay (26-2), trước khi mở rộng các xét nghiệm. Nhà thờ, nơi có cụm bệnh nhiễm trùng lớn nhất Hàn Quốc, đã đồng ý cung cấp cho chính quyền danh sách tất cả 200.000 thành viên trên toàn quốc để có thể được kiểm tra, có thể mất vài tháng. Và mối lo khác lại bùng lên khi Korean Air, hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc ngày 25-2 thông báo một trong những thành viên phi hành đoàn của họ đã nhiễm bệnh, nhưng chưa tiết lộ chi tiết về các chuyến bay hoặc tuyến đường mà người này làm việc.

Hiện, chính phủ Hàn Quốc đã tích cực giải thích nỗ lực phòng dịch với cơ quan ngoại giao các nước trong bối cảnh ngày càng nhiều nước siết chặt quy trình nhập cảnh với người Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh, chính phủ Hàn Quốc đang đối phó quyết liệt với dịch bệnh, đề nghị các nước tránh những biện pháp quá khắt khe như hạn chế nhập cảnh với người Hàn Quốc. Tính tới ngày 25-2, có 7 điểm đến cấm công dân Hàn Quốc nhập cảnh, gồm Israel, Bahrain, Hồng Kông, Jordan, Kiribati, Samoa, Samoa thuộc Mỹ. 10 quốc gia siết chặt quy trình nhập cảnh như cách ly trong thời gian nhất định hoặc theo dõi tình hình sức khỏe của công dân Hàn Quốc là Singapore, Thái Lan, Micronesia, Anh, Kazakhstan, Turkmenistan, Oman, Qatar, Uganda và đặc khu hành chính Macao của Trung Quốc.

Các ổ dịch hoành hành ở Iran và Italia

Các ổ dịch cũng tiếp tục hoành hành ở Iran và Italia, và có những lo ngại về sự bùng phát mới có thể báo hiệu giai đoạn mới nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu. Một số quốc gia báo cáo các trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh như Iraq, Afghanistan, Kuwait, Bahrain và Oman. Tất cả các bệnh nhân bị nhiễm bệnh có liên quan đến Iran. Iraq và Afghanistan đã đóng cửa biên giới với Iran trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan hơn nữa.

Tại Italia, nơi 229 người đã nhiễm bệnh và 7 người đã chết, cảnh sát lập các trạm kiểm soát xung quanh hàng chục thị trấn phía bắc bị cách ly khi mối lo lan rộng khắp Châu Âu. Áo đã đình chỉ tất cả các dịch vụ đường sắt với Italia. Slovenia và Croatia, điểm đến yêu thích của du khách Italia, đã tổ chức các cuộc họp khẩn cấp. Một số quốc gia đã khuyến cáo người dân không nên đi du lịch và đình chỉ các hoạt động giáo dục tới Italia.

“Những động thái này cho thấy tình hình này có thể thay đổi nhanh như thế nào”, Ủy viên y tế của Liên minh Châu Âu, Stella Kyriakides, cảnh báo. Italia đã áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt hơn các nước Châu Âu khác sau khi dịch bệnh bắt đầu, cấm các chuyến bay bắt đầu từ ngày 31-1 đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao. Cho đến tuần trước, Italia báo cáo chỉ 3 trường hợp nhiễm bệnh.

KHẢ ANH

Nga: Một công dân Việt Nam nhập viện ở Tula do nghi nhiễm Covid-19

Trang mạng của Nga hôm 25-2 đưa tin, tối 22-2 một nữ công dân Việt Nam 58 tuổi phải nhập viện vì sốt và ho ở Tula. Trước đó vài hôm, người phụ nữ này bay từ Việt Nam sang Nga.

Do người phụ nữ này bị sốt, ho và sổ mũi, nên bà đã phải nhập viện và đưa vào khu vực bảo vệ sinh học. Các bác sĩ đang chẩn đoán nguyên nhân chính xác. Tin trên lưu ý đây không phải là trường hợp đầu tiên nhập viện do nghi ngờ nhiễm Covid-19. Hôm 29-1, ở Tula, một người đàn ông phải nhập viện với các dấu hiệu nhiễm bệnh sau khi trở về từ kỳ nghỉ tại đảo Hải Nam của Trung Quốc.

Mỹ khuyến cáo công dân tránh đến Hàn Quốc

Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 25-2 khuyến cáo công dân nước này nên tránh toàn bộ hoạt động đi lại không cần thiết đến Hàn Quốc do bùng phát dịch Covid-19 ra.

Trong khi đó, lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) giới hạn tất cả các chuyến đi ra ngoài doanh trại của các binh sĩ và thực hiện một quy trình kiểm soát chặt chẽ hơn với những người vào doanh trại sau khi phát hiện ra ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong lực lượng này.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_220797_covid-19-xam-lang-khap-dong-bac-a.aspx