Công an TP Tam Kỳ quyết liệt xử lý 'quái xế'

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, chỉ trong vòng 1 tuần (từ 21 đến 27-7), Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) phát hiện, xử lý gần 100 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm về an toàn giao thông. Trong đó, có 40 trường hợp điều khiển xe độ, chế lạng lách đánh võng gây mất ANTT.

Qua tuần tra, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Tam Kỳ phát hiện xử lý nhiều thanh thiếu niên vi phạm về an toàn giao thông.

Thời gian qua, có nhiều đối tượng thanh thiếu niên tụ tập trên các tuyến đường ở TP Tam Kỳ điều khiển xe độ chế rú ga, lạng lách vào ban đêm khiến người dân bức xúc. Trước tình hình đó, Đội CSGT Công an TP Tam Kỳ tăng cường công tác tuần tra, kịp thời phát hiện và xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm. Sau thời gian tạm lắng thì gần đây tình trạng này lại tái diễn, đáng báo động là người vi phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

Điển hình vào khoảng 21 giờ 10 ngày 20-7, anh H.Q.L. (trú xã Tam Thành, H. Phú Ninh, Quảng Nam) điều khiển xe máy chở vợ cùng 2 con nhỏ lưu thông đến giao lộ Phan Bội Châu - Hùng Vương - Nguyễn Văn Trỗi (TP Tam Kỳ) thì bị nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao va chạm ngã xuống đường bị thương, được người dân đưa đến bệnh viện. Sau khi gây ra vụ tai nạn, nhóm thanh thiếu niên trên đã bỏ đi.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng đến hiện trường thu thập thông tin của các nhân chứng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT nhanh chóng xác định N.T.V. (2006) điều khiển xe máy BKS 92B1-361.XX chở theo P.Đ.K. (2008, cùng trú TP Tam Kỳ) không đội mũ bảo hiểm, chạy cùng nhiều thanh thiếu niên khác đã va chạm với xe của anh L. dẫn đến vụ tai nạn. Ngày 21-7, Đội CSGT Công an đã triệu tập V. và K. đến trụ sở Công an làm việc, lập biên bản xử lý V. về các lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không có giấy phép lái xe, giấy tờ xe. Đồng thời xử phạt đối với chủ xe về hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Tam Kỳ đang tạm giữ gần 100 phương tiện vi phạm về an toàn giao thông.

Từ ngày 21 đến 27-7, Đội CSGT Công an TP Tam Kỳ đồng loạt ra quân, phát hiện xử lý gần 100 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm, trong đó có gần 40 trường hợp điều khiển xe độ chế, nẹt pô, lạng lách đánh võng trên đường phố. Nhóm thanh thiếu niên này hầu hết có độ tuổi từ 15 đến dưới 18 tuổi, cá biệt có trường hợp chỉ mới 13 tuổi và có cả nữ.

Thiếu tá Nguyễn Đức Nhâm - Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Tam Kỳ chia sẻ, thời gian qua, lực lượng đơn vị đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về an toàn giao thông, triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, tuy nhiên tình trạng thanh thiếu niên vi phạm vẫn xảy ra. Việc lực lượng CSGT tuần tra, xử lý cơ bản chỉ giải quyết được “phần ngọn”, muốn ngăn chặn hiệu quả tình trạng này cần phải có sự vào cuộc đồng bộ của gia đình, nhà trường, đoàn thể và xã hội trong việc giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các em không vi phạm an toàn giao thông.

Quá trình xử lý, CSGT gặp khá nhiều khó khăn, nhiều thanh thiếu niên rất manh động, chạy xe không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, bỏ chạy khi bị lực lượng Công an phát hiện. Trong những trường hợp này, lực lượng không thể truy đuổi vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đối với người vi phạm lẫn người dân đi đường. “Trong tuần, chúng tôi cũng ghi nhận có vụ tai nạn giao thông chết người mà nạn nhân điều khiển xe máy chỉ mới 15 tuổi. Ngoài ra, mức xử phạt đối với các trường hợp này còn khá thấp nên hiệu quả răn đe không cao. Làm việc với các trường hợp vi phạm và gia đình, chúng tôi nhận thấy gia đình các em vẫn thờ ơ, thiếu sự giám sát, quản lý. Sự thiếu quan tâm của gia đình là một phần nguyên nhân dẫn đến các em vi phạm pháp luật. Chúng tôi mong muốn gia đình, các tổ chức, đoàn thể, xã hội cùng đồng hành, giáo dục các em để tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức, tránh tái diễn những trường hợp vi phạm. Sắp tới đây, giữa Bộ Công an và Bộ GD-ĐT sẽ có chương trình phối hợp, trong đó nhà trường, phụ huynh sẽ có cam kết với cơ quan Công an về quản lý học sinh, không để các em điều khiển xe máy khi chưa đủ điều kiện”, Thiếu tá Nguyễn Đức Nhâm cho biết.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cong-an-tp-tam-ky-quyet-liet-xu-ly-quai-xe-post281187.html