Cái kết đắng của đôi bạn cùng bản

Cùng tuổi, cùng bản nhưng Và Bá Tủa và Thò Bá Pó lại không bảo ban nhau làm ăn mà rủ nhau buôn ma túy. Chỉ vì hám lợi, khi đang chuẩn bị đi giao dịch thì cả hai bị bắt giữ. Theo đó, khoảng tháng 3-2023, Thò Bá Pó (1990, trú xã Tri Lễ, H. Quế Phong, Nghệ An) quen một người Lào (không rõ lai lịch) và biết người này có bán ma túy nên trao đổi số điện thoại để bắt mối buôn ma túy kiếm lời.

Hai bị cáo Và Bá Tủa và Thò Bá Pó tại tòa.

Ngày 27-3, có người gọi điện cho Và Bá Tủa (1990, trú xã Tri Lễ) hỏi mua 30 gói hồng phiến và nửa bánh heroin, hai bên thống nhất giá mua bán là 125 triệu đồng. Người này đưa cho Tủa 25 triệu đồng tiền công để tìm nguồn ma túy. Sau đó, Tủa gọi điện cho Pó về việc có người đặt mua ma túy và nói Pó tìm “hàng” bán cho khách, tiền lời hai người sẽ chia đôi. Liền sau đó, Tủa gọi điện cho người đàn ông Lào hỏi mua 30 gói hồng phiến với giá 28 triệu đồng và nửa bánh heroin với giá 50 triệu đồng.

Sau đó, Thò Bá Pó vượt biên qua Lào lấy “hàng” đem về nhà cất trong tủ áo quần của mình và thông báo cho Tủa biết. Tủa gọi điện cho người đặt mua ma túy và hẹn giao dịch tại bản Chà Lâng (xã Hữu Khuông). Sau đó Pó đi xe máy chở Tủa đến điểm giao ma túy thì bị tổ công tác Công an huyện Tương Dương bắt giữ cùng tang vật. Cơ quan Công an xác định tổng khối lượng 2 loại ma túy mà Pó và Tủa phải chịu trách nhiệm là 760,61g.

Ngày 6-5, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Pó và Tủa về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tại phiên tòa, hai bị cáo đều khai báo thành khẩn và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo Pó khai, dù liên lạc với người đàn ông Lào nhưng Pó không biết người này tên gì, ở đâu. Còn bị cáo Tủa cho biết, khoản tiền 25 triệu đồng tiền công vị khách đưa để mua ma túy thì đã tiêu xài hết. Hai bị cáo đều thừa nhận do bản thân là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật còn hạn chế nên xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

HĐXX nhận định, hành vi của hai bị cáo là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn, phải có mức án nghiêm minh để răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, các bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ hình phạt như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về việc làm của mình. Hai bị cáo đều là người dân tộc thiểu số, không biết chữ, trình độ, nhận thức pháp luật còn hạn chế. Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, hai bị cáo có vai trò ngang nhau nên phải chịu mức án như nhau. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt 2 bị cáo: Thò Bá Pó và Và Bá Tủa cùng mức án 20 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

H.DƯƠNG

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cai-ket-dang-cua-doi-ban-cung-ban-post294754.html