Chiềng Khoang chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp

Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho nhân dân, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai đẩy mạnh vận động, khuyến khích, hỗ trợ nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế nông nghiệp.

Những năm qua, xã Chiềng Khoang đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, trọng tâm là nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm; hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung gắn với đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển diện tích rừng bảo vệ lòng hồ thủy điện gắn với phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, tán cây ăn quả.

Nhân dân bản Hoa Sản, xã Chiềng Khoang phát triển chăn nuôi.

Xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; phát triển đàn vật nuôi theo hướng nhốt chuồng; tiếp tục duy trì số lượng lồng cá trên lòng hồ thủy điện Sơn La; lựa chọn và thử nghiệm các giống cá mới có giá trị kinh tế cao hơn. Phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện cho các hộ chính sách tiếp cận nguồn vốn với tổng dư nợ trên 43 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất.

Bản Phiêng Lỷ có trên 210 hộ dân. Những năm trước đây, tỷ lệ hộ nghèo của bản chiếm khoảng 20%. Ông Lò Văn Thiêm, Trưởng bản Phiêng Lỷ, cho hay: Hàng tháng, bản mời cán bộ khuyến nông của xã đến dự cuộc họp bản, để chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và định hướng giúp bà con về những cây, con giống phù hợp với thổ nhưỡng địa bàn. Bản còn vận động các hộ đoàn kết hỗ trợ nhau kiến thức, kinh nghiệm, giống vốn để cùng giúp nhau làm giàu. Hiện nay, bản có 18 ha cây ăn quả, cây cà phê và cây chè; trên 15 ha lúa; đàn trâu, bò 450 con; đàn gia cầm hơn 1.500 con. Thu nhập bình quân đầu người ngày càng nâng cao; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 9%.

Bản Hua Lỷ nơi sinh sống của 14 hộ, với 57 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông cũng có nhiều đổi thay đáng phấn khởi. Trao đổi với chúng tôi, anh Mùa A Tâm, Trưởng bản Hua Lỷ, phấn khởi, nói: Bà con người Mông ở bản Hua Lỷ đã chuyển đổi một số diện tích đất trồng ngô, sắn kém hiệu quả sang trồng chè, cà phê, cây ăn quả. Đến nay, bản có gần 30 ha chè, cà phê và cây ăn quả các loại. Chăn nuôi phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, người dân đã nuôi trâu, bò nhốt chuồng xa nhà để không ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhiều hộ đã có thu nhập từ 150-250 triệu đồng/năm.

Đổi mới tư duy sản xuất ở Chiềng Khoang là các hộ dân đã liên kết thành lập 5 HTX lĩnh vực nông nghiệp. Điển hình là HTX Tú Châu hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới, đã có 10 loại sản phẩm, gồm: Gạo nếp tan Chiềng Khoang, tinh dầu sả chanh, tinh dầu sả Java, tinh dầu hoa ngũ sắc, tinh dầu hương nhu, tinh dầu long não, tinh dầu màng tang, lá khôi nhung, củ thiên niên kiện... mang về lợi nhuận gần 300 triệu đồng/ năm. Đảm bảo thu nhập cho 7 lao động thường xuyên với mức thu nhập 5-10 triệu đồng/người/tháng và hàng chục lao động thời vụ với mức thu nhập từ 150-200 nghìn đồng/ngày.

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao trong việc phát triển kinh tế, xã Chiềng Khoang đã đạt được những kết quả tích cực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, cơ giới hóa nông thôn để phục vụ sản xuất phát triển rõ nét. Xã có 2 sản phẩm OCOP 3 sao là “tinh dầu xả” và “gạo nếp tan”. Các cây lương thực đạt 100% kế hoạch; chăm sóc tốt 125,5 ha cây ăn quả các loại. Phát triển đàn trâu, bò đạt 2.334 con, đàn dê 1.857 con, đàn gia cầm 23.087 con; duy trì gần 60 ha ao hồ; 18 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, với tổng số 227 lồng cá. Đến nay, xã hoàn thiện 11/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người của toàn xã đạt 47,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm xuống còn 12,7% năm 2022 với 151 hộ.

Ông Lò Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, cho biết: Xã phấn đấu đến năm 2025 nâng thu nhập bình quân đạt 48 triệu đồng/người/năm; trồng mới 20 ha cây ăn quả; sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 2.800 tấn/năm; tăng số lượng đàn trâu, bò nuôi nhốt; mở rộng diện tích trồng cỏ; hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm cá lồng của nhân dân trên địa bàn; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp nhất...

Với hướng đi và các giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương, xã Chiềng Khoang tiếp tục vận động, hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao.

Đức Anh

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/kinh-te/chieng-khoang-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-nong-nghiep-G0EKwCCVg.html