Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/1 cho biết, lực lượng nước này đã tiến hành tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine để đáp trả đợt tập kích của Kiev vào các cơ sở dân sự của Moscow trong tuần qua.
Một nguồn tin trong lực lượng quốc phòng Ukraine xác nhận có xảy ra cuộc tấn công, song khẳng định mục tiêu là một cuộc tập trung quân sự và khu vực này đã được đóng cửa đối với dân thường.
Hôm 1/1, Reuters đưa tin chính quyền Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau nhắm mục tiêu vào dân thường trong các vụ tấn công dịp năm mới.
Chiến sự Nga-Ukraine leo thang ngày đầu năm mới, hai bên cáo buộc tập kích UAV gây thương vong dân thường; CNN đưa tin Mỹ bác một số tuyên bố của Moscow về việc Ukraine tấn công dinh thự Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Phía Nga cáo buộc các cơ quan tình báo Anh và châu Âu đứng sau vụ tấn công nhằm vào lễ đón năm mới ở Khorly (Kherson), rằng London và Brussels có lợi ích trong việc 'ngăn chặn việc ký kết một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine'.
Quan chức do Nga bổ nhiệm cáo buộc Ukraine tập kích UAV vào quán cà phê và khách sạn ở Kherson, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng.
Ít nhất 24 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong vụ tấn công đêm giao thừa nhằm vào một quán cà phê và khách sạn ở làng Khorly thuộc tỉnh Kherson mà Nga tuyên bố sáp nhập nhưng Ukraine không công nhận.
Lãnh đạo Kherson do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Saldo nói rằng cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào một quán cà phê và một khách sạn ở Biển Đen trong đêm giao thừa đã làm 24 người chết, 50 người bị thương.
Thống đốc Kherson cho biết ít nhất 24 người thiệt mạng trong cuộc tấn công được cho là của Ukraine vào lễ mừng năm mới tại khu vực này.
Ba chiếc UAV đánh trúng một khách sạn và một quán cafe bên bờ biển Đen ở khu vực Kherson do Nga kiểm soát, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.
Ông Vladimir Leontiev - người đứng đầu Hội đồng Đại biểu TP Novaya Kakhovka (tỉnh Kherson) - đã thiệt mạng do bị UAV Ukraine truy sát.
Sai lầm phản công khiến hàng nghìn binh sĩ Ukraine đối diện nguy cơ bị bao vây tại Pokrovsk. Cùng lúc, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định không nhượng bộ lãnh thổ, còn Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi EU tăng sức ép với Moscow khiến cục diện chiến sự Ukraine càng phức tạp.
Theo hãng tin Reuters ngày 18/8, Nga đã tấn công điểm triển khai quân của Ukraine, còn Ukraine đã nhằm vào trung tâm hậu cần của Nga.
Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với ông rằng Moscow sẽ trả đũa vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) lớn của Ukraine vào cuối tuần qua, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình chấm dứt chiến tranh.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 3-6 tuyên bố đánh thuốc nổ cây cầu đường bộ và đường sắt nối liền Nga và bán đảo Crimea.
Chỉ vài giờ sau cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine đã tiến hành một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào hạ tầng năng lượng của Nga, gây mất điện diện rộng ở một số khu vực.
Theo các quan chức địa phương, rạng sáng 3/6, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Ukraine tiến hành đã gây ra tình trạng mất điện diện rộng tại các khu vực Zaporizhzhia và Kherson hiện do Nga kiểm soát.
Kiev nhắm mục tiêu vào hạ tầng năng lượng ở nhiều vùng của Nga chỉ vài giờ sau vòng đàm phán tại Istanbul.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/4 cho rằng quân đội Nga vẫn tiếp tục các nỗ lực gây tổn thất cho lực lượng Ukraine trên tiền tuyến bất chấp tuyên bố về lệnh ngừng bắn vào lễ Phục sinh mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra.
Ukraine phóng hai tên lửa HIMARS vào khu chợ ở thị trấn Veliky Kopani thuộc vùng Kherson của Nga, khiến một số thường dân thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Tiếp theo chiến dịch phản công mùa hè, chiến dịch đổ bộ lên bờ nam sông Dnieper ở khu vực Kherson do Nga kiểm soát của Quân đội Ukraine từ tháng 11/2003 đến nay đã chính thức thất bại, tổn thất lên tới 5.000 quân.
