Giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế... 997 nghìn đồng

Nợ thuế chưa đầy 1 triệu đồng, đã bị cưỡng chế nhưng chưa nộp thuế, giám đốc một doanh nghiệp ở TP.HCM bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV, Cục Hải quan TP.HCM vừa ban hành hàng loạt thông báo gửi Cục Quản lý xuất cảnh, Bộ Công an đề nghị tạm hoãn xuất cảnh với một số đại diện doanh nghiệp.

Đây là lãnh đạo các doanh nghiệp đã bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế do nợ thuế kéo dài, nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Đáng chú ý, trong đó có trường hợp lãnh đạo doanh nghiệp nợ thuế chưa đầy 1 triệu đồng.

Đó là trường hợp bà Lê Huệ Bình, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Giai Thăng, bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 18/5.

Lý do, Công ty Hóa chất Giai Thăng đang bị cưỡng chế nợ thuế số tiền hơn 997 nghìn đồng (chưa kể tiền chậm nộp) nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Ngoài ra, một số lãnh đạo doanh nghiệp khác cũng bị cấm xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, có những trường hợp số tiền nợ cũng không nhiều.

Trong đó, ông Trần Tô Quyền, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Ngọc Diệu. Doanh nghiệp này bị cưỡng chế số tiền nợ thuế chỉ hơn 10 triệu đồng.

Tương tự, ông Dương Hồng Sơn, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Gỗ Sài Gòn Đông Dương, cũng bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 18/5. Công ty Gỗ Sài Gòn Đông Dương đang nợ thuế hơn 61 triệu đồng, đã bị cưỡng chế nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Quý Thịnh, cũng bị tạm hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp nợ thuế gần 680 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hữu Huỳnh, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc, Đại diện chi nhánh Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm An Thái (tỉnh An Giang). Doanh nghiệp này đang nợ thuế gần 290 triệu đồng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/giam-doc-doanh-nghiep-bi-tam-hoan-xuat-canh-vi-no-thue-997-nghin-dong-post576871.antd