Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 19/8/2023: Nga kêu gọi lính Ukraine hạ vũ khí

Một số thông tin tình hình chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 19/8/2023: Nga kêu gọi lính Ukraine hạ vũ khí; Kiev khó đạt mục tiêu phản công.

Thông tin chiến sự

Nga bắn hạ máy bay Su-25 của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết, máy bay chiến đấu của Không quân Nga đã bắn hạ một máy bay cường kích Su-25 của Ukraine tại Donetsk vào ngày 18/8.

“Máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã bắn hạ một máy bay tấn công mặt đất Su-25 của Không quân Ukraine gần khu định cư Verolyubovka ở Donetsk”, ông Konashenkov nói.

Nga tập trung hỏa lực ở mặt trận chiến lược. Ông Vladimir Rogov, một quan chức do Nga bổ nhiệm tại các khu vực ở tỉnh Zaporizhzhia, cho biết hai ngôi làng Staromayorskoye và Urozhainoye, những khu vực trọng điểm trong cuộc phản công của quân đội Ukraine ở phía nam Donetsk, hiện nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của lực lượng Nga.

“Urozhainoye và Staromayorskoye nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của chúng tôi. Pháo binh và không quân Nga đang hoạt động ở đó”, ông Rogov nói.

Ông Rogov cũng bác bỏ tuyên bố của Ukraine về việc giành quyền kiểm soát làng Urozhainoye, đồng thời cho biết quân đội Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề. Theo ông Rogov, lực lượng Ukraine đã mất vài trăm binh sĩ tại khu vực Zaporizhzhia trong 24 giờ qua.

Nga chiếm ưu thế trên sông Dnipro. Ông Vladimir Saldo, người đứng đầu khu vực Kherson cho biết ngôi làng Kozachi Laheri, nằm trên bờ phía đông của sông Dnieper, đã được kiểm soát, tất cả các lực lượng Ukraine bị đẩy lui.

“Các đơn vị tấn công của nhóm quân Dnipro đã kiểm soát hoàn toàn khu vực tả ngạn sông Dnieper gần làng Kozachi Laheri ở quận Alyoshkin của vùng Kherson”, ông Saldo tuyên bố.

Ông Saldo cho hay, mặc dù các lực lượng Ukraine tiếp tục bắn trả từ bờ bên kia nhưng ngôi làng vẫn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga.

“Các lực lượng của chúng tôi đang trấn áp các điểm bắn và nơi tập trung quân đối phương ở hữu ngạn... Tình hình ở đó vẫn còn khó khăn nhưng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Nga”, ông Saldo cho biết.

Một số diễn biến liên quan

Nga kêu gọi lính Ukraine hạ vũ khí. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi các binh sĩ Ukraine “quay lưng” với chính quyền Kiev hoặc đầu hàng.

“Chúng tôi đặc biệt kêu gọi các quân nhân Ukraine hãy quay vũ khí chống lại chính quyền Kiev hoặc đầu hàng lực lượng của chúng tôi”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bình luận.

Bà Zakharova nhấn mạnh, trong những trường hợp như vậy, việc đối xử nhân đạo đối với quân nhân Ukraine sẽ được đảm bảo.

Bà cũng cho biết, lực lượng Kiev tiếp tục nã pháo vào các thành phố và làng mạc của Nga bằng vũ khí của NATO, bao gồm loại bom chùm bị cấm. Những hành động này dẫn đến thương vong cho dân thường, bao gồm trẻ em.

Viện trợ của phương Tây cho Ukraine vượt 160 tỷ USD. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết tổng hỗ trợ của phương Tây dành cho chế độ của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky trong hơn một năm chiến sự đã vượt quá 160 tỷ USD, bao gồm viện trợ quân sự 75 tỷ USD.

Theo nhà ngoại giao Nga, khoảng 50 quốc gia thuộc cái gọi là “liên minh Ramstein” hỗ trợ quân sự cho Ukraine “thực sự tham gia vào cuộc xung đột vũ trang cùng phía chính quyền Kiev, vốn không ngần ngại sử dụng các biện pháp chiến đấu khủng bố”.

“Vũ khí quy mô lớn, bao gồm cả đạn chùm và đạn tầm xa, đang được gửi tới Ukraine”, ông Lavrov nói và nhấn mạnh, “Những người hướng dẫn của NATO tham gia lập kế hoạch cho các hoạt động của quân đội Ukraine, dữ liệu tình báo của NATO đang được sử dụng”.

Tổng thống Biden cảnh báo xung đột vượt ra ngoài châu Âu. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, cuộc xung đột Nga-Ukraine “không chỉ là vấn đề của châu Âu” và hậu quả của nó sẽ “vượt ra ngoài” phạm vi châu lục.

Ông Biden đưa ra phát biểu trên trong hội nghị thượng đỉnh 3 bên với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại Trại David ở bang Maryland, Mỹ.

Tổng thống Biden nhận định, Nga “không thể đạt được các mục tiêu đặt ra ban đầu” trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ cũng ca ngợi Nhật Bản đã “thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ thông qua G7 và đóng góp đáng kể về hỗ trợ tài chính, viện trợ trang thiết bị quân sự phi sát thương và nhân đạo cho Kiev cũng như phối hợp các biện pháp trừng phạt quốc tế chống Moscow”.

Mỹ ước tính thương vong của Nga-Ukraine. Các quan chức Mỹ ước tính gần 500.000 binh sĩ của Nga và Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022.

Các quan chức nói rằng thương vong của quân đội Nga là gần 300.000 người, trong đó khoảng 120.000 binh sĩ thiệt mạng và 170.000-180.000 người bị thương. Phía Ukraine có gần 70.000 binh sĩ thiệt mạng và 100.000-120.000 người bị thương.

Số lượng binh sĩ Ukraine được cho là khoảng 500.000 người trong khi phía Nga nhiều gần gấp 3 lần, với 1,33 triệu quân.

Ukraine khó đạt mục tiêu phản công. Tình báo Mỹ cho rằng Ukraine rất khó đạt được các mục tiêu chính trong chiến dịch phản công Nga. Tình báo Mỹ cũng thừa nhận hiệu quả của phòng tuyến Nga. Theo họ, Melitopol đang là một thách thức lớn đối với Ukraine.

Một đánh giá của cộng đồng tình báo Mỹ cho hay, khi bị các bãi mìn cản bước, các lực lượng phản công của Ukraine sẽ không tới được thành phố Melitopol ở miền Nam - thành phố được xem là một trung tâm trung chuyển của Nga.

Bình Nguyên (theo TASS, RIA)

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chien-su-nga-ukraine-hom-nay-ngay-1982023-nga-keu-goi-linh-ukraine-ha-vu-khi-267593.html