Máy bay không người lái của tình báo quân đội Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở thành phố Tuapse (vùng Krasnodar Krai, Nga) rạng sáng 22/7.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát hai khu định cư ở Lugansk, Kharkov và sắp giành được một khu định cư ở Donetsk.
Thống đốc vùng Kherson do Moscow bổ nhiệm cho biết, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 2 tên lửa ATACMS của quân Ukraine ở khu vực này.
Tỉnh trưởng Kherson do Nga chỉ định Vladimir Saldo nhận định, binh sĩ Nga từng phá hủy nhiều loại chiến cơ của Ukraine 'và sẽ làm tương tự với F-16'.
Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã giành được một thành trì lớn của Ukraine ở phía Đông Kirovo thuộc Donbass.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát các khu định cư Spornoye và Novoaleksandrovka ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk.
Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (30/6) cho biết, hệ thống phòng không nước này đã tiêu diệt 36 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhắm vào một số khu vực ở phía tây nam đất nước.
Thống đốc Vùng Kherson - Vladimir Saldo mới đây cho biết các đơn vị thuộc cụm quân Dnepr của Nga đã phá hủy 23 trạm quan sát và 8 trạm điều khiển máy bay không người lái của Ukraine trong 24 giờ qua.
Thống đốc Vùng Kherson - Vladimir Saldo cho biết các đơn vị thuộc cụm quân Dnepr của Nga đã phá hủy 23 trạm quan sát và 8 trạm điều khiển máy bay không người lái của Ukraine trong 24 giờ qua.
Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Tình hình Kharkiv ác liệt từng giờ khi đây là khu vực quan trọng và thách thức nhất với Nga; Ukraine cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc.
Lữ đoàn cơ giới số 63 của Ukraine cho biết quân đội nước này đã phá hủy cùng lúc 10 thiết bị quân sự của Nga. Đoạn video về vụ tấn công đã được đăng tải trên mạng.
Thống đốc Vùng Kherson - Vladimir Saldo cho biết lực lượng từ cụm quân Dnepr đã loại bỏ 21 trung tâm kiểm soát máy bay không người lái của Ukraine trong 24 giờ qua.
Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang ở các mặt trận miền đông và miền nam; Nga hạ hơn ngàn lính Ukraine, đã biết nơi quân Kiev ẩn náu; Ông Zelensky nói Nga phá được nhà máy năng lượng lớn của Ukraine là vì Kiev 'hết tên lửa'.
Viễn cảnh Quân đội Pháp được triển khai tại điểm nóng đã có thêm diễn biến mới, củng cố cho khả năng này.
Theo hướng Zaporozhye, quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một đoàn xe quân sự Ukraine.
Sau sự việc xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) M1 Abrams đầu tiên của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) bị phá hủy tại chiến trường Avdeevka, Tạp chí The National Interest của Mỹ và nhiều chuyên gia quân sự đánh giá, MBT của Mỹ được đánh giá quá cao nhưng trong thực tế lại tồn tại quá nhiều điểm yếu, dễ tổn thương tại chiến trường khốc liệt như tại Ukraine.
Điện Kremlin cảnh báo bất kỳ loại vũ khí nào mà phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ 'đều bị đốt cháy', trong đó xe tăng M1 Abrams của Mỹ không phải là trường hợp ngoại lệ.
Trung tướng Igor Kirillov - người đứng đầu Lực lượng Bảo vệ Hạt nhân, Hóa học và Sinh học Nga cáo buộc Ukraine sử dụng vũ khí hóa học do Mỹ cung cấp để phát triển 'vành đai hóa học'.
Tổng thống Zelensky thăm tiền tuyến Kharkiv nhằm động viên binh sĩ Ukraine. Moscow tố Kiev đầu độc một số lãnh đạo do Nga bổ nhiệm.
Ngày 4/2, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình quốc gia Italy RAI, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận, cuộc xung đột trên bộ với Nga trở nên đình trệ do việc chuyển giao vũ khí bị chậm trễ.