Canada cấp phép cho dự án khai thác dầu Bay du Nord gây tranh cãi

Ngày 6/4, Bộ trưởng Môi trường Canada Steven Guilbeault đã phê duyệt dự án khai thác dầu ngoài khơi Bay du Nord gây tranh cãi, với dự kiến sẽ khai thác 300 triệu thùng dầu trong vòng 30 năm.

Trong ảnh (tư liệu): Một cơ sở khai thác dầu tại Fort McMurray, Alberta, Canada. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Guilbeault cho biết dự án của công ty Equinor (Na Uy) nhằm khai thác dầu tại Flemish Pass Basin, cách St. Johns, tỉnh Newfoundland khoảng 500 km về phía Đông, đã được phê duyệt phần đánh giá môi trường.

Theo Bộ trưởng Guilbeault, dự án Bay du Nord trên không có khả năng gây ra các ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến môi trường khi các biện pháp giảm thiểu đã được tính đến.

Ông Guilbeault cho hay dự án được phép triển khai với các biện pháp nghiêm ngặt để bảo vệ môi trường, lượng khí thải của dự án thấp hơn 5 lần so với mức phát thải trung bình của các dự án dầu tại Canada. Ông nhấn mạnh dự án phù hợp với chiến lược khí hậu của Canada.

Dự án Bay du Nord, vốn từng gây tranh cãi trong đảng Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau, được xem là phép thử đối với nỗ lực chống biến đổi khí hậu của Chính phủ Canada. Dự kiến, dự án Bay du Nord mang lại khoản thu ngân sách 3,5 tỷ CAD (2,7 tỷ USD).

Trong khi đó, đối với tỉnh Newfoundland, nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất cả nước, dự án cũng sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chính phủ Canada đặt ra 137 điều kiện ràng buộc đối với dự án trên, gồm giảm lượng phát thải gây hiệu ứng nhà kính trong thiết kế, bảo vệ môi trường sống của sinh vật cũng như chất lượng không khí. Bộ trưởng Guilbeault cho rằng dự án này đã áp dụng một số điều kiện môi trường khắt khe nhất tại Canada.

Tuy nhiên, các nhóm bảo vệ môi trường vẫn phản đối đối với quyết định thông qua dự án Bay du Nord và viện dẫn những cảnh báo của Liên hợp quốc về việc ngừng khai thác các nguồn dầu mới hoặc đối mặt với thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra.

Việc thông qua dự án Bay du Nord đã hai lần bị trì hoãn sau khi chính quyền của Thủ tướng Trudeau đặt ra mục tiêu giảm lượng khí thải 40-45% so với mức phát thải năm 2005 vào năm 2030. Canada là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ tư thế giới./.

Thanh Hương/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/canada-cap-phep-cho-du-an-khai-thac-dau-bay-du-nord-gay-tranh-cai/239610.